Brexit bước vào vòng đàm phán mới với tâm điểm Bắc Ireland

VOV.VN - 2 chủ đề chính của vòng đàm phán này là vấn đề biên giới của Bắc Ireland và gạt bỏ bất đồng để đạt được thoả thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU.

Ngày 16/8, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh chính thức bước vào vòng đàm phán mới về Brexit trong bối cảnh các lo ngại về việc không đạt được thoả thuận ngày một tăng cao.

Ông Michel Barnier (trái) và ông Dominic Raab. (Ảnh: Express.co.uk)

Các trưởng đoàn đàm phán, Michel Barnier phía EU, và Dominic Raab của Vương quốc Anh chính thức gặp nhau vào chiều 16/8 theo giờ địa phương tại Brussels để chính thức khởi động vòng đàm phán mới về Brexit, kéo dài trong hai ngày 16 và 17/8.

Hai chủ đề chính của vòng đàm phán này là vấn đề biên giới của Bắc Ireland và việc gạt bỏ các bất đồng để tiến tới mục đích đạt được thoả thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào cuối tháng 10/2018.

Trước khi vòng đàm phán diễn ra, hai bên tiếp tục bất đồng sâu sắc về vấn đề biên giới giữa Bắc Ireland, là lãnh thổ thuộc Anh, với Cộng hoà Ireland thuộc EU.

Phía chính phủ Anh hồi tháng trước đưa ra giải pháp tạo ra một vùng “tự do trao đổi hàng hoá” giữa Bắc Ireland với Liên minh châu Âu, với các thủ tục hải quan đơn giản, nhằm giữ cho thương mại giữa hai vùng lãnh thổ trên đảo Ireland không bị gián đoạn và quan trọng nhất là tránh việc tái lập một biên giới cứng giữa Bắc Ireland và Cộng hoà Ireland.

Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán của EU, ông Michel Barnier liên tục bác bỏ đề xuất này khi cho rằng “giải pháp duy nhất cho vấn đề Bắc Ireland là Vương quốc Anh tiếp tục ở lại trong liên minh thuế quan châu Âu”.

Theo dự kiến, hai bên sẽ tập trung đàm phán chủ đề Bắc Ireland trong ngày 16/8 rồi chuyển sang vấn đề về thoả thuận tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu thời hậu Brexit trong ngày 17/8.

Các vòng đàm phán Brexit sẽ được tổ chức liên tục hàng tuần từ thời điểm này cho đến Hội nghị Thượng đỉnh EU vào cuối tháng 10/2018 do hai bên đều đang nhận định nguy cơ Brexit diễn ra mà không có thoả thuận hiện là kịch bản cao nhất hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Anh thăm 4 nước châu Âu gỡ bế tắc đàm phán Brexit
Ngoại trưởng Anh thăm 4 nước châu Âu gỡ bế tắc đàm phán Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cảnh báo mọi người cần phải chuẩn bị cho viễn cảnh bất ổn khi Anh ra khỏi Liên minh châu Âu mà không kèm thỏa thuận.

Ngoại trưởng Anh thăm 4 nước châu Âu gỡ bế tắc đàm phán Brexit

Ngoại trưởng Anh thăm 4 nước châu Âu gỡ bế tắc đàm phán Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cảnh báo mọi người cần phải chuẩn bị cho viễn cảnh bất ổn khi Anh ra khỏi Liên minh châu Âu mà không kèm thỏa thuận.

Anh nghi ngờ Nga gây ảnh hưởng đến kết quả trưng cầu ý dân về Brexit
Anh nghi ngờ Nga gây ảnh hưởng đến kết quả trưng cầu ý dân về Brexit

VOV.VN - Một Ủy ban Quốc hội Anh vừa công bố báo cáo nghi ngờ Nga tìm cách gây ảnh hưởng tới kết quả cuộc trưng cầu ý dân về Brexit hồi năm 2016.

Anh nghi ngờ Nga gây ảnh hưởng đến kết quả trưng cầu ý dân về Brexit

Anh nghi ngờ Nga gây ảnh hưởng đến kết quả trưng cầu ý dân về Brexit

VOV.VN - Một Ủy ban Quốc hội Anh vừa công bố báo cáo nghi ngờ Nga tìm cách gây ảnh hưởng tới kết quả cuộc trưng cầu ý dân về Brexit hồi năm 2016.

Anh cảnh báo viễn cảnh không thỏa thuận Brexit
Anh cảnh báo viễn cảnh không thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cảnh báo viễn cảnh về một cuộc chia tay EU không thuận buồm xuôi gió là có thật.

Anh cảnh báo viễn cảnh không thỏa thuận Brexit

Anh cảnh báo viễn cảnh không thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cảnh báo viễn cảnh về một cuộc chia tay EU không thuận buồm xuôi gió là có thật.

“Nguy cơ Brexit không thoả thuận hiện là cao nhất”
“Nguy cơ Brexit không thoả thuận hiện là cao nhất”

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Liam Fox nhận định, kịch bản Anh rời EU mà không đạt được thoả thuận nào đang có khả năng trở thành hiện thực nhất hiện nay.

“Nguy cơ Brexit không thoả thuận hiện là cao nhất”

“Nguy cơ Brexit không thoả thuận hiện là cao nhất”

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Liam Fox nhận định, kịch bản Anh rời EU mà không đạt được thoả thuận nào đang có khả năng trở thành hiện thực nhất hiện nay.

Anh để ngỏ khả năng tiếp cận CPTPP hậu Brexit
Anh để ngỏ khả năng tiếp cận CPTPP hậu Brexit

VOV.VN - Anh hoan nghênh việc Nhật Bản ủng hộ London tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Anh để ngỏ khả năng tiếp cận CPTPP hậu Brexit

Anh để ngỏ khả năng tiếp cận CPTPP hậu Brexit

VOV.VN - Anh hoan nghênh việc Nhật Bản ủng hộ London tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).