Bộ tứ Normandy hoan nghênh tiến bộ ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ tứ Normandy gồm các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp, Đức vừa hoan nghênh những tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Bộ tứ khẳng định rằng cần thiết phải thực hiện thêm nhiều bước đi hơn nữa.

Binh sĩ Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự (Ảnh AFP)
Các nhà lãnh đạo 4 nước này hôm qua cũng nhất trí yêu cầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cử các quan sát viên tới giám sát việc chấm dứt chiến sự và việc di dời các vũ khí hạng nặng ở miền Đông Ukraine.

Các nhóm làm việc của OSCE cũng sẽ được cử tới 10 khu vực, trong đó bao gồm một khu vực gần sân bay ở thành phố Donetsk. Họ được yêu cầu phải đưa ra các báo cáo hàng ngày về những diễn biến ở các khu vực này. 

Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, các lãnh đạo 4 nước cũng nhất trí tổ chức một cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao ngày 6/3 tới nhằm thảo luận yêu cầu của Ukraine về việc triển khai các binh sĩ gìn giữ hòa bình.

Các cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông nước này vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hơn 2 tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine
OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

OSCE sẽ thiết lập ủy ban các chuyên gia về Ukraine

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ngày 4/12 tại Basel, Thụy Sỹ.

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực
OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

VOV.VN - OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

VOV.VN - OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

OSCE: Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ nã pháo trường học
OSCE: Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ nã pháo trường học

VOV.VN - Theo báo cáo, quân đội Ukraine đóng ở gần sân bay Donetsk đã thực hiện vụ tấn công hôm 5/11 làm 2 học sinh thiệt mạng, 4 học sinh bị thương.

OSCE: Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ nã pháo trường học

OSCE: Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ nã pháo trường học

VOV.VN - Theo báo cáo, quân đội Ukraine đóng ở gần sân bay Donetsk đã thực hiện vụ tấn công hôm 5/11 làm 2 học sinh thiệt mạng, 4 học sinh bị thương.

OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí
OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí

VOV.VN - Hiện OSCE đang giám sát lệnh ngừng bắn vốn bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm 15/2 vừa qua.

OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí

OSCE kêu gọi các bên Ukraine cung cấp thông tin về việc rút vũ khí

VOV.VN - Hiện OSCE đang giám sát lệnh ngừng bắn vốn bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm 15/2 vừa qua.

Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine
Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã tạm thời lắng dịu, thì cuộc thảo luận giữa Nga- Mỹ được dự báo là khá căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga- Mỹ gặp nhau để thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã tạm thời lắng dịu, thì cuộc thảo luận giữa Nga- Mỹ được dự báo là khá căng thẳng.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine
Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk
OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk

VOV.VN - Đây là ngày thứ hai mà phái bộ giám sát đặc biệt quan sát thấy các đoàn xe quân sự xuất hiện ở các ngoại ô miền Đông Ukraine cũng như ở Donetsk.

OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk

OSCE phát hiện thêm 2 đoàn xe quân sự gần Donetsk

VOV.VN - Đây là ngày thứ hai mà phái bộ giám sát đặc biệt quan sát thấy các đoàn xe quân sự xuất hiện ở các ngoại ô miền Đông Ukraine cũng như ở Donetsk.

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể
OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine lại lung lay khi giao tranh tiếp diễn
Lệnh ngừng bắn tại Ukraine lại lung lay khi giao tranh tiếp diễn

VOV.VN- Các giám sát viên quốc tế ngày 27/2 tuyên bố, tình hình Ukraine lại bế tắc sau khi có thêm 3 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng trong giao tranh.

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine lại lung lay khi giao tranh tiếp diễn

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine lại lung lay khi giao tranh tiếp diễn

VOV.VN- Các giám sát viên quốc tế ngày 27/2 tuyên bố, tình hình Ukraine lại bế tắc sau khi có thêm 3 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng trong giao tranh.

Phe đối lập Ukraine rút gần hết vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường
Phe đối lập Ukraine rút gần hết vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường

VOV.VN - Lãnh đạo lực lượng tự xưng Lugansk nêu rõ, tính đến ngày 28/2, các quân đoàn của lực lượng dân quân này đã rút được 80% các vũ khí hạng nặng.

Phe đối lập Ukraine rút gần hết vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường

Phe đối lập Ukraine rút gần hết vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường

VOV.VN - Lãnh đạo lực lượng tự xưng Lugansk nêu rõ, tính đến ngày 28/2, các quân đoàn của lực lượng dân quân này đã rút được 80% các vũ khí hạng nặng.