Brazil đề nghị khởi tố Cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Các công tố viên Liên bang ở Brazil hôm 14/9 đã trình bản cáo trạng yêu cầu khởi tố cựu Tổng thống Lula da Silva với tội danh tham nhũng.

Sự việc liên quan đến vụ bê bối tại Tập đoàn dầu khí quốc doanh Petrobras.

Đây là lần đầu tiên một chính trị gia cấp cao nhất trong chính phủ Brazil bị buộc tội vì tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Ông Silva. Ảnh: CSMonitor.

Phát biểu tại cuộc họp báo, công tố viên Delta Dallagnol cho biết ông Silva bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan đến khoản tiền 12,6 tỷ USD, gây thiệt hại nặng nề cho các cổ đông của tập đoàn Petrobras và  người nộp thuế.

Ông Dallagnol cho biết đang tìm kiếm một lệnh bắt giữ đối với ông Silva sau khi có kết luận về việc ông và gia đình đã cố tình che giấu việc sở hữu một căn biệt thự sang trọng trị giá 550 nghìn đôla tại khu nghỉ dưỡng Guaruja. Các nhà điều tra cũng đang xem xét việc ông Silva bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Petrobras để những người này có thể huy động vốn cho đảng của ông trong Liên minh cầm quyền. 

Đến nay, luật sư của cựu Tổng thống Silva vẫn bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng thiếu những bằng chứng xác thực để buộc tội.

Ông Lula Silva, 70 tuổi, đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Brazil từ năm 2003 đến năm 2011 trước khi chuyển giao lại cho người kế nhiệm Dilma Rousseff. Cuối tháng trước, bà Rousseff đã bị phế truất, chấm dứt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động cánh tả ở Brazil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil
Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil

VOV.VN - Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại tân Tổng thống Michel Temer kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức thay thế bà Rousseff.

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil

VOV.VN - Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại tân Tổng thống Michel Temer kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức thay thế bà Rousseff.

Brazil: Người ủng hộ bà Rousseff xuống đường đốt phá
Brazil: Người ủng hộ bà Rousseff xuống đường đốt phá

VOV.VN - Tối 31/8 (giờ địa phương), hàng nghìn người ở 10 bang Brazil đã đổ xuống đường biểu tình sau khi bà Rousseff bị phế truất.

Brazil: Người ủng hộ bà Rousseff xuống đường đốt phá

Brazil: Người ủng hộ bà Rousseff xuống đường đốt phá

VOV.VN - Tối 31/8 (giờ địa phương), hàng nghìn người ở 10 bang Brazil đã đổ xuống đường biểu tình sau khi bà Rousseff bị phế truất.

Tổng thống Bồ Đào Nha Silva tái đắc cử
Tổng thống Bồ Đào Nha Silva tái đắc cử

Ngày 23/1, tại Bồ Đào Nha diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống với sự tham gia của 6 ứng cử viên

Tổng thống Bồ Đào Nha Silva tái đắc cử

Tổng thống Bồ Đào Nha Silva tái đắc cử

Ngày 23/1, tại Bồ Đào Nha diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống với sự tham gia của 6 ứng cử viên

Brazil mở cuộc điều tra mới nhằm vào cựu Tổng thống Lula da Silva
Brazil mở cuộc điều tra mới nhằm vào cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Ông Silva bị tố cáo đã cố tình ngăn cản việc cung cấp các bằng chứng về bên bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí Petrobras.

Brazil mở cuộc điều tra mới nhằm vào cựu Tổng thống Lula da Silva

Brazil mở cuộc điều tra mới nhằm vào cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Ông Silva bị tố cáo đã cố tình ngăn cản việc cung cấp các bằng chứng về bên bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí Petrobras.

Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng
Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng

Ngoài ông Lula da Silva, còn có vợ ông và 3 người khác cũng bị buộc tội dính líu đến hành vi tham nhũng cũng như rửa tiền.

Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng

Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng

Ngoài ông Lula da Silva, còn có vợ ông và 3 người khác cũng bị buộc tội dính líu đến hành vi tham nhũng cũng như rửa tiền.