Phiến quân Boko Haram thảm sát 41 người ngay trong ngày tổng tuyển cử

VOV.VN - Phiến quân Hồi giáo châu Phi đã phóng hỏa nhiều nhà cửa, xả súng bừa bãi vào dân thường khi họ cố gắng trốn chạy khỏi làn khói dày.

Các phần tử cực đoan Boko Haram vừa sát hại ít nhất 41 người trong đó có một nhà lập pháp, đồng thời ngăn chặn hàng trăm cử tri đến các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội của Nigeria.

Các nạn nhân của Boko Haram (ảnh: goldmyne)
Các tay súng Boko Haram đã tiến vào thị trấn Miringa thuộc bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria rạng sáng ngày hôm qua (28/3), phóng hỏa nhiều nhà cửa, xả súng bừa bãi vào dân thường khi họ cố gắng trốn chạy khỏi làn khói dày bao phủ cả khu vực này. Các nhân chứng tại Miringa cho biết, các phần tử cực đoan trước đó đã cảnh báo người dân địa phương không tham gia vào các bầu cử vì dân chủ.

Cùng ngày, 14 người khác cũng bị sát hại trong các cuộc tấn công ở thị trấn Biri và Dukku ở bang Gombe.

Một nhà lập pháp đã được xác định danh tính là ông Umaru Ali cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra, hai cử tri khác cũng bị bắn chết khi họ la hét thông báo rằng các phiến quân Boko Haram đang nã súng vào địa điểm bỏ phiếu ở 2 thị trấn Birin Bolawa và Birin Fulani. Các phần tử cực đoan còn xâm nhập 4 thị trấn ở bang Yobe, Đông Bắc Nigeria, bắn nhiều phát súng chỉ thiên khiến người dân hoảng loạn trong lúc đang bỏ phiếu.

Cuộc tổng tuyển cử tại Nigeria lần này sẽ bầu ra vị tổng thống mới nhiệm kỳ 4 năm tới từ 14 ứng cử viên thuộc 14 chính đảng tham gia tranh cử, đồng thời lựa chọn thành phần quốc hội mới, với 360 ghế tại Hạ viện và 109 ghế tại Thượng viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết hỗ trợ liên quân chống Boko Haram
Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết hỗ trợ liên quân chống Boko Haram

VOV.VN - Theo dự thảo này, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ cung cấp tài chính, thiết bị, binh sĩ, lực lượng tình báo để đảm bảo an ninh.

Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết hỗ trợ liên quân chống Boko Haram

Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết hỗ trợ liên quân chống Boko Haram

VOV.VN - Theo dự thảo này, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ cung cấp tài chính, thiết bị, binh sĩ, lực lượng tình báo để đảm bảo an ninh.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”
Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

VOV.VN - IS đón chào lời thề của Boko Haram và nhấn mạnh điều này mở ra “cánh cửa mới cho các anh em thánh chiến”.

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

Thủ lĩnh IS chấp nhận Boko Haram làm “đệ tử”

VOV.VN - IS đón chào lời thề của Boko Haram và nhấn mạnh điều này mở ra “cánh cửa mới cho các anh em thánh chiến”.

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram
Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

VOV.VN - Nhà máy này của Boko Haram đã được các binh sĩ Nigeria phát hiện ra sau khi tái chiếm thị trấn Buni Yadi từ tay phiến quân ngày 13/3.

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

Nigeria phát hiện nhà máy chế tạo bom của Boko Haram

VOV.VN - Nhà máy này của Boko Haram đã được các binh sĩ Nigeria phát hiện ra sau khi tái chiếm thị trấn Buni Yadi từ tay phiến quân ngày 13/3.

IS và Boko Haram sử dụng chiến thuật bắt cóc hàng loạt trẻ em
IS và Boko Haram sử dụng chiến thuật bắt cóc hàng loạt trẻ em

VOV.VN - Hai nhóm khủng bố IS và Boko Haram đã chuyển sang dùng chiến thuật khủng bố mới.

IS và Boko Haram sử dụng chiến thuật bắt cóc hàng loạt trẻ em

IS và Boko Haram sử dụng chiến thuật bắt cóc hàng loạt trẻ em

VOV.VN - Hai nhóm khủng bố IS và Boko Haram đã chuyển sang dùng chiến thuật khủng bố mới.

Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống
Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Các phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã nổ súng vào các cử tri khi họ đang đi bộ đến các điểm bỏ phiếu.  

Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống

Nigeria: Boko Haram giết hại 6 cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Các phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã nổ súng vào các cử tri khi họ đang đi bộ đến các điểm bỏ phiếu.