Bulgaria dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh liên quan đến Covid-19 từ 1/5

VOV.VN - Theo xác nhận của Bộ trưởng Bộ Y tế Bulgaria Asena Serbezova, bắt đầu từ ngày 1/5, nước này sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh đối với du khách quốc tế.

Giống như ở nhiều quốc gia khác ở châu Âu, ngành du lịch của Bulgaria bị ảnh hưởng nặng nề bởi một số quy định hạn chế nhập cảnh do Covid-19 trong suốt 2 năm qua. Nhằm thu hút khách du lịch, Bulgaria bắt đầu thực hiện việc loại bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh liên quan đến Covid-19 đối với du khách quốc tế trước mùa hè.

Theo xác nhận của Bộ trưởng Bộ Y tế Bulgaria Asena Serbezova, bắt đầu từ ngày 1/5, nước này sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh đối với du khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch sẽ chỉ cần hộ chiếu và giấy tờ thông hành trước khi đến Bulgaria. Mặc dù chứng chỉ Kỹ thuật số Covid của EU vẫn còn hiệu lực, nhưng nó không còn là điều kiện tiên quyết đối với khách du lịch đến quốc gia này.

Sau khi quyết định loại bỏ tất cả các hạn chế có hiệu lực, Bulgaria sẽ trở thành quốc gia thứ 37 trên thế giới hướng tới việc coi Covid-19 là bệnh đặc hữu. Trước đó từ ngày 1/4, Bulgaria cũng đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc và cho phép dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế bao gồm việc không phải đeo khẩu trang trong không gian kín và trên phương tiện công cộng.

Mặc dù Bulgaria là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở châu Âu khi chỉ có 31,4% dân số được tiêm đầy đủ. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa phải trải qua đợt bùng phát trở lại nào kể từ giữa tháng 1/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19
Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Các trung tâm thương mại, ngân hàng quốc tế và các công ty công nghệ ở Singapore đã bắt đầu sôi động trở lại sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. 

Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19

Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Các trung tâm thương mại, ngân hàng quốc tế và các công ty công nghệ ở Singapore đã bắt đầu sôi động trở lại sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. 

Singapore dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 từ ngày 26/4  
Singapore dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 từ ngày 26/4  

VOV.VN - Singapore sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 26/4 và nới lỏng các yêu cầu nhập cảnh đối với khách du lịch.

Singapore dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 từ ngày 26/4  

Singapore dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 từ ngày 26/4  

VOV.VN - Singapore sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 26/4 và nới lỏng các yêu cầu nhập cảnh đối với khách du lịch.

WHO cảnh báo khi nhiều nước dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng
WHO cảnh báo khi nhiều nước dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng

VOV.VN - Đã có thêm nhiều quốc gia dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng nhằm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, WHO khẳng định còn rất lâu nữa Covid-19 mới trở thành một bệnh thông thường.

WHO cảnh báo khi nhiều nước dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng

WHO cảnh báo khi nhiều nước dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng

VOV.VN - Đã có thêm nhiều quốc gia dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng nhằm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, WHO khẳng định còn rất lâu nữa Covid-19 mới trở thành một bệnh thông thường.