Bức tranh quý của danh họa Van Gogh bị đánh cắp

Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Farouk Hosni, ngày 21/8 cho biết, một bức tranh quí của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh đã bị đánh cắp tại bảo tàng Mahmoud Khalil ở thủ đô Cairo.

Bộ trưởng Hosni nêu rõ bức tranh đã bị lấy ra khỏi khung ngay sau khi bảo tàng Mamút Khalin mở cửa sáng cùng ngày. Theo một quan chức bảo tàng, bức tranh này đã từng bị đánh cắp vào năm 1977 và phải mất 10 năm cảnh sát mới tìm lại được. Bức tranh mang hai tên "Poppy Flowers" (Hoa anh túc) với kích cỡ 30 cm x 30cm, được Van Gogh vẽ từ năm 1887 và hiện trị giá tác phẩm này ước tính hơn 50 triệu USD.

Công tác tìm kiếm bức tranh và truy tìm kẻ đánh cắp đang được xúc tiến khẩn trương tại các cảng biển và sân bay của Ai Cập nhằm ngăn chặn bức tranh bị đưa ra nước ngoài. Cảnh sát Ai Cập cũng đã thẩm vấn tất cả nhân viên của bảo tàng. Có nguồn tin nói rằng thủ phạm là 2 người Italy, đã tới tham quan bảo tàng này cùng một đoàn khách du lịch người Tây Ban Nha và Nga.

Bức tranh "Hoa anh túc" bị lấy cắp

Viện bảo tàng Mahmoud Khalil là nơi lưu trữ lớn nhất các tác phẩm nghệ thuật châu Âu vào thế kỷ thứ 19 và 20 ở Trung Đông, trong đó có cả những bức tranh quý giá của các danh họa nổi tiếng trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên