Các chiến dịch tranh cử hâm nóng không khí Pakistan

(VOV) - Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, ứng cử viên “nặng ký” trong cuộc bầu cử này đã tiến hành mít tinh rầm rộ tại 3 thành phố.

Ngày 5/5, chiến dịch tranh cử ở Pakistan trở nên sôi động khi nhiều đảng tổ chức các cuộc mít tinh trên khắp đất nước. 

Ông Nawaz Sharif (thứ hai từ trái sang) trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Punjab hôm 4/5 (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, ứng cử viên được đánh giá là “nặng ký” trong cuộc bầu cử lần này, đã tiến hành các cuộc mít tinh tại 3 thành phố, trong đó có thủ đô Islammabad.

Liên đoàn Hồi giáo Pakistan do ông Sharif lãnh đạo đã tập trung vào một loạt công việc mà đảng Nhân dân Pakistan cầm quyền chưa làm được trong nhiệm kỳ qua, từ tình trạng mất điện liên miên đến nghèo đói.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, ông Sharif nhấn mạnh: “Pakistan cần một chính phủ mạnh để giúp nước này thoát ra khỏi các vấn đề khó khăn, đặc biệt là để có thể chấm dứt tình trạng hỗn loạn, chấm dứt khủng bố, đưa Pakistan trở thành quốc gia yên bình, tạo điều kiện để đất nước phát triển”.  

Trong những tuần gần đây, một loạt vụ đánh bom, phần lớn tại Karachi, Peshawar và Quetta nhằm vào các văn phòng tranh cử, ứng cử viên của các đảng trước thềm cuộc Tổng tuyển cử diễn ra ngày 11/5 tới. Ít nhất 118 người đã bị thiệt mạng, 377 người bị thương trong 29 vụ nổ bom kể từ tháng 4 vừa qua.

Các đảng khác tiến hành mít tinh quy mô nhỏ. Riêng cựu Thủ tướng Sharif, người đã 2 lần làm thủ tướng và chính trị gia Imran Khan đã tiến hành các cuộc mít tinh lớn bất chấp tình hình an ninh xấu đi tại quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực diễn ra trước thềm bầu cử ở Pakistan
Bạo lực diễn ra trước thềm bầu cử ở Pakistan

(VOV) - Cuộc bầu cử lịch sử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tới.

Bạo lực diễn ra trước thềm bầu cử ở Pakistan

Bạo lực diễn ra trước thềm bầu cử ở Pakistan

(VOV) - Cuộc bầu cử lịch sử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tới.

Pakistan: Đánh bom nhằm vào chính trị gia
Pakistan: Đánh bom nhằm vào chính trị gia

(VOV) - Ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ nổ bom hôm 25/4 tại thành phố cảng Karachi, Nam Pakistan.

Pakistan: Đánh bom nhằm vào chính trị gia

Pakistan: Đánh bom nhằm vào chính trị gia

(VOV) - Ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ nổ bom hôm 25/4 tại thành phố cảng Karachi, Nam Pakistan.

Một ứng cử viên bị bắn chết khi vận động tranh cử ở Pakistan
Một ứng cử viên bị bắn chết khi vận động tranh cử ở Pakistan

(VOV) - Cảnh sát cho rằng, ganh đua trong bầu cử có thể là nguyên nhân chính của vụ việc.

Một ứng cử viên bị bắn chết khi vận động tranh cử ở Pakistan

Một ứng cử viên bị bắn chết khi vận động tranh cử ở Pakistan

(VOV) - Cảnh sát cho rằng, ganh đua trong bầu cử có thể là nguyên nhân chính của vụ việc.

Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng
Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng

(VOV) -Đây là vụ đánh bom thứ 4 nhằm vào các đảng phái chính trị tại Pakistan trong tuần này. 

Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng

Pakistan đánh bom trước bầu cử, 4 người thiệt mạng

(VOV) -Đây là vụ đánh bom thứ 4 nhằm vào các đảng phái chính trị tại Pakistan trong tuần này. 

Pakistan: Các ứng viên bầu cử liên tiếp bị sát hại
Pakistan: Các ứng viên bầu cử liên tiếp bị sát hại

(VOV) - Ứng viên đảng ANP chống Taliban tại tỉnh Karachi chết tại chỗ cùng con trai sau khi bị các tay súng tấn công.

Pakistan: Các ứng viên bầu cử liên tiếp bị sát hại

Pakistan: Các ứng viên bầu cử liên tiếp bị sát hại

(VOV) - Ứng viên đảng ANP chống Taliban tại tỉnh Karachi chết tại chỗ cùng con trai sau khi bị các tay súng tấn công.