Bộ trưởng Tài chính Ba Lan từ chức sau khi quy định thuế mới áp dụng không hiệu quả

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Tadeusz Koscinski ngày 72 đã đệ đơn từ chức và nhận trách nhiệm chính trị về những thiếu sót xung quanh việc thực hiện các quy định thuế mới.

Sau cuộc họp kéo dài khoảng 4 tiếng, ban lãnh đạo của Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền của Ba Lan đã chấp nhận đơn từ chức của ông Koscinski. Cho đến khi một Bộ trưởng mới được bổ nhiệm, Thủ tướng Mateusz Morawiecki sẽ tạm thời phụ trách công việc mà ông Koscinski để lại.

Quyết định từ chức của ông Koscinski được đưa ra vào thời điểm trong nội bộ đảng cầm quyền bắt đầu xuất hiện những rạn nứt sâu sắc và sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền xuống bị giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua do giá năng lượng và hàng hóa thiết yếu cao và những cáo buộc liên quan đến phần mềm gián điệp Pegasus của phe đối lập.

Vào đầu năm nay, Chính phủ Ba Lan đã giới thiệu một hệ thống quy định thuế mới, tiến bộ hơn mà chính phủ cam kết sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 80% người dân, chủ yếu là người thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, hầu hết những người nộp thuế đã không hài lòng với những thay đổi phức tạp và thiếu hướng dẫn rõ ràng dẫn đến việc nhiều đối tượng thậm chí còn được nhận lương ít hơn trước. Hiện Chính phủ đang cố gắng sửa chữa lại các quy định thuế mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Thủ tướng Ba Lan từ chức, Bộ trưởng Tài chính thay thế
Thủ tướng Ba Lan từ chức, Bộ trưởng Tài chính thay thế

VOV.VN - Mặc dù Thủ tướng Ba Lan xin từ chức, nhưng ban lãnh đạo Đảng vẫn muốn bà nắm giữ một chức vụ quan trọng trong Chính phủ.

 Thủ tướng Ba Lan từ chức, Bộ trưởng Tài chính thay thế

Thủ tướng Ba Lan từ chức, Bộ trưởng Tài chính thay thế

VOV.VN - Mặc dù Thủ tướng Ba Lan xin từ chức, nhưng ban lãnh đạo Đảng vẫn muốn bà nắm giữ một chức vụ quan trọng trong Chính phủ.

Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus
Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Ngày 7/1, theo truyền thông Ba Lan, lãnh đạo cấp cao trong chính phủ đã thừa nhận mua phần mềm gián điệp Pegasus, tuy nhiên bác bỏ cáo buộc sử dụng phần mềm này để theo dõi các đối thủ chính trị.

Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus

Lãnh đạo chính phủ Ba Lan thừa nhận đã mua phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Ngày 7/1, theo truyền thông Ba Lan, lãnh đạo cấp cao trong chính phủ đã thừa nhận mua phần mềm gián điệp Pegasus, tuy nhiên bác bỏ cáo buộc sử dụng phần mềm này để theo dõi các đối thủ chính trị.