Bolivia, Venezuela phản đối can thiệp quan sự vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Bolivia, Evo Morales nhấn mạnh Bolivia lên án và không chấp nhận những gì đang diễn ra tại Syria.

Tổng thống Bolivia, Evo Morales ngày 29/8 bày tỏ mong muốn  lãnh đạo các nước Nam Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) tại Suriname ngày 30/8 sẽ phản đối kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria.

Phát biểu với báo chí ở thủ đô La-Patz, Tổng thống Morales nhấn mạnh Bolivia lên án và không chấp nhận những gì đang diễn ra tại Syria. Tuy nhiên, không có nghĩa là Bolivia ủng hộ sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria, đặc biệt sự can thiệp của nước Mỹ.

Tổng  thống Bolivia Marales (Ảnh: Reuters)


Ông Morales nhấn mạnh, việc chính quyền Mỹ sử dụng cáo buộc cho rằng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ là cái cớ để quân đội Mỹ tấn công Syria nhằm phục vụ lợi ích riêng và rằng, đó vẫn là chiêu bài cũ mà Mỹ từng làm với Iraq và Lybia. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cũng bày tỏ sự phản đối, đồng thời cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh các quốc gia Nam Mỹ ngày 29/8 sẽ thảo luận tình hình Syria, và sẽ phản đối bất kỳ sự can thiệp vũ trang nào từ bên ngoài vào quốc gia Trung đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh, Mỹ chưa ra tay ngay với Syria
Anh, Mỹ chưa ra tay ngay với Syria

VOV.VN - Chính phủ Anh kêu gọi Tổng Thư ký LHQ thông báo cho Hội đồng Bảo an ngay khi có kết quả điều tra về vũ khí hóa hoc tại Syria.

Anh, Mỹ chưa ra tay ngay với Syria

Anh, Mỹ chưa ra tay ngay với Syria

VOV.VN - Chính phủ Anh kêu gọi Tổng Thư ký LHQ thông báo cho Hội đồng Bảo an ngay khi có kết quả điều tra về vũ khí hóa hoc tại Syria.

Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?
Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

VOV.VN - “Dinh Tổng thống mọi việc vẫn bình thường. Còn ông Assad vẫn chứng tỏ mình đang kiểm soát tình hình”.

Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

VOV.VN - “Dinh Tổng thống mọi việc vẫn bình thường. Còn ông Assad vẫn chứng tỏ mình đang kiểm soát tình hình”.

Người dân Syria khốn khổ vì leo thang quân sự
Người dân Syria khốn khổ vì leo thang quân sự

VOV.VN - Hiện tại Syria đang thiếu các nguồn thuốc men, thực phẩm và nước uống.

Người dân Syria khốn khổ vì leo thang quân sự

Người dân Syria khốn khổ vì leo thang quân sự

VOV.VN - Hiện tại Syria đang thiếu các nguồn thuốc men, thực phẩm và nước uống.

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria
Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

VOV.VN - Ngày 29/8, Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục triển khai thêm nhiều phương tiện chiến tranh chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria.

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

Phương Tây dồn dập điều binh áp sát Syria

VOV.VN - Ngày 29/8, Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục triển khai thêm nhiều phương tiện chiến tranh chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria.

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế
Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

VOV.VN - Ông Ban cho rằng, mọi khác biệt về quan điểm nên được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, đối thoại.

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

Tình hình Syria: LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

VOV.VN - Ông Ban cho rằng, mọi khác biệt về quan điểm nên được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, đối thoại.

Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Ecuador phản đối can thiệp, còn Lebanon không cho phép sử dụng lãnh thổ để can thiệp quân sự vào Syria…

Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Ecuador phản đối can thiệp, còn Lebanon không cho phép sử dụng lãnh thổ để can thiệp quân sự vào Syria…

Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria
Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria

VOV.VN -Tuy nhiên, nếu phương Tây tấn công có giới hạn vào các mục tiêu nhất định ở Syria, Hezbollah sẽ không can thiệp.

Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria

Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria

VOV.VN -Tuy nhiên, nếu phương Tây tấn công có giới hạn vào các mục tiêu nhất định ở Syria, Hezbollah sẽ không can thiệp.