Ca Covid-19 trong cộng đồng tại Trung Quốc tăng vọt, Hong Kong thêm người nhiễm Omicron

VOV.VN - Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đại lục hôm nay (01/12) bất ngờ tăng mạnh, trong khi đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Thành phố Mãn Châu Lý thuộc Khu tự trị Nội Mông giáp với Nga đã phải áp đặt lệnh phong tỏa cục bộ sau khi ghi nhận tổng cộng 142 ca Covid-19 cộng đồng tính đến thời điểm này.

Chỉ riêng ngày 30/11, theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, thành phố này đã có thêm 91 ca bệnh. Đây là số ca nhiễm cộng đồng cao nhất được nước này ghi nhận trong khoảng một tháng qua. Chính quyền thành phố đã phải cảnh báo sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật đối với những cá nhân trốn tránh, gian dối và từ chối xét nghiệm axit nucleic, gây lây lan dịch bệnh, trong thông báo xét nghiệm đại trà lần thứ 4 bắt đầu vào 8h sáng 1/12.

Mãn Châu Lý với hơn 230.000 dân nằm ở miền Bắc Trung Quốc, giáp biên giới với Nga, là nơi đi qua của 65% giao thương đường bộ giữa hai nước. Không chỉ áp đặt lệnh phong tỏa cục bộ và hạn chế đi lại, giới chức địa phương còn đình chỉ nhập khẩu những hàng hóa không đóng container, bao gồm gỗ, than đá, bột khoáng, phân bón hóa học, nông sản, cũng như hàng hóa đòi hỏi bốc dỡ thủ công từ 0h ngày 1/12.

Theo thông báo của thành phố, cách làm này là nhằm “tăng cường toàn diện công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh từ nước ngoài thông qua hàng hóa nhập khẩu”.

Đến nay, Trung Quốc luôn cho rằng các ổ dịch trong nước đều bắt nguồn từ người nhập cảnh hoặc hàng hóa nhập khẩu. Cũng trong ngày 1/12, Đặc khu hành chính Hong Kong lại ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, đưa tổng số ca nhiễm biến thể mới này tại đây lên 4 trường hợp.

Bệnh nhân mới nhất này là một người đàn ông 38 tuổi, ngày 15/11 đi từ Papua New Guinea đến Nigeria. Người này đến Hong Kong ngày 24/11 từ Qatar để chuyển sang một chuyến bay khác, tuy nhiên do gặp các vấn đề về thị thực nên phải ở lại trong khu vực hạn chế của sân bay. Ngày 27/11, khi làm thủ tục trước khi khởi hành tại sân bay quốc tế Hong Kong, anh ta đã có kết quả xét nghiệm dương tính và được chính thức xác nhận nhiễm biến thể Omicron vào ngày 1/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược
Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

VOV.VN - Trước những căng thẳng với Mỹ và phương Tây, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đạt tới ngưỡng sâu sắc chưa có tiền lệ và xu hướng này có thể còn tiếp tục kéo dài.

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

VOV.VN - Trước những căng thẳng với Mỹ và phương Tây, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đạt tới ngưỡng sâu sắc chưa có tiền lệ và xu hướng này có thể còn tiếp tục kéo dài.

Bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ, bắt giữ một đối tượng về hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ, bắt giữ một đối tượng về hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

LĐBĐ Trung Quốc chưa chấp nhận đề nghị từ chức của HLV Li Tie
LĐBĐ Trung Quốc chưa chấp nhận đề nghị từ chức của HLV Li Tie

VOV.VN - Theo trang tin SINA, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) chưa chấp nhận đề nghị từ chức của HLV ĐT bóng đá Trung Quốc - Li Tie.

LĐBĐ Trung Quốc chưa chấp nhận đề nghị từ chức của HLV Li Tie

LĐBĐ Trung Quốc chưa chấp nhận đề nghị từ chức của HLV Li Tie

VOV.VN - Theo trang tin SINA, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) chưa chấp nhận đề nghị từ chức của HLV ĐT bóng đá Trung Quốc - Li Tie.