Bộ trưởng Shoigu: Gần 6000 binh sỹ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 20/9 cho biết, có gần 6.000 binh sỹ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Hãng tin RT dẫn tuyên bố của ông Shoigu cho biết, Nga đã mất 5.937 binh sỹ trong cuộc chiến với Ukraine tuy nhiên số binh sỹ mà Ukraine mất thậm chí còn cao hơn gấp 10 lần.

“Cho đến nay, đã có 5.937 binh sỹ Nga thiệt mạng. Về phía Ukraine có 61.207 người thiệt mạng và 49.368 người khác bị thương”, ông Shoigu nói.  

Đây là lần đầu tiên Nga công bố tổn thất trong chiến dịch quân sự kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Ở thời điểm đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết số quân nhân thiệt mạng là 1.351 người.

Tròn 1 tháng trước, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Tướng Zaluzhnyi cung cấp thông tin cho biết, có 9.000 binh sĩ  nước này thiệt mạng kể từ khi nổ ra chiến tranh. Ông cũng đề cập thiệt hại phía Nga gấp từ 5-6 lần song con số này không được xác thực.

Liên quan đến việc Tổng thống Nga Putin ban bố lệnh “động viên một phần”, ông Shoigu cho biết “300.000 quân nhân dự bị sẽ được huy động” và việc tuyển dụng sẽ diễn ra từ từ. Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, con số này chỉ chiếm 1,1% trong tổng số nguồn lực huy động của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách thức Ukraine tích hợp tên lửa hiện đại của Mỹ vào chiến đấu cơ thời Liên Xô
Cách thức Ukraine tích hợp tên lửa hiện đại của Mỹ vào chiến đấu cơ thời Liên Xô

VOV.VN - Người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu ngày 19/9 cho biết, các nhà thầu quốc phòng chỉ mất vài tháng để hỗ trợ Không quân Ukraine trang bị cho máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 từ thời Liên Xô của họ tên lửa HARM.

Cách thức Ukraine tích hợp tên lửa hiện đại của Mỹ vào chiến đấu cơ thời Liên Xô

Cách thức Ukraine tích hợp tên lửa hiện đại của Mỹ vào chiến đấu cơ thời Liên Xô

VOV.VN - Người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu ngày 19/9 cho biết, các nhà thầu quốc phòng chỉ mất vài tháng để hỗ trợ Không quân Ukraine trang bị cho máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 từ thời Liên Xô của họ tên lửa HARM.

Nữ hoàng Anh đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng
Nữ hoàng Anh đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Linh cữu của của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được đưa đến lâu đài Windsor ở ngoại ô London. Tại đây, nữ hoàng sẽ được an táng bên cạnh chồng bà, hoàng tế Philip.

Nữ hoàng Anh đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng

Nữ hoàng Anh đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Linh cữu của của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được đưa đến lâu đài Windsor ở ngoại ô London. Tại đây, nữ hoàng sẽ được an táng bên cạnh chồng bà, hoàng tế Philip.

Nga tuyên bố phá hủy nhà máy bảo trì hệ thống HIMARS của Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy nhà máy bảo trì hệ thống HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/9 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy thành công một nhà máy bảo trì các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS của Ukraine ở Zaporizhzhia. Trong khi Ukraine tuyên bố ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Nga ở mặt trận phía Đông.

Nga tuyên bố phá hủy nhà máy bảo trì hệ thống HIMARS của Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy nhà máy bảo trì hệ thống HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 19/9 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy thành công một nhà máy bảo trì các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS của Ukraine ở Zaporizhzhia. Trong khi Ukraine tuyên bố ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Nga ở mặt trận phía Đông.

Sau cuộc phản công của Ukraine, Nga có nhiều lựa chọn khiến phương Tây lo ngại
Sau cuộc phản công của Ukraine, Nga có nhiều lựa chọn khiến phương Tây lo ngại

VOV.VN - Sau khi Ukraine tiến hành song song 2 cuộc phản công lớn tại Kherson và Kharkov, các quan chức NATO và truyền thông phương Tây cho rằng, Kiev đã đạt được bước tiến đáng kể và có thể xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho cho nước này.

Sau cuộc phản công của Ukraine, Nga có nhiều lựa chọn khiến phương Tây lo ngại

Sau cuộc phản công của Ukraine, Nga có nhiều lựa chọn khiến phương Tây lo ngại

VOV.VN - Sau khi Ukraine tiến hành song song 2 cuộc phản công lớn tại Kherson và Kharkov, các quan chức NATO và truyền thông phương Tây cho rằng, Kiev đã đạt được bước tiến đáng kể và có thể xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho cho nước này.