Ca nhiễm mới tăng, Hàn Quốc xem xét phát hành "thẻ thông hành vaccine"

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến đầu giờ sáng 5/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.575 ca nhiễm Covid-19 mới, hai ngày liên tiếp dưới 2.000 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần.

Trong tuần trước, số ca nhiễm mới bình quân ngày là 2.489 ca, tăng 461 ca (23%) so với một tuần trước. Số ca nhiễm mới bình quân ở Seoul và hai địa phương lân cận là 1.865 ca/ngày, tăng gần 21% so với tuần trước đó. Số ca nhiễm bình quân ở các địa phương còn lại tăng gần 29%.


Tỷ lệ dân số đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19 đạt 77%, tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng là 53%.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, 92% ca nhiễm mới phát sinh từ đầu làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 là người chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ mũi khuyến nghị. 

Về việc áp dụng "thẻ thông hành vaccine" (vaccine pass) mà Chính phủ đang xem xét hướng tới một thỏa thuận bao quát trong xã hội, đảm bảo không xảy ra phân biệt đối xử với người chưa tiêm phòng.

Mặt khác, từ 8h tối ngày 5/10 đến 6h tối ngày 29/10, thanh thiếu niên từ 16-17 tuổi sẽ có thể đặt lịch tiêm phòng vaccine Covid-19 của hãng Pfizer (Mỹ), và được tiêm từ ngày 18/10-13/11.

Người trên 60 tuổi và nhóm đối tượng có rủi ro cao sẽ có thể đặt lịch tiêm mũi bổ sung. Nhóm đối tượng rủi ro bao gồm người làm việc, sống tại các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao, nhân viên y tế tại các bệnh viện. Thời điểm tiêm mũi bổ sung là 6 tháng sau khi hoàn tất hai mũi tiêm chính.

Theo đó, lần lượt người từ 75 tuổi đã tiêm trong đợt đầu tiên 1/4, người cư trú, làm việc tại các cơ sở người cao tuổi sẽ có thể đặt lịch tiêm mũi bổ sung. Người dân có thể tới các trung tâm hỗ trợ hành chính cấp phường để kiểm tra bản thân có thuộc đối tượng tiêm mũi bổ sung hay không và để được hỗ trợ đặt lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19
Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước điều trị Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc phân bổ ngân sách lớn.

Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19

Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước điều trị Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc phân bổ ngân sách lớn.

Xuất khẩu 1 tháng của Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 65 năm qua
Xuất khẩu 1 tháng của Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 65 năm qua

VOV.VN - Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt 55,83 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp dịch Covid-19. Đây là quy mô kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong lịch sử 65 năm ghi chép số liệu thống kê thương mại từ năm 1956.

Xuất khẩu 1 tháng của Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 65 năm qua

Xuất khẩu 1 tháng của Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 65 năm qua

VOV.VN - Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt 55,83 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp dịch Covid-19. Đây là quy mô kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong lịch sử 65 năm ghi chép số liệu thống kê thương mại từ năm 1956.

Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên
Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (24/9) đã nhất trí phương án trích khoảng 10 tỷ won (8,5 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều để hỗ trợ các dự án hợp tác dinh dưỡng, y tế đối với Triều Tiên do tổ chức dân sự trong nước xúc tiến.

Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên

Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (24/9) đã nhất trí phương án trích khoảng 10 tỷ won (8,5 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều để hỗ trợ các dự án hợp tác dinh dưỡng, y tế đối với Triều Tiên do tổ chức dân sự trong nước xúc tiến.