Bulgaria cho công dân EU nhập cảnh, Croatia mở biên giới với 1 số nước

VOV.VN - Động thái của Bulgaria cho nhập cảnh và Croatia mở cửa biên giới với một số nước là nhằm khôi phục lại kinh tế hậu Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu khả quan, các nước khu vực Đông-Nam Âu như Bulgaria và Croatia đã bắt đầu triển khai nhiều biện pháp dỡ bỏ các lệnh hạn chế, mở cửa biên giới và kết nối lại các hoạt động thương mại để khôi phục lại kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

nhap canh Bulgaria -bnt.jpeg

Cửa khẩu Bulgaria. Ảnh: BNT.

Theo thông tin mới nhất của chính phủ Bulgaria, nước này vừa đưa ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm du khách từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Schengen nhập cảnh vào nước này. Bộ Y tế nước này cho biết du khách là công dân các quốc gia EU khi nhập cảnh nước này sẽ không phải cách ly 14 ngày theo quy định, thời gian cách ly này chỉ áp dụng cho công dân ngoài EU. Đây là một trong những quyết định mới nhất của chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các đại diện người nước ngoài tại nước này tham gia vào các hoạt động kinh doanh, thương mại và đầu tư ở Bulgaria.

Trước đó, trong tháng 3, Bulgaria đã cấm nhập cảnh với khách du lịch đến từ nhiều quốc gia để ngăn chặn sự lây lan dịch Covid 19. Nước này đã nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tính đến hết ngày 23/5, Bulgaria ghi nhận 2,408 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó có số người tử vong xếp ở mức thấp ở châu Âu với 126 ca tử vong.

Cũng liên quan về tình hình dịch Covid-19, Croatia là một trong những quốc gia sớm có phương án mở cửa biên giới để khôi phục lại các hoạt động du lịch được coi là thế mạnh của nước này. Croatia đã mở cửa biên giới cho khách du lịch và người tham gia vào hoạt động kinh doanh thương mại kể từ ngày 11/5.

Hiện tại, nước này và Slovenia đã mở cửa biên giới. Từ ngày 29/5, quốc gia này tiếp tục mở cửa biên giới với Áo, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary, điều này đồng nghĩa với việc công dân các nước này khi nhập cảnh sẽ không cần phải cách ly 14 ngày. Theo Bộ trưởng Du lịch Gari Cappelli, với các quốc gia châu Âu có tình hình dịch bệnh phức tạp hơn như Đức và Ba Lan dự kiến sẽ sẽ mở cửa vào 15/6, cùng với phần còn lại của châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc
Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc

VOV.VN - Tình hình dịch Covid 19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng giảm khi số ca nhiễm mới đã giảm rõ rệt trong thời gian gần đây.

Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc

Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc

VOV.VN - Tình hình dịch Covid 19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng giảm khi số ca nhiễm mới đã giảm rõ rệt trong thời gian gần đây.

Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng
Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng

VOV.VN - Trung Quốc đại lục không có thêm ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày 22/5, cả nội địa và nhập cảnh.

Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng

Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng

VOV.VN - Trung Quốc đại lục không có thêm ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày 22/5, cả nội địa và nhập cảnh.

Nếu tiếp tục sợ Covid-19, Kante có thể được nghỉ đến hết mùa giải
Nếu tiếp tục sợ Covid-19, Kante có thể được nghỉ đến hết mùa giải

VOV.VN - CLB Chelsea đang cân nhắc để tiền vệ N’Golo Kante nghỉ thi đấu hết mùa giải nếu cầu thủ người Pháp tiếp tục "sợ" tập luyện vì Covid-19.

Nếu tiếp tục sợ Covid-19, Kante có thể được nghỉ đến hết mùa giải

Nếu tiếp tục sợ Covid-19, Kante có thể được nghỉ đến hết mùa giải

VOV.VN - CLB Chelsea đang cân nhắc để tiền vệ N’Golo Kante nghỉ thi đấu hết mùa giải nếu cầu thủ người Pháp tiếp tục "sợ" tập luyện vì Covid-19.