BP đã giải quyết xong phần lớn diện tích dầu loang

Khoảng 4,9 triệu thùng dầu đã tràn ra Vịnh Mexico trong gần 3 tháng qua. Cho đến nay, Tập đoàn BP đã xử lý  được khoảng 74% số lượng dầu này và  tiến tới bịt miệng giếng dầu vĩnh viễn bằng bê tông.

>> Mỹ hoan nghênh tiến triển khắc phục sự cố tràn dầu

Giếng dầu Macondo của BP đã "phun trào" sau vụ nổ gây sập giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20/4, khiến một khối lượng dầu ước tính tới 4,9 triệu thùng đã tràn ra biển.

Theo một báo cáo của Chính phủ Mỹ công bố ngày 4/8, khoảng 74% lượng dầu tràn khỏi giếng dầu bị hư hại này của BP đã được giải quyết bằng nhiều biện pháp khác nhau.

Báo cáo cho rằng, các biện pháp đốt, lọc và thu hồi trực tiếp giúp "dọn dẹp" 25% lượng dầu tràn. Tiếp đó, khoảng 25% bay hơi tự nhiên và 24% phân rã bằng cách tự nhiên hoặc do các hoạt động can thiệp của con người. Số 26% dầu còn lại vẫn đang lẫn trong nước biển hoặc dạt vào bờ.

BP đang nỗ lực xử lý dầu loang trên Vịnh Mexico (nguồn : Internet)

Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 khẳng định, "cuộc chiến kéo dài nhằm chặn đứng dầu tràn và giữ dầu tại giếng bị vỡ đang đi đến hồi kết" song ông cũng cảnh báo còn rất nhiều việc phải làm để đảo ngược những tác động tiêu cực mà thảm họa tràn dầu này gây ra đối với môi trường và cuộc sống con người.

Nhiều vùng biển rộng lớn trong Vịnh Mexico cho đến nay vẫn chưa được phép đánh bắt cá trở lại. Ngư dân ở đây lo ngại rằng sẽ không bán được hàng vì sự e ngại của người tiêu dùng đối với những sản vật đánh bắt từ vùng bị ô nhiễm dầu.

Các bãi biển du lịch trong vùng Vịnh cũng nhìn thấy trước sự quay lưng của du khách ít nhất trong vài năm.

Trong khi đó, BP ngoài chi phí cho việc giải quyết sự cố cũng đang đứng trước "núi" đơn kiện ngày càng cao từ những cá nhân, nghiệp đoàn bị hại bởi thảm họa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên