Cả thế giới hướng về Haiti

Số người thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng tại Haiti có thể đã lên đến hơn 100.000 trường hợp và hàng triệu người khác đang cần được giúp đỡ khẩn cấp.

<< Haiti sau thảm họa động đất

Hiện các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để để tìm kiếm những nhân còn sống sót trong các đống đổ nát.

Argentina, Brasil, Chile và Peru đã gửi hàng trăm tấn hàng cứu trợ, gồm lương thực, nước uống, lều bạt, thuốc men và các trang thiết bị y tế cùng các nhóm cứu trợ tới Haiti bằng đường hàng không. Những máy bay vận tải chở hàng viện trợ và nhân viên cứu trợ cho Haiti  cũng đã xuất phát từ Canada, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Nga, Trung Quốc, Israel và Tây Ban Nha. Cùng lúc Australia, Anh, Nhật Bản, Mexico, Venezuela, Colombia... và nhiều tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ cho Haiti hàng triệu USD. Chương trình Lương thực Thế giới đề nghị gửi 15.000 tấn lương thực và Ngân hàng Thế giới tuyên bố viện trợ thêm 100 triệu USD, trong khi Hội Chữ thập Đỏ quốc đã gửi 40 tấn thuốc men, phát động quỹ 10 triệu USD và Tổ chức Y tế Thế giới đã cử các chuyên gia đến Haiti.

Các đội cứu trợ nước ngoài cũng đã được cử tới Haiti bằng đường biển và đường bộ qua lãnh thổ Domica. Mỹ cũng đã điều Tàu khu trục USS Calvinxon cùng nhiều tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tới Haiti, trong khi 5.000 lính Mỹ được đặt trong tình trạng trực chiến. Tổng thống Mỹ Obama đã chỉ thị các cơ quan chức năng phản ứng kịp thời, nỗ lực cứu trợ Haiti.

Đội cứu hộ Trung Quốc tới Haiti

Châu Âu tăng cường hỗ trợ Haiti

Hôm qua (14/1), Tổng thống Pháp Sarkozy đã triệu tập một cuộc họp liên bộ tại điện Elysée về tình hình ở Haiti. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Pháp thông báo sẽ gửi thêm khoảng 400 nhân viên cứu hộ tới Haiti trong 48 giờ tới. Pháp cũng sẽ sử dụng tàu quân sự để chở trang thiết bị cần thiết, một đơn vị xử lý nước sinh hoạt và nhân viên y tế tới Haiti.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết: “Tôi đã đề nghị với Tổng thống Obama rằng Mỹ, Brazil, Canada và một số nước khác nên có sáng kiến triệu tập một hội nghị quốc tế về tái thiết và phát triển Haiti. Tôi sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Obama trong vài giờ tới”. Ông cũng sẽ thảo luận với Tổng thống Brasil Lua da Silva và Thủ tướng Canada Stephen Harper để cùng Liên minh châu Âu huy động các phương tiện quan trọng nhằm cứu trợ và tái thiết Haiti.

Về phía châu Âu, các bộ trưởng phụ trách hỗ trợ phát triển của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào thứ hai tới để xem xét các biện pháp hỗ trợ Haiti, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc điều phối công tác cứu trợ của các nước (Quang Hưng, từ Paris).

 Công tác cứu hộ gặp nhiều khó  khăn

Các cảng biển của Thủ đô Port-au-Prince bị đóng cửa do bị thiệt hại nặng. Chỉ còn sân bay là có thể hoạt động được. Tuy nhiên hiện các sân bay này luôn ở tình trạng quá tải do các chuyến bay quốc tế chở chuyên gia cứu hộ, lương thực, thuốc men và các vật phẩm y tế ngày một đông đổ về Haiti. Tại thời  điểm này đã có 40 nhóm cứu hộ quốc tế có mặt tại đây.

Để tìm và cứu những người còn đang bị kẹt trong đống đổ nát, phải cần có những thiết bị chuyên dụng trọng tải lớn, tuy nhiên chỉ một vài nước như Mỹ, Anh và Ireland mang theo các thiết bị này.  

Hệ thống thông tin điện thoại không hoạt động, điện và nước bị mất đã gây cản trở lớn cho công tác cứu hộ. Các nhân viên của tổ chức Lương thực LHQ phải hoạt động 24/24 giờ để cung cấp lương thực cần thiết cho người dân Haiiti.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết 8 bệnh viện lớn tại Thủ đô Port-au-Prince bị phá hủy nặng khiến cho công việc cứu chữa trở nên rất khó khăn. Các nhân viên quốc tế phải dựng các bệnh viện dã chiến để chữa trị cho hàng chục ngàn người bị thương và phòng chống các nguy cơ xảy ra bệnh dịch như tiêu chảy, hô hấp và sốt sốt huyết.

Thành phố Port-au-Prince với hai triệu dân sinh sống hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Hàng chục nghìn người sống sót hiện không có nhà cửa, phải ngủ ngoài đường cùng với những xác chết chưa được chôn cất. Trước tình trạng khẩn cấp đó, ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố, cứu trợ khẩn cấp cho Haiiti là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Mỹ. Ông Obama nói: “Chúng tôi chính thức tuyên bố Mỹ sẽ viện trợ khẩn cấp 100 triệu USD cho Haiiti để phục vụ công tác cứu trợ, bởi vì sẽ cần có thêm các thiết bị cứu hộ, lương thực, nước uống và thuốc men trong những ngày tới”. 

Khoảng 3.000 cảnh sát và nhân viên gìn giữ hòa bình quốc tế  hiện đang tiếp tục đào bới những đống đổ nát để cứu người còn sống, đồng thời điều khiển giao thông và duy trì an ninh tại thành phố Port-au-prince (Minh Hiển, từ Washington)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên