Bulgaria và Estonia cấm tàu mang cờ Nga cập cảng

VOV.VN - Trong trường hợp ngoại lệ, các tàu treo cờ Nga gặp nạn có thể ghé các cảng của Estonia với sự cho phép của Lực lượng Cảnh sát và Biên phòng.

Bulgaria và Estonia là hai quốc gia mới nhất áp dung lệnh cấm các tàu gắn cờ Nga cập cảng của mình như một phần các lệnh trừng phạt mở rộng của EU.

Dịch vụ báo chí của Bộ Kinh tế và Truyền thông Estonia hôm qua cho biết, kể từ ngày 17/4, các tàu treo cờ Nga sẽ bị cấm vào các cảng hàng hải của Estonia. Trong trường hợp ngoại lệ, các tàu treo cờ Nga gặp nạn có thể ghé các cảng của Estonia với sự cho phép của Lực lượng Cảnh sát và Biên phòng.

Trước đó 1 ngày, Bulgaria cũng đã cấm các tàu mang cờ Nga đi vào các cảng của nước này. Theo thông báo của Cơ quan Hàng hải Bulgaria, tất cả các tàu được đăng ký cờ Nga cũng như tất cả các tàu đã chuyển từ cờ Nga sang bất kỳ một quốc gia nào khác sau ngày 24/2/2022 sẽ bị cấm vào các cảng hàng hải của Bulgaria.

Lệnh cấm có hiệu lực từ 0h ngày 16/4. Các trường hợp ngoại lệ sẽ chỉ được áp dụng đối với các tàu mang cờ Nga gặp nạn, tàu tìm kiếm sự hỗ trợ nhân đạo; các tàu vận chuyển khí đốt tự nhiên và dầu; tàu vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và dược phẩm; tàu vận chuyển nhiên liệu hạt nhân hoặc các hàng hóa khác cần thiết cho các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích dân sự; tàu vận chuyển than hoặc nhiên liệu hóa thạch khác tại EU cho đến ngày 10/8 năm 2022.

Lệnh cấm được đưa ra trên cơ sở một quy định của châu Âu được thông qua cùng với gói biện pháp hạn chế thứ năm của EU đối với Nga. Hiện ngoài Bulgaria và Estonia còn có Italia, Bỉ và Rumani cũng đã đưa ra lệnh cấm tàu Nga cập cảng của họ như một phần của các lệnh trừng phạt mở rộng của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga
EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt hiện đang áp dụng chống lại Nga thêm 6 tháng.  

EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga

EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt hiện đang áp dụng chống lại Nga thêm 6 tháng.  

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine
Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

VOV.VN - Đã có lãnh đạo EU đầu tiên gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022. Và vị lãnh đạo đó đã chia sẻ cảm nhận của mình về ông Putin.

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

VOV.VN - Đã có lãnh đạo EU đầu tiên gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022. Và vị lãnh đạo đó đã chia sẻ cảm nhận của mình về ông Putin.

EU đã sẵn sàng không nhập khẩu dầu mỏ của Nga
EU đã sẵn sàng không nhập khẩu dầu mỏ của Nga

VOV.VN - New York Times hôm 14/4 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đang sẵn sàng cấm vận toàn bộ đối với việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

EU đã sẵn sàng không nhập khẩu dầu mỏ của Nga

EU đã sẵn sàng không nhập khẩu dầu mỏ của Nga

VOV.VN - New York Times hôm 14/4 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đang sẵn sàng cấm vận toàn bộ đối với việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

EU dừng bán vũ khí cho Nga
EU dừng bán vũ khí cho Nga

VOV.VN - Sau lời kêu gọi từ Ba Lan và các nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa bỏ điều khoản miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép các nhà sản xuất vũ khí của EU giao dịch với Nga, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 14/4 cho biết.

EU dừng bán vũ khí cho Nga

EU dừng bán vũ khí cho Nga

VOV.VN - Sau lời kêu gọi từ Ba Lan và các nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa bỏ điều khoản miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép các nhà sản xuất vũ khí của EU giao dịch với Nga, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 14/4 cho biết.