Bộ Tứ QUAD nhóm họp để tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo

VOV.VN - Người đứng đầu Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản nhận định cuộc gặp này có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện an ninh năng lượng của Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Hagiuda Koichi sẽ có chuyến đi 5 ngày đến Australia vào tuần tới để tham dự cuộc họp năng lượng đầu tiên với những người đồng cấp nhóm “Bộ Tứ Kim cương” (QUAD) nhằm tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo.

Ông Koichi sẽ cùng với các đối tác từ Australia, Ấn Độ và Mỹ thảo luận về cách tận dụng các công nghệ mới liên quan đến hydro, amoniac, lưu trữ và tái chế carbon. Người đứng đầu Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản nhận định cuộc gặp này có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện an ninh năng lượng của Nhật Bản.

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh, Hội nghị thượng đỉnh nhóm "Bộ Tứ" vào tháng 5 vừa qua đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đặc biệt, mới đây (hôm 30/6) Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thành lập một công ty vận hành mới cho dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG)và dầu mỏ Sakhalin 2.

Công ty mới sẽ thuộc tập đoàn năng lượng Gazprom và nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Nga. Sắc lệnh được cho là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trước những hành động "không thân thiện" của Mỹ và các quốc gia khác. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng quyết định trên của Nga sẽ không làm gián đoạn ngay lập tức hoạt động vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tới Nhật Bản. Tuy nhiên, sắc lệnh trên có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của Nhật Bản khi tập đoàn Mitsui và Mitsubishi lần lượt nắm giữ 12,5% và 10% cổ phần tại dự án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm Bộ Tứ khẳng định cam kết về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Nhóm Bộ Tứ khẳng định cam kết về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Nhóm Bộ Tứ bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã ra tuyên bố khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và có khả năng phục hồi.

Nhóm Bộ Tứ khẳng định cam kết về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Nhóm Bộ Tứ khẳng định cam kết về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Nhóm Bộ Tứ bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã ra tuyên bố khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và có khả năng phục hồi.

Nhóm Bộ Tứ cảnh báo hành vi gây bất ổn ở Biển Đông và biển Hoa Đông
Nhóm Bộ Tứ cảnh báo hành vi gây bất ổn ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo vào hôm nay, 4 nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ đã đưa ra tuyên bố chung, khẳng định “cam kết kiên định nhằm xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương tự do, rộng mở, bao trùm và vững mạnh”.

Nhóm Bộ Tứ cảnh báo hành vi gây bất ổn ở Biển Đông và biển Hoa Đông

Nhóm Bộ Tứ cảnh báo hành vi gây bất ổn ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo vào hôm nay, 4 nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ đã đưa ra tuyên bố chung, khẳng định “cam kết kiên định nhằm xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương tự do, rộng mở, bao trùm và vững mạnh”.

Nhóm Bộ Tứ ra Tuyên bố chung về các vấn đề quốc tế quan trọng
Nhóm Bộ Tứ ra Tuyên bố chung về các vấn đề quốc tế quan trọng

VOV.VN - 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ (Quad) hôm nay (24/5) đã đưa ra một Tuyên bố chung sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh bao gồm các vấn đề về hòa bình, ổn định của khu vực, đảm bảo sức khỏe người dân trước đại dịch Covid-19, đầu tư cơ sở hạ tầng…

Nhóm Bộ Tứ ra Tuyên bố chung về các vấn đề quốc tế quan trọng

Nhóm Bộ Tứ ra Tuyên bố chung về các vấn đề quốc tế quan trọng

VOV.VN - 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ (Quad) hôm nay (24/5) đã đưa ra một Tuyên bố chung sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh bao gồm các vấn đề về hòa bình, ổn định của khu vực, đảm bảo sức khỏe người dân trước đại dịch Covid-19, đầu tư cơ sở hạ tầng…

Nhóm Bộ Tứ cam kết viện trợ 50 tỷ USD cho khu vực, khẳng định mục tiêu chung
Nhóm Bộ Tứ cam kết viện trợ 50 tỷ USD cho khu vực, khẳng định mục tiêu chung

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm “Bộ Tứ kim cương” hay còn gọi là nhóm Bộ Tứ Quad đã thành công tốt đẹp và thống nhất được những vấn đề quan trọng trong đó, cam kết khoản đầu tư và viện trợ khoảng 50 tỷ USD cho khu vực.

Nhóm Bộ Tứ cam kết viện trợ 50 tỷ USD cho khu vực, khẳng định mục tiêu chung

Nhóm Bộ Tứ cam kết viện trợ 50 tỷ USD cho khu vực, khẳng định mục tiêu chung

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm “Bộ Tứ kim cương” hay còn gọi là nhóm Bộ Tứ Quad đã thành công tốt đẹp và thống nhất được những vấn đề quan trọng trong đó, cam kết khoản đầu tư và viện trợ khoảng 50 tỷ USD cho khu vực.