Boko Haram bắt cóc 2.000 phụ nữ và bé gái chỉ trong vòng 1 năm

VOV.VN - Từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015, các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới lực lượng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.500 người dân Nigeria.

Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 14/4 công bố báo cáo cho biết, ít nhất 2.000 phụ nữ và bé gái tại Nigeria đã bị nhóm nổi dậy Boko Haram bắt giữ kể từ năm 2014.

Báo cáo đưa ra tròn 1 năm sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan này bắt cóc 270 nữ sinh tại Đông Bắc Nigeria hồi đầu năm ngoái, gây phẫn nộ cộng đồng thế giới.

Các chuyên gia của Tổ chức Ân xá quốc tế đã thu thập thông tin từ gần 200 nhân chứng, trong đó có 28 phụ nữ và bé gái đã may mắn trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc. 

Thủ lĩnh Abubakar Shekau của tổ chức Boko Haram ở Nigeria (ảnh: AFP)

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, những chiến thắng quân sự mới đây tại Nigeria có thể là sự khởi đầu cho sự kết thúc của Boko Haram, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo vệ dân thường, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và bắt đầu tiến trình tái thiết.

Kể từ năm 2009, khi nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia Tây Phi này.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015, các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới lực lượng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.500 dân thường tại Nigeria. Tổ chức Ân xá quốc tế cũng đang điều tra về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người của nhóm cực đoan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết lên án Boko Haram
Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết lên án Boko Haram

VOV.VN - HĐNQ yêu cầu Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền LHQ tìm hiểu thông tin tại thực địa và có báo cáo tại Khoá 30 HĐNQ.

Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết lên án Boko Haram

Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết lên án Boko Haram

VOV.VN - HĐNQ yêu cầu Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền LHQ tìm hiểu thông tin tại thực địa và có báo cáo tại Khoá 30 HĐNQ.

Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram
Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram

VOV.VN -Hội nghị này vào tuần tới nhằm đưa ra một chiến lược chung đối phó với nhóm phiến quân Boko Haram tại Nigeria.

Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram

Các nước châu Phi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Boko Haram

VOV.VN -Hội nghị này vào tuần tới nhằm đưa ra một chiến lược chung đối phó với nhóm phiến quân Boko Haram tại Nigeria.

Phiến quân Boko Haram thảm sát 41 người ngay trong ngày tổng tuyển cử
Phiến quân Boko Haram thảm sát 41 người ngay trong ngày tổng tuyển cử

VOV.VN - Phiến quân Hồi giáo châu Phi đã phóng hỏa nhiều nhà cửa, xả súng bừa bãi vào dân thường khi họ cố gắng trốn chạy khỏi làn khói dày.

Phiến quân Boko Haram thảm sát 41 người ngay trong ngày tổng tuyển cử

Phiến quân Boko Haram thảm sát 41 người ngay trong ngày tổng tuyển cử

VOV.VN - Phiến quân Hồi giáo châu Phi đã phóng hỏa nhiều nhà cửa, xả súng bừa bãi vào dân thường khi họ cố gắng trốn chạy khỏi làn khói dày.

800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram
800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram

VOV.VN -Theo UNICEF, con số này đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram

800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram

VOV.VN -Theo UNICEF, con số này đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát
Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát

VOV.VN- Thi thể của các em chỉ khoảng 12 tuổi, được tìm thấy nhiều trong các vụ tấn công liều chết do Boko Haram tiến hành.

Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát

Boko Haram ép buộc trẻ em thực hiện các vụ đánh bom tự sát

VOV.VN- Thi thể của các em chỉ khoảng 12 tuổi, được tìm thấy nhiều trong các vụ tấn công liều chết do Boko Haram tiến hành.