Sơn La kết nạp hơn 3.200 đảng viên mới trong năm 2023

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã kết nạp hơn 3.200 đảng viên mới trong năm 2023, vượt hơn 20% so với kế hoạch đề ra. Một số đảng bộ kết nạp đảng viên mới đạt cao, như huyện Sông Mã kết nạp 700 đảng viên, đạt tỷ lệ hơn 300%; Sốp Cộp kết nạp 145 đảng viên, đạt hơn 120%; Đảng uỷ Quân sự tỉnh kết nạp gần 100 đảng viên, đạt tỷ lệ hơn 160%...

Theo ông La Minh Khôi - Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sơn La, có được kết quả này là nhờ các cấp uỷ đảng trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên theo giai đoạn, hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; tích cực tạo nguồn, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp để kết nạp đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó bản và cán bộ các đoàn thể bản, nhân viên y tế bản, tổ dân phố, trong khu vực doanh nghiệp, HTX, chiến sĩ dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, học sinh, sinh viên….

Tuy nhiên, hiện nay công tác phát triển đảng ở Sơn La và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đơn cử như việc tảo hôn, là quần chúng ưu tú mà tảo hôn thì không thể kết nạp được, trong khi do tập quán, việc lấy vợ lấy chồng sớm trong vùng đồng bào trước đây diễn ra khá phổ biến và đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.  

Ông La Minh Khôi, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La cho biết: "Hiện nay tiêu chuẩn để xét kết nạp vào Đảng được thực hiện theo Quy định 24 ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 

Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện có nhiều quần chúng vi phạm Luật Hôn nhân nhân và gia đình, cụ thể là tảo hôn, rất khó khăn trong việc xem xét, kết nạp vào Đảng. Đề nghị Ban Tổ chức TW nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn việc kết nạp đảng đối với quần chúng là người dân tộc thiểu số vi phạm việc tảo hôn."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên
Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, có 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên; đến năm 2030, có 100% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên

VOV.VN - Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, có 90% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên; đến năm 2030, có 100% tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn là đảng viên.

Những đảng viên Raglai tiên phong làm giàu, phát triển du lịch cộng đồng
Những đảng viên Raglai tiên phong làm giàu, phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Những đảng viên người Raglai đã nâng cao vai trò của mình trong viêc vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, cùng địa phương tham gia xây dựng mô hình “Du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng”.

Những đảng viên Raglai tiên phong làm giàu, phát triển du lịch cộng đồng

Những đảng viên Raglai tiên phong làm giàu, phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Những đảng viên người Raglai đã nâng cao vai trò của mình trong viêc vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, cùng địa phương tham gia xây dựng mô hình “Du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng”.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

VOV.VN - Ngày 27/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

VOV.VN - Ngày 27/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, đảng viên phải luôn đi trước để làng nước theo sau
Để xây dựng Đảng vững mạnh, đảng viên phải luôn đi trước để làng nước theo sau

VOV.VN - Câu nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là một cách nói dân gian nhưng chứa đựng trong đó biết bao tình cảm, sự tin tưởng của nhân dân đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát được bản chất vốn có, cần có của mỗi cán bộ, Đảng viên.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, đảng viên phải luôn đi trước để làng nước theo sau

Để xây dựng Đảng vững mạnh, đảng viên phải luôn đi trước để làng nước theo sau

VOV.VN - Câu nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là một cách nói dân gian nhưng chứa đựng trong đó biết bao tình cảm, sự tin tưởng của nhân dân đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát được bản chất vốn có, cần có của mỗi cán bộ, Đảng viên.