Ca tử vong vì Covid-19 trong ngày tại Anh cao nhất từ 5 tháng qua

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại Anh xuất hiện thêm những diễn biến mới đáng lo ngại khi ghi nhận 146 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 10/8, con số cao nhất kể từ giữa tháng 3/2021, trong bối cảnh 75% dân số trưởng thành đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19.

Số liệu được Cơ quan y tế Anh công bố cho biết, 146 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 10/8 là con số tử vong trong ngày cao nhất tại Anh kể từ ngày 12/3/2021, thời điểm có 175 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19. Con số ca nhiễm mới trong ngày là trên 23.000 ca, thấp hơn so với ngày trước đó (trên 25.000 ca), tính trung bình cả tuần, số ca nhiễm tại Anh cũng đã tăng thêm 7,4%.

Các số liệu này đang thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên gia y tế bởi nước Anh được xem là đang tiến hành cuộc thí nghiệm lớn nhất thế giới về hiệu quả thực tế của các loại vaccine ngừa Covid-19, khi đã ra lệnh gỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế chống dịch kể từ ngày 19/7, dựa trên cơ sở rằng, phần lớn dân chúng đã được tiêm vaccine.

Tính đến ngày 10/08, đã có 75% dân số trưởng thành tại Anh được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19.

Việc số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian qua đang khiến nhiều người hoài nghi về chiến lược của Chính phủ Anh. Một số dự báo bi quan cho rằng, đến mùa Thu năm nay, nước Anh sẽ phải đối mặt nguy cơ có hàng trăm ngàn ca nhiễm và hàng ngàn ca nhập viện mỗi ngày.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn tự tin cho rằng, với tốc độ tiêm vaccine hiện nay, nước Anh sẽ sớm đạt miễn dịch cộng đồng vào khoảng tháng 10/2021, đồng thời, kêu gọi 1/4 dân số trưởng thành còn lại nhanh chóng đi tiêm vaccine, cũng như cho biết, nước Anh sẽ sớm triển khai việc tiêm mũi vaccine tăng cường trong tháng tới.

Tương tự Anh, nhiều nước châu Âu khác cũng đang thúc giục dân chúng tiêm vaccine nhằm chạy đua với đà lây nhiễm của biến thể virus Delta. Tại Đức, trong cuộc họp giữa Chính phủ Đức với lãnh đạo các bang ngày 10/8, Thủ tướng Angela Merkel nhận định, nước Đức đang bị tụt lại về tốc độ tiêm vaccine so với các nước châu Âu khác, khi mới chỉ có 55% dân số trưởng thành tiêm đủ hai mũi.

Nhằm gây sức ép buộc dân chúng Đức tiêm vaccine, Chính phủ Đức thông báo sẽ chấm dứt việc xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí từ ngày 11/10/2021, đồng thời, áp dụng quy định giống nhiều nước châu Âu khác như Pháp, Italia, tức yêu cầu người dân xuất trình chứng nhận tiêm vaccine, xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận miễn dịch mới được đến các địa điểm như nhà hàng, nhà dưỡng lão hay phòng tập thể thao.

Thủ hiến bang Bavaria, ông Markus Soder cũng cảnh báo, dù tình hình dịch Covid-19 tại Đức hiện nay ít phức tạp hơn một số nước khác nhưng làn sóng dịch thứ 4 chắc chắn sẽ đến trong mùa Thu năm nay.

“Làn sóng thứ 4 đang âm ỉ và sự yên bình hiện nay chỉ là một sự đánh lừa. Đa số người dân nghĩ rằng, tỷ lệ lây nhiễm hiện nay đang thấp và hầu hết mọi người đang đi nghỉ Hè, nhưng điều rõ ràng là làn sóng dịch thứ 4 đang đến, chắc chắn là vào mùa Thu tới. Chiến dịch tiêm vaccine đang được tiến hành tốt nhưng còn lâu mới đạt được mục tiêu cần thiết”, ông Markus Soder cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới nín thở chờ “canh bạc” mở cửa giữa dịch Covid-19 của nước Anh
Thế giới nín thở chờ “canh bạc” mở cửa giữa dịch Covid-19 của nước Anh

VOV.VN - Câu chuyện Anh mở cửa trở lại trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn không ngừng lây lan trong cộng đồng là chủ đề “nóng” không chỉ của riêng Anh mà còn ở châu Âu.

Thế giới nín thở chờ “canh bạc” mở cửa giữa dịch Covid-19 của nước Anh

Thế giới nín thở chờ “canh bạc” mở cửa giữa dịch Covid-19 của nước Anh

VOV.VN - Câu chuyện Anh mở cửa trở lại trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn không ngừng lây lan trong cộng đồng là chủ đề “nóng” không chỉ của riêng Anh mà còn ở châu Âu.

Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19
Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Anh sẽ cho phép các chuyến du lịch quốc tế trở lại từ ngày 17/5. Tuy nhiên sự hạn chế về điểm đến khiến một số hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch tỏ ra thất vọng.

Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19

Nước Anh “hé mở” cánh cửa du lịch nước ngoài giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Anh sẽ cho phép các chuyến du lịch quốc tế trở lại từ ngày 17/5. Tuy nhiên sự hạn chế về điểm đến khiến một số hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch tỏ ra thất vọng.

Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh
Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh

VOV.VN - Bộ Y tế Anh cho biết đã nhận được thông báo về ổ bùng phát dịch Covid-19 tại Phòng thí nghiệm Hải đăng Milton Keynes, song khẳng định hiện không có báo cáo nào ghi nhận vi phạm về quy định an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh

Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới tại phòng thí nghiệm lớn nhất nước Anh

VOV.VN - Bộ Y tế Anh cho biết đã nhận được thông báo về ổ bùng phát dịch Covid-19 tại Phòng thí nghiệm Hải đăng Milton Keynes, song khẳng định hiện không có báo cáo nào ghi nhận vi phạm về quy định an toàn trong công tác phòng chống dịch.