Các chính đảng Nhật Bản cạnh tranh trước thềm niêm yết danh sách bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Còn 2 ngày nữa là đến thời hạn công bố, chốt và niêm yết danh sách bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 50. Các chính đảng đang đẩy mạnh các hoạt động tranh cử khiến sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt hơn.

Trong khi các ứng cử viên thuộc tất cả các đảng phái chính trị của Nhật Bản triển khai hàng loạt các cuộc diễn thuyết đường phố để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri, lãnh đạo các đảng này tiến hành nhiều cuộc tranh luận chính sách công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để phản biện chính sách của đối thủ, đồng thời cũng để thuyết phục nhằm lấy lòng tin của người dân.

Trên bề nổi, phe đối lập, gồm 8 chính đảng chủ yếu, đang liên kết, “chĩa mũi dùi” vào các vụ bê bối “quỹ chính trị” của một số chính khách thuộc đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP). Tại cuộc tranh luận do Hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) tổ chức sáng nay 13/10, nguyên Thủ tướng Noda Yoshihiko – chủ tịch đảng Dân chủ lập hiến, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản nhấn mạnh:

“Yếu tố lớn nhất của cải cách chính trị là phải quyết định có cho phép doanh nghiệp và các tổ chức đóng góp cho quỹ chính trị hay không. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì không xứng tầm cải cách. Trong bối cảnh khi tất cả các đảng đối lập đều chủ trương hủy bỏ quỹ chính trị, theo tôi, điều trước tiên phải làm là sửa đổi Luật về quỹ chính trị”

Phản biện lại ý kiến của phe đối lập, Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh việc LDP đã “rất mạnh tay” với các đảng viên vi phạm kỷ luật, thậm chí, không cho phép những người này tham gia tranh cử tại bầu cử lần này.

Ông Ishiba nói: “Chúng tôi coi việc đối diện thẳng thắn với sự bất mãn của nhân dân để giải quyết là vấn đề quan trọng hơn việc giữ gìn ổn định nội bộ, và đã có những biện pháp rất nghiêm minh với các sai phạm. Sự chân thành này sẽ được cử tri và nhân dân đánh giá. Nếu không được người dân ủng hộ, nội bộ đảng có ổn định đến đâu cũng không thể tồn tại được”.

Tất cả 9 chính đảng cũng đã chính thức công bố khẩu hiệu và phương châm tranh cử. Trong khi LDP đưa ra khẩu hiệu “Tái sinh Nhật Bản”, thì đảng Dân chủ lập hiến đưa ra khẩu hiệu “Thay đổi đảng cầm quyền”, còn đảng Công minh trong liên minh cầm quyền chủ trương “Cải cách chính trị triệt để” và đảng Cộng sản Nhật Bản nhấn mạnh yếu tố “Thay đổi” với nội hàm rộng lớn.

Nhìn từ các phương châm trái chiều nhau này, có thể nhận thấy ngay giữa các đảng đối lập cũng có sự không thống nhất và một sự cạnh tranh ngầm, nhưng cũng không kém phần gay gắt. Tất cả những điều này đang làm gia tăng sức nóng của chính trường Nhật Bản hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân và doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại tác dụng ngược của việc tăng lương
Người dân và doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại tác dụng ngược của việc tăng lương

VOV.VN - Thực hiện quyết định của chính phủ, các địa phương trong nước của Nhật Bản bắt đầu triển khai việc tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, với hy vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, ngay giai đoạn ban đầu đã xuất hiện nhiều tác dụng ngược của chính sách.

Người dân và doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại tác dụng ngược của việc tăng lương

Người dân và doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại tác dụng ngược của việc tăng lương

VOV.VN - Thực hiện quyết định của chính phủ, các địa phương trong nước của Nhật Bản bắt đầu triển khai việc tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, với hy vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, ngay giai đoạn ban đầu đã xuất hiện nhiều tác dụng ngược của chính sách.

Tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản giành Giải Nobel Hòa bình 2024
Tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản giành Giải Nobel Hòa bình 2024

VOV.VN - Ngày 11/10, Tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản đã giành Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực “tạo ra được một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản giành Giải Nobel Hòa bình 2024

Tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản giành Giải Nobel Hòa bình 2024

VOV.VN - Ngày 11/10, Tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản đã giành Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực “tạo ra được một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba coi trọng quan hệ với Trung Quốc và ASEAN ra sao?
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba coi trọng quan hệ với Trung Quốc và ASEAN ra sao?

VOV.VN - Lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc đã họp thượng đỉnh, nhất trí tiếp tục tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ nhằm xây dựng “mối quan hệ cùng có lợi”. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Ishida cũng rất coi trọng mối quan hệ với ASEAN.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba coi trọng quan hệ với Trung Quốc và ASEAN ra sao?

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba coi trọng quan hệ với Trung Quốc và ASEAN ra sao?

VOV.VN - Lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc đã họp thượng đỉnh, nhất trí tiếp tục tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ nhằm xây dựng “mối quan hệ cùng có lợi”. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Ishida cũng rất coi trọng mối quan hệ với ASEAN.