Bulgaria công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 45

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria (CEC) hôm 7/4 đã thông báo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria lần thứ 45 diễn ra ngày 4/4 vừa qua.

Đã không có bất ngờ nào so với các kết quả khảo sát trước đó khi Liên minh Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) và Các lực lượng Dân chủ (UDF) giành chiến thắng cách biệt và Quốc hội mới của Bulgaria sẽ bao gồm thành phần từ 6 đảng và liên minh.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria, trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 40% và tỷ lệ cử tri người Bulgaria ở nước ngoài đi bỏ phiếu cao kỷ lục.

Với 100% số phiếu được kiểm, Liên minh cầm quyền Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB)-Liên minh Các lực lượng Dân chủ (UDF) của Thủ tướng Boiko Borissov đã giành chiến thắng với 26,18%. Kết quả này thấp hơn nhiều so với chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017 với 33,5%. Tuy nhiên đây vẫn là chiến thắng cách biệt khi xếp ở vị trí thứ hai là là Đảng “Có những người như vậy” (There Is Such a People) do ca sĩ kiêm người dẫn chương trình truyền hình Slavi Trifonov lãnh đạo chỉ giành được 17,66%.

Việc Đảng “Có những người như vậy” giành vị trí thứ hai là một kết quả khá bất ngờ tại cuộc bầu cử lần này bởi theo dự đoán ban đầu vị trí này sẽ thuộc về đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP), đảng đối lập chính trong Quốc hội trước đây. Tuy nhiên do mẫu thuẫn nộ bộ đã khiến đảng này chỉ giành được 15,01% và tụt xuống vị trí thứ 3. Một nguyên nhân khác khiến BSP bị giảm tỷ lệ phiếu bầu là do số người cao tuổi đi bỏ phiếu thấp vì lo sợ lây nhiễm Covid-19.

Vị trí thứ tư thuộc về Phong trào Quyền và Tự do với 10,49%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Liên minh ủng hộ cải cách quyền "Bulgaria Dân chủ", gồm các đảng đã tranh cử riêng rẽ trong các cuộc bầu cử trước với 9,45% và một liên minh của phong trào cánh tả  (“Stand Up! Get Out!”) với 4,72%.

Mặc dù Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Borissov đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này nhưng do không chiếm đa số phiếu, trong khi đó có nhiều đảng và phong trào khác giành phiếu nhưng không đủ tỷ lệ để có ghế trong Quốc hội đã đặt ra thách thức lớn cho việc thành lập nội các mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng
Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

VOV.VN - Với 99% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Bulgaria Borissov và những người ủng hộ ông đã có thể ăn mừng chiến thắng khi Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/4 vừa qua với 26,14%, hơn đảng đứng thứ hai gần 10 điểm %.

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

Bầu cử Quốc hội Bulgaria: Đảng cầm quyền đã có thể ăn mừng chiến thắng

VOV.VN - Với 99% số phiếu được kiểm, Thủ tướng Bulgaria Borissov và những người ủng hộ ông đã có thể ăn mừng chiến thắng khi Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/4 vừa qua với 26,14%, hơn đảng đứng thứ hai gần 10 điểm %.

Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria
Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria Borissov có cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 của mình sau khi Đảng cầm quyền của ông giành được số phiếu bầu cao nhất trong các cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 4/4.

Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria

Đảng cầm quyền đứng đầu cuộc bầu cử quốc hội ở Bulgaria

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria Borissov có cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 của mình sau khi Đảng cầm quyền của ông giành được số phiếu bầu cao nhất trong các cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 4/4.

Đảng cầm quyền dẫn đầu sau các cuộc thăm dò tại bầu cử Quốc hội Bulgaria
Đảng cầm quyền dẫn đầu sau các cuộc thăm dò tại bầu cử Quốc hội Bulgaria

VOV.VN - Ngày 4/4, người dân Bulgaria sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm mới và tử vong do đại dịch Covid-19 và sau nhiều tháng người dân biểu tình chống chính phủ.

Đảng cầm quyền dẫn đầu sau các cuộc thăm dò tại bầu cử Quốc hội Bulgaria

Đảng cầm quyền dẫn đầu sau các cuộc thăm dò tại bầu cử Quốc hội Bulgaria

VOV.VN - Ngày 4/4, người dân Bulgaria sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm mới và tử vong do đại dịch Covid-19 và sau nhiều tháng người dân biểu tình chống chính phủ.