Brazil: Biểu tình lớn tại Sao Paulo trong thời gian diễn ra World Cup

VOV.VN -Những người biểu tình diễu hành qua trung tâm thành phố, giơ các khẩu hiệu phản đối chính phủ chi nhiều cho các dự án World Cup. 

 

Hàng nghìn người thuộc Phong trào công nhân không nhà cửa (MTST) hôm qua (18/6) đã kéo xuống đường biểu tình tại thành phố Sao Paulo của Brazil nhằm yêu cầu chính phủ tăng đầu tư vào lĩnh vực nhà ở.


Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại đây trong thời gian World Cup được tổ chức tại Brazil. Những người biểu tình diễu hành qua trung tâm thành phố, dương cao các khẩu hiệu phản đối chính phủ chi nhiều cho các dự án World Cup. 


Trước khi diễn ra trận đấu khai mạc tại Sao Paulo hôm 12/6 vừa qua, phong trào Công nhân không nhà cửa cũng đã tiến hành một số cuộc biểu tình lớn và cảnh báo sẽ tiếp tục biểu tình nếu chính quyền địa phương không ngồi vào bàn đàm phán. 


Tháng trước, các nhà hoạt động cũng đã giúp tổ chức các hoạt động chiếm đóng một số khu vực bỏ trống của tư nhân cách sân vận động tại Sao Paulo vài km.

       

Chính phủ Brazil đã đầu tư khoảng 850 triệu USD vào vấn đề an ninh, từ việc bảo vệ an toàn cho 32 đội bóng đến việc kiểm soát các cuộc biểu tình trên các đường phố, các hoạt động giám sát phòng không, chống lại các vụ tấn công khủng bố và an ninh mạng. Brazil cũng triển khai khoảng 170.000 lực lượng an ninh nhằm đối phó với những bất ổn an ninh trong thời gian diễn ra World Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil: Lở đất tại thành phố diễn ra World Cup 2014
Brazil: Lở đất tại thành phố diễn ra World Cup 2014

VOV.VN -Không có ai thương vong sau vụ lở đất trên song toàn bộ đồ đạc của người dân đã bị chôn vùi trong.

Brazil: Lở đất tại thành phố diễn ra World Cup 2014

Brazil: Lở đất tại thành phố diễn ra World Cup 2014

VOV.VN -Không có ai thương vong sau vụ lở đất trên song toàn bộ đồ đạc của người dân đã bị chôn vùi trong.