Ca mắc Covid-19 tăng vọt, Anh phải buộc phải lựa chọn: Cứu ai trước

VOV.VN - Hiệp hội Y Khoa Anh (BMA) đã ban hành các hướng dẫn mới cho y bác sỹ, theo đó ưu tiên cứu chữa những người có cơ hội sống sót cao hơn.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock hôm qua (2/4) thông báo nước này sẽ xét nghiệm 100.000 người mỗi ngày trước cuối tháng 4 để tìm kiếm bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tại một phòng thí nghiệm. Ảnh: ABC News.

“Đây là mục tiêu và chúng tôi quyết tâm sẽ đạt được”, Bộ trưởng Hancock – người đã thực hiện biện pháp cách ly suốt 1 tuần qua vì bị nhiễm virus SARS-CoV-2, cho biết.

Ông Hancock cũng đặt ra thứ tự ưu tiên của chính phủ trong việc làm xét nghiệm: ưu tiên bệnh nhân trước, tiếp đến là các nhân viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và gia đình họ, các nhân viên làm việc trong những lĩnh vực quan trọng đứng thứ 3 và theo thời gian sẽ mở rộng ra toàn cộng đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện mục tiêu nói trên sẽ rất khó khăn khi mục tiêu trước đó của Anh thực hiện 25.000 xét nghiệm mỗi ngày cho đến giữa tháng 4 vẫn chưa đạt được.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết tăng cường nỗ lực xét nghiệm Covid-19 sau khi đối mặt với hàng loạt chỉ trích cho rằng Anh đã thực hiện việc sàng lọc bệnh nhân ít hơn so với các quốc gia khác trong giai đoạn tương tự của dịch bệnh.

Phát biểu với báo chí vào hôm qua (2/4), người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, tổng cộng đã có 10.412 xét nghiệm được thực hiện trên toàn quốc vào hôm 1/4. Trước đó, ông Paul Cosford, người đứng đầu Cơ quan Y tế công England (PHE) cho biết, Anh đã đặt mục tiêu thực hiện 25.000 xét nghiệm mỗi ngày cho đến giữa tháng 4.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Anh đã lên đến 2.921 trường hợp, sau khi có thêm 569 trường hợp tử vong được ghi nhận vào hôm qua (2/4) – mức cao kỷ lục trong 1 ngày.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng nghiêm trọng, Hiệp hội Y Khoa Anh (BMA) đã ban hành các hướng dẫn mới cho y bác sỹ, theo đó ưu tiên cứu những người có cơ hội sống sót cao hơn. BMA cho biết, hướng dẫn mới này được chuẩn bị cho các bác sỹ, những người cần phải đưa ra quyết định quan trọng về việc ai sẽ nhận được "các nguồn lực cứu chữa quan trọng" nếu hệ thống y tế bị quá tải./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)

Theo CNN

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?
Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

VOV.VN - Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính, tăng huyết áp và ung thư có nguy cơ tử vong cao hơn.

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

VOV.VN - Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính, tăng huyết áp và ung thư có nguy cơ tử vong cao hơn.

Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19
Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã thực hiện xét nghiệm mới của Abbott Laboratories (ABT.N), cho kết quả trong 15 phút hoặc ít hơn.

Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19

Trump khuyến khích người dân đeo khẩu trang phòng tránh Covid-19

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã thực hiện xét nghiệm mới của Abbott Laboratories (ABT.N), cho kết quả trong 15 phút hoặc ít hơn.

Không cần phong tỏa, Iceland đã có “chìa khóa” chống Covid-19 hiệu quả
Không cần phong tỏa, Iceland đã có “chìa khóa” chống Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Dù chưa thực hiện biện pháp phong tỏa giống nhiều nước châu Âu nhưng Iceland vẫn có được thành công bước đầu trong ngăn chặn Covid-19.

Không cần phong tỏa, Iceland đã có “chìa khóa” chống Covid-19 hiệu quả

Không cần phong tỏa, Iceland đã có “chìa khóa” chống Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Dù chưa thực hiện biện pháp phong tỏa giống nhiều nước châu Âu nhưng Iceland vẫn có được thành công bước đầu trong ngăn chặn Covid-19.