Buôn người di cư thu lợi nhuận hơn buôn lậu ma túy và vũ khí

VOV.VN - Lãnh đạo ngành quốc phòng khẳng định việc đưa bất hợp pháp người di cư vào châu Âu mang lại hàng tỷ USD, lớn hơn lợi nhuận buôn lậu ma túy và vũ khí.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Martin Stropnicky hôm 21/2 khẳng định, mạng lưới tội phạm buôn người di cư vào châu Âu thu lợi nhuận hơn cả buôn lậu ma túy và vũ khí.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Martin Stropnicky nhấn mạnh, quy mô kinh doanh của mạng lưới tội phạm liên quan đến việc vận chuyển người di cư bất hợp pháp sang châu Âu là rất lớn, nó vượt quá cả doanh thu từ việc buôn bán ma túy và vũ khí, lên tới hàng tỷ USD.

Bộ trưởng Martin tỏ ý hoài nghi về khả năng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong việc hạn chế số lượng người tị nạn mới vào châu Âu.

Vị quan chức này cũng đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước các kết quả của các cơ quan cấp cao của châu Âu trong việc quản lý làn sóng di cư cũng như việc tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu trong hai ngày 18-19/2 vừa qua, vấn đề khủng hoảng người di cư đã trở nên “lu mờ” trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Châu Âu đang phải đối mặt với một làn sóng khổng lồ người di cư chạy trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và châu Phi.

Nhiều người tị nạn sử dụng các tuyến đường quá cảnh qua các nước vùng Balkan để tới các quốc gia thịnh vượng hơn ở Tây Âu.

Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex) ghi nhận trên 1,83 triệu người vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ
Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Chủ tịch EC kêu gọi đoàn kết giải quyết khủng hoảng di cư
Chủ tịch EC kêu gọi đoàn kết giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Ông Donald Tusk cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp đỡ cho các nước ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng người di cư.

Chủ tịch EC kêu gọi đoàn kết giải quyết khủng hoảng di cư

Chủ tịch EC kêu gọi đoàn kết giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Ông Donald Tusk cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp đỡ cho các nước ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng người di cư.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Nhóm Visegrad cảnh báo khủng hoảng di cư đe dọa châu Âu
Nhóm Visegrad cảnh báo khủng hoảng di cư đe dọa châu Âu

VOV.VN - Nhóm Visegrad vừa lên tiếng cảnh báo Châu Âu sẽ bị đe dọa nếu cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay không được kiểm soát hiệu quả.

Nhóm Visegrad cảnh báo khủng hoảng di cư đe dọa châu Âu

Nhóm Visegrad cảnh báo khủng hoảng di cư đe dọa châu Âu

VOV.VN - Nhóm Visegrad vừa lên tiếng cảnh báo Châu Âu sẽ bị đe dọa nếu cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay không được kiểm soát hiệu quả.