Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (24/9) đã nhất trí phương án trích khoảng 10 tỷ won (8,5 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều để hỗ trợ các dự án hợp tác dinh dưỡng, y tế đối với Triều Tiên do tổ chức dân sự trong nước xúc tiến.

Các tổ chức dân sự đang xúc tiến dự án hỗ trợ dinh dưỡng, y tế cho tầng lớp yếu thế Triều Tiên như trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người cao tuổi. Nếu những đối tượng này đủ điều kiện quy định trong biên bản nhất trí triển khai dự án với Triều Tiên, thì có thể đề nghị hỗ trợ lên Chính phủ. Sau đó, Ban thẩm định gồm các ban ngành hữu quan như Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thủy sản tiến hành thẩm định, hỗ trợ 500 triệu won (425.000 USD) cho mỗi dự án từ Quỹ hợp tác liên Triều.

Bộ Thống nhất kỳ vọng quyết định này sẽ góp phần hỗ trợ tài chính cho các tổ chức dân sự dù có nhiều ý tưởng triển khai dự án với miền Bắc nhưng lại khó xúc tiến do thiếu tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp , Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young cho biết, tình hình thiếu lương thực, vật phẩm y tế tại Triều Tiên đang rất nghiêm trọng, do nước này phong tỏa kéo dài phòng dịch COVID-19. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và tổ chức dân sự trong nước đều cho rằng phải hỗ trợ kịp thời vật tư y tế, dinh dưỡng cho Triều Tiên. Hai nước Hàn-Mỹ cũng coi hợp tác nhân đạo là một dự án hợp tác chung với Triều Tiên. 

Ngoài ra, tại cuộc họp, Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều quyết định hỗ trợ 1,17 tỷ won (994.500 USD) để bồi thường đất liên quan tới dự án khôi phục tuyến đường sắt Gyeongwon đoạn phía miền Nam, và 720 triệu won (612.000 USD) cho dự án bảo trì "Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)" đoạn qua huyện Goseong, tỉnh Gangwon.

Bộ trưởng Lee In-young nhấn mạnh "Con đường Hòa bình DMZ" đoạn qua huyện Goseong là đoạn đường mà Bộ có ý định mở cửa trở lại đầu tiên sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Đoạn đường này đang bị hư hại nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của khách tham quan, cần được bảo trì gấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên có ý định thảo luận việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc
Triều Tiên có ý định thảo luận việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra hôm nay (24/9), em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng có ý định thảo luận kế hoạch cải thiện quan hệ liên Triều, nếu Hàn Quốc từ bỏ thái độ thù địch với Triều Tiên.

Triều Tiên có ý định thảo luận việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

Triều Tiên có ý định thảo luận việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra hôm nay (24/9), em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng có ý định thảo luận kế hoạch cải thiện quan hệ liên Triều, nếu Hàn Quốc từ bỏ thái độ thù địch với Triều Tiên.

Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh
Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/9 bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh 1950-1953, cho rằng một tuyên bố như vậy là “vô nghĩa” nếu “chính sách thù địch” của Mỹ không thay đổi.

Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh

Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/9 bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh 1950-1953, cho rằng một tuyên bố như vậy là “vô nghĩa” nếu “chính sách thù địch” của Mỹ không thay đổi.

Triều Tiên phản ứng về lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Hàn Quốc
Triều Tiên phản ứng về lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Hàn Quốc

VOV.VN - Phía Triều Tiên nêu rõ, chẳng có thay đổi nào có thể diễn ra nếu các hoàn cảnh chính trị xung quanh Triều Tiên vẫn không thay đổi, chính sách thù địch của Mỹ không được dỡ bỏ.

Triều Tiên phản ứng về lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Hàn Quốc

Triều Tiên phản ứng về lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Hàn Quốc

VOV.VN - Phía Triều Tiên nêu rõ, chẳng có thay đổi nào có thể diễn ra nếu các hoàn cảnh chính trị xung quanh Triều Tiên vẫn không thay đổi, chính sách thù địch của Mỹ không được dỡ bỏ.