Các cường quốc họp tại Áo- cơ hội để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran ​

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran mô tả các cuộc đàm phán là “cơ hội cuối cùng” để các bên tìm cách thực hiện các cam kết đối với Iran.

Phái đoàn ngoại giao các nước Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Iran, những nước tham gia ký kết các thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hôm nay (28/06) nhóm họp tại thành phố Viên, Áo.

Kỹ thuật viên trong cơ sở làm giàu uranium của Iran. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Iran cảnh báo sẽ tăng lượng urani làm giàu tối đa được phép theo thỏa thuận nhằm đáp trả việc Mỹ đơn phương rút khỏi văn kiện hồi giữa năm ngoái.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã mô tả các cuộc đàm phán là “cơ hội cuối cùng” để các bên còn lại gặp nhau và tìm cách thực hiện các các cam kết đối với Iran.

Phát biểu trước cuộc họp, một quan chức Iran cho biết, yêu cầu chính của nước này là có thể bán dầu mỏ ở mức tương đương trước thời điểm Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo, nước Cộng hòa Hồi giáo đã mất kiên nhẫn với các nước châu Âu tham gia ký kết. Cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng, Iran sẽ tiếp tục đi trên con đường như hiện nay và sẽ dần dần ngừng thực hiện những cam kết được nêu trong thỏa thuận, mà đầu tiên là liên quan tới mức độ làm giàu urani./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump: “Tôi không quan tâm tới EU” trong thỏa thuận hạt nhân Iran
Ông Trump: “Tôi không quan tâm tới EU” trong thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN-Ông Trump khẳng định sẵn sàng đàm phán với Iran mà không cần điều kiện tiên quyết và tuyên bố ông “không quan tâm tới EU” trong thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Trump: “Tôi không quan tâm tới EU” trong thỏa thuận hạt nhân Iran

Ông Trump: “Tôi không quan tâm tới EU” trong thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN-Ông Trump khẳng định sẵn sàng đàm phán với Iran mà không cần điều kiện tiên quyết và tuyên bố ông “không quan tâm tới EU” trong thỏa thuận hạt nhân Iran.

“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”
“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga không phải “đội cứu hỏa” để có thể một mình “chữa cháy” thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên bờ vực sụp đổ.

“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”

“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga không phải “đội cứu hỏa” để có thể một mình “chữa cháy” thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên bờ vực sụp đổ.

Ông Putin lo ngại tình hình liên quan tới Chương trình hạt nhân Iran
Ông Putin lo ngại tình hình liên quan tới Chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN -Việc Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện, hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran làm gia tăng các yếu tố bất ổn tại Trung Đông.

Ông Putin lo ngại tình hình liên quan tới Chương trình hạt nhân Iran

Ông Putin lo ngại tình hình liên quan tới Chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN -Việc Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện, hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran làm gia tăng các yếu tố bất ổn tại Trung Đông.