Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn

VOV.VN -Hàng trăm sĩ quan hiến binh, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động để dập các đám cháy và duy trì trật tự.

Ngày 24/11, khoảng 2 nghìn người di cư tại trại tị nạn Harmalni, miền Nam Bulgaria, đã đụng độ với lực lượng cảnh sát và hiến binh, yêu cầu được rời khỏi trại. Một số sĩ quan cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ.

Theo Đài phát thanh Bulgaria, những người di cư quá khích đã đốt bánh xe ô tô, chăn màn và các vật dụng bằng gỗ, đồng thời ném đá vào lực lượng cảnh sát và hiến binh đang vây quanh trại. Hàng trăm sĩ quan hiến binh, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động để dập các đám cháy và duy trì trật tự.

Hàng trăm sĩ quan hiến binh, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động để dập các đám cháy và duy trì trật tự. Ảnh: Reuters.

Tình hình tại trại tạm thời đã được kiểm soát vào lúc 1 giờ 30 chiều (giờ địa phương), nhưng sau đó căng thẳng trở lại. Người dân địa phương bắt đầu kéo đến trước cửa trại yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục đóng cửa trại và trục xuất những người di cư bất hợp pháp. Lãnh đạo Cơ quan quản lý người tị nạn đã có mặt tại trại để tiến hành đàm phán với những kẻ quá khích.

Báo cáo ban đầu cho biết, một số sĩ quan cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ. Một số tòa nhà bị hư hại, trong đó có phòng ăn và một trung tâm đăng ký người tị nạn vừa mới được xây dựng sử dụng nguồn vốn của Liên minh châu Âu.

Hiện chưa rõ nguyên nhân thực sự của vụ đụng độ này. Tuy nhiên theo báo chí địa phương, những người di cư tại trại không hài lòng với chính quyền địa phương khi ban bố lệnh tạm thời phong tỏa trại do lo ngại một số bệnh truyền nhiễm lây qua da mà một số người di cư tại trại đang mắc phải sẽ lây lan ra cộng đồng.

Trại tị nạn Ha-man-ni là nơi tạm trú của khoảng 3.000 người di cư, chủ yếu đến từ Afghanistan, Iran và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria muốn làm cửa ngõ đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu
Bulgaria muốn làm cửa ngõ đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

VOV.VN - Bulgaria muốn trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam xâm nhập châu Âu còn Việt Nam là cửa ngõ để Bulgaria vào thị trường Đông Nam Á.

Bulgaria muốn làm cửa ngõ đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Bulgaria muốn làm cửa ngõ đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

VOV.VN - Bulgaria muốn trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam xâm nhập châu Âu còn Việt Nam là cửa ngõ để Bulgaria vào thị trường Đông Nam Á.

Bulgaria phải cần vòng hai cho cuộc bầu cử Tổng thống
Bulgaria phải cần vòng hai cho cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống ở Bulgaria sẽ phải bước vào vòng hai khi cả hai ứng cử viên hàng đầu đều không đạt tỷ lệ cử tri ủng hộ quá bán.

Bulgaria phải cần vòng hai cho cuộc bầu cử Tổng thống

Bulgaria phải cần vòng hai cho cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống ở Bulgaria sẽ phải bước vào vòng hai khi cả hai ứng cử viên hàng đầu đều không đạt tỷ lệ cử tri ủng hộ quá bán.

Bầu cử Tổng thống Bulgaria: Ứng viên thân Nga giành chiến thắng
Bầu cử Tổng thống Bulgaria: Ứng viên thân Nga giành chiến thắng

VOV.VN - Ứng viên Radev thân Nga giành chiến thắng cách biệt trước đại diện đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu Bulgaria (GERB) cầm quyền Tsacheva.

Bầu cử Tổng thống Bulgaria: Ứng viên thân Nga giành chiến thắng

Bầu cử Tổng thống Bulgaria: Ứng viên thân Nga giành chiến thắng

VOV.VN - Ứng viên Radev thân Nga giành chiến thắng cách biệt trước đại diện đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu Bulgaria (GERB) cầm quyền Tsacheva.

Bulgaria đồng ý ký hiệp định thương mại EU-Canada
Bulgaria đồng ý ký hiệp định thương mại EU-Canada

VOV.VN - Quyết định của Bulgaria được đưa ra sau khi nước này nhận được cam kết chính thức miễn thị thực cho công dân Bulgaria tới Canada.

Bulgaria đồng ý ký hiệp định thương mại EU-Canada

Bulgaria đồng ý ký hiệp định thương mại EU-Canada

VOV.VN - Quyết định của Bulgaria được đưa ra sau khi nước này nhận được cam kết chính thức miễn thị thực cho công dân Bulgaria tới Canada.