Bolivia vẫn từ chối chấp nhận Đại sứ Mỹ

(VOV) - Chính phủ Bolivia vẫn chưa chấp thuận Đại sứ được Mỹ đề cử từ cách đây hơn 6 tháng.

Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Romero ngày 13/7 cho biết La Paz đã từ chối phê chuẩn đại sứ do Mỹ đề cử đến quốc gia Mỹ Latin này, trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng giữa Bolivia và Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Romero

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Romero cho rằng quyết định trên của chính phủ Bolivia được đưa ra vì những nhận xét thù địch của vị đại sứ được Mỹ đề cử, ông James Nealon, về Bolivia và Venezuela khi ông này còn làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Peru.

Trong một tài liệu mật được WikiLeaks tiết lộ năm 2011, James Nealon, Đại sứ Mỹ tại Peru vào thời điểm đó cáo buộc chính phủ của Tổng thống Bolivia Evo Morales cùng với Venezuela và Ecuador cố tình gây ra bất ổn chính trị ở Peru.

Chính phủ Mỹ đề xuất cử ông Nealon đến La Paz vào tháng 12/2012 thay Đại sứ Philip Goldberg, người đã bị Bolivia trục xuất năm 2008 vì cáo buộc tham gia kích động các nhà lãnh đạo đối lập ủng hộ quyền tự chủ đối với vùng đồng bằng phía đông của đất nước này. 

Mối quan hệ giữa Bolivia và Mỹ tiếp tục trở nên căng thẳng sau vụ máy bay của Tổng thống Morales bị buộc phải hạ cánh tại Vienna, Áo hôm 2/7 vì nghi ngờ trên máy bay có cựu nhân viên CIA Edaward Snowden.

Trong một động thái đáp trả, ông Morales cho biết, ông sẽ không ngần ngại đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Paz nếu đúng là Washington đã ra lệnh để Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy từ chối cho chuyên cơ của ông bay qua không phận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phủ nhận dính líu âm mưu ám sát Tổng thống Bolivia
Mỹ phủ nhận dính líu âm mưu ám sát Tổng thống Bolivia

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, chính quyền Mỹ không liên quan tới sự kiện được cho là âm mưu ám sát Tổng thống Bolivia Evo Morales.

Mỹ phủ nhận dính líu âm mưu ám sát Tổng thống Bolivia

Mỹ phủ nhận dính líu âm mưu ám sát Tổng thống Bolivia

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, chính quyền Mỹ không liên quan tới sự kiện được cho là âm mưu ám sát Tổng thống Bolivia Evo Morales.

Mỹ-Bolivia căng thẳng vì xe hơi sứ quán mang súng
Mỹ-Bolivia căng thẳng vì xe hơi sứ quán mang súng

Vụ việc này đã gây căng thẳng trong quan hệ hai nước, thậm chí Tổng thống Bolivia - Evo Morales còn đe dọa đóng cửa sứ quán Mỹ ở nước này.

Mỹ-Bolivia căng thẳng vì xe hơi sứ quán mang súng

Mỹ-Bolivia căng thẳng vì xe hơi sứ quán mang súng

Vụ việc này đã gây căng thẳng trong quan hệ hai nước, thậm chí Tổng thống Bolivia - Evo Morales còn đe dọa đóng cửa sứ quán Mỹ ở nước này.

Bolivia trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ
Bolivia trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ

Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Mỹ, Francisco Matine, bị cáo buộc có dính líu tới các phe đối lập ở Bolivia.

Bolivia trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ

Bolivia trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ

Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Mỹ, Francisco Matine, bị cáo buộc có dính líu tới các phe đối lập ở Bolivia.

Venezuela từ chối nhận Đại sứ Mỹ mới
Venezuela từ chối nhận Đại sứ Mỹ mới

Ngày 8/8, Tổng thống Venezuela  Hugo Chavez đã đưa ra lời từ chối không tiếp nhận ông Larry Palmer, người vừa được Tổng thống Mỹ Obama chỉ định làm Đại sứ tại Caracas trong nhiệm kỳ tiếp theo.  

Venezuela từ chối nhận Đại sứ Mỹ mới

Venezuela từ chối nhận Đại sứ Mỹ mới

Ngày 8/8, Tổng thống Venezuela  Hugo Chavez đã đưa ra lời từ chối không tiếp nhận ông Larry Palmer, người vừa được Tổng thống Mỹ Obama chỉ định làm Đại sứ tại Caracas trong nhiệm kỳ tiếp theo.  

Bolivia bác bỏ khả năng sớm hòa giải với Mỹ
Bolivia bác bỏ khả năng sớm hòa giải với Mỹ

Hôm qua (4/1), Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia khẳng định, tình trạng căng thẳng ngoại giao với Mỹ sẽ còn tiếp tục tới khi nào Mỹ thay đổi cách hành xử với chính phủ cánh tả của Tổng thống Evo Morales.  

Bolivia bác bỏ khả năng sớm hòa giải với Mỹ

Bolivia bác bỏ khả năng sớm hòa giải với Mỹ

Hôm qua (4/1), Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia khẳng định, tình trạng căng thẳng ngoại giao với Mỹ sẽ còn tiếp tục tới khi nào Mỹ thay đổi cách hành xử với chính phủ cánh tả của Tổng thống Evo Morales.  

Ecuado trục xuất Đại sứ Mỹ
Ecuado trục xuất Đại sứ Mỹ

Ngày 5/4 theo giờ địa phương, Ecuado thông báo trục xuất Đại sứ Mỹ Heather Hodges ra khỏi nước này.  

Ecuado trục xuất Đại sứ Mỹ

Ecuado trục xuất Đại sứ Mỹ

Ngày 5/4 theo giờ địa phương, Ecuado thông báo trục xuất Đại sứ Mỹ Heather Hodges ra khỏi nước này.