Brazil mở cuộc điều tra mới nhằm vào cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Ông Silva bị tố cáo đã cố tình ngăn cản việc cung cấp các bằng chứng về bên bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí Petrobras.

Bộ Tư pháp Brazil hôm qua (29/7) đã chấp nhận cáo buộc nhằm vào cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và 6 người khác với cáo buộc cố tình cản trở các cuộc điều tra chống tham nhũng.

cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Ảnh: AP)

Động thái trên cũng đồng nghĩa với việc, Bộ Tư pháp Brazil sẽ mở một cuộc điều tra mới nhằm vào vị cựu Tổng thống này và các đồng minh thân cận của ông.

Theo đó, những người này sẽ phải đối mặt với cáo buộc cố tình ngăn cản ông Nestor Cervero, cựu Giám đốc các vấn đề quốc tế của tập đoàn dầu khí hàng đầu Petrobras chuyển các bằng chứng và thông báo về những gì xảy ra ở tập đoàn này trong thời gian diễn ra bê bối tham nhũng tại đây.

Trước đó, hồi tuần trước, thẩm phán tòa án tối cao Brazil, ông Teori Zavascki đã chuyển những cáo buộc nhằm vào cựu Tổng thống Lula da Silva cho Bộ tư pháp nước này. Ngoài cáo buộc trên, ông Lula da Silva hiện cũng đã phải đối mặt với cáo buộc nhận sự ủng hộ từ các nhà thầu của tập đoàn dầu khí này.

Bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí hàng đầu Petrobras bắt đầu bị phanh phui từ tháng 3/2014, không những làm “vấy bẩn” hình ảnh đảng Lao động (PT) cầm quyền của Brazil và tập đoàn Petrobras, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của bà Dilma Rousseff.

Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo của Petrobras. Tập đoàn này đã mất khoảng 2 tỷ USD trong vụ tham nhũng nói trên.

Tính đến nay đã có hơn 100 cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng trong vụ bê bối của Petrobras, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.

Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ và thống đốc bang, thuộc diện bị điều tra. 23 tập đoàn xây dựng và cơ khí lớn nhất Brazil bị cấm đấu thầu các hợp đồng của Petrobras để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil: Không có kẻ khủng bố nào có thể vào đất nước tấn công Olympics
Brazil: Không có kẻ khủng bố nào có thể vào đất nước tấn công Olympics

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann tuyên bố, không có cơ hội cho những kẻ khủng bố vào nước này trong thời điểm diễn ra Olympics

Brazil: Không có kẻ khủng bố nào có thể vào đất nước tấn công Olympics

Brazil: Không có kẻ khủng bố nào có thể vào đất nước tấn công Olympics

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann tuyên bố, không có cơ hội cho những kẻ khủng bố vào nước này trong thời điểm diễn ra Olympics

Brazil lại đối mặt với những bê bối chính trị mới
Brazil lại đối mặt với những bê bối chính trị mới

VOV.VN - Nhiều quan chức cấp cao trong đó bao gồm cả Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer đang đứng trước những cáo buộc tham nhũng.

Brazil lại đối mặt với những bê bối chính trị mới

Brazil lại đối mặt với những bê bối chính trị mới

VOV.VN - Nhiều quan chức cấp cao trong đó bao gồm cả Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer đang đứng trước những cáo buộc tham nhũng.

Brazil bắt thêm đối tượng âm mưu khủng bố Olympic 2016
Brazil bắt thêm đối tượng âm mưu khủng bố Olympic 2016

VOV.VN - Giới chức Brazil ngày 26/7 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ thêm một đối tượng có liên quan đến IS âm mưu tấn công Olympic 2016.

Brazil bắt thêm đối tượng âm mưu khủng bố Olympic 2016

Brazil bắt thêm đối tượng âm mưu khủng bố Olympic 2016

VOV.VN - Giới chức Brazil ngày 26/7 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ thêm một đối tượng có liên quan đến IS âm mưu tấn công Olympic 2016.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Brazil bị truy tố vì tội rửa tiền
Cựu Chủ tịch Hạ viện Brazil bị truy tố vì tội rửa tiền

VOV.VN - Tòa án Tối cao Brazil hôm 22/6 truy tố Chủ tịch Hạ viện đang bị đình chỉ chức vụ - Eduardo Cunha vì tội rửa tiền và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Brazil bị truy tố vì tội rửa tiền

Cựu Chủ tịch Hạ viện Brazil bị truy tố vì tội rửa tiền

VOV.VN - Tòa án Tối cao Brazil hôm 22/6 truy tố Chủ tịch Hạ viện đang bị đình chỉ chức vụ - Eduardo Cunha vì tội rửa tiền và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

Brazil hứng chịu cơn địa chấn chính trị mới
Brazil hứng chịu cơn địa chấn chính trị mới

VOV.VN - Đất nước Brazil lại hứng chịu cơn địa chấn chính trị mới với việc cách chức Chủ tịch Hạ viện Cunha.

Brazil hứng chịu cơn địa chấn chính trị mới

Brazil hứng chịu cơn địa chấn chính trị mới

VOV.VN - Đất nước Brazil lại hứng chịu cơn địa chấn chính trị mới với việc cách chức Chủ tịch Hạ viện Cunha.