Các địa phương Trung Quốc lại kêu gọi người dân ăn Tết tại chỗ để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Những ngày qua, hàng loạt các địa phương ở Trung Quốc đã kêu gọi người “ai ở đâu ở yên đó” trong dịp Năm mới và Tết nguyên đán – động thái ngăn ngừa Covid-19.

Vào thời điểm chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Năm mới 2022, nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc một lần nữa ra lời kêu gọi người dân “ăn Tết tại chỗ”.

Thông báo hôm 9/12 của một địa phương ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã đề nghị doanh nghiệp khuyến khích người lao động vui Tết tại địa phương, các doanh nhân đi đầu và vận động người lao động ở lại đón Tết, “không rời Quảng Đông nếu không cần thiết”.

Cùng ngày, Khu phát triển kinh tế Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, nơi có điểm tổ chức Thế vận hội mùa Đông cũng kêu gọi cán bộ nhân viên các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước làm gương đón Tết Nguyên đán tại địa phương, không đi ra nước ngoài hay đến các khu vực nguy cơ dịch bệnh trung bình và cao. Khi đi sẽ phải chịu sự xét duyệt, quản lý nghiêm ngặt. Họ cũng được nhắc nhở động viên người thân, bạn bè ở nước ngoài hoặc các vùng có nguy cơ, tạm thời không đến thành phố Trương Gia Khẩu.

Trước đó vài ngày, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây cũng đưa ra thông báo tương tự, đồng thời yêu cầu địa phương phải thực hiện “10 nhất loạt”, trong đó bao gồm tất cả các quán hàng, cửa hiệu nhất loạt vận động nhân viên ăn Tết tại địa phương và chúc Tết online, hạn chế lưu lượng người di chuyển. Nếu nhà hàng, cửa hiệu nào vi phạm quy định “10 nhất loạt” lần thứ 2 sẽ bị cơ quan chức năng cảnh cáo, phạt tiền, ra lệnh đình chỉ kinh doanh để chấn chỉnh theo luật định.

Trong khi đó, thành phố Châu Khẩu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc ngày 12/12 đã gửi một bức thư ngỏ tới các lao động ngoại tỉnh là người địa phương, kêu gọi họ nếu không cần thiết không trở về quê hương trong 2 dịp lễ quan trọng đang tới. Nếu trở về cần thông báo hành trình, tình trạng sức khỏe và công việc trước đó 3 ngày cho khu dân cư.

Theo các thông báo, mục đích của các việc làm này là nhằm “củng cố thành quả chống dịch không dễ gì có được, kiểm soát dịch hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh”, bởi hiện nay dịch cộng đồng vẫn đang bùng phát ở các tỉnh như Chiết Giang, Nội Mông, Hắc Long Giang và Giang Tô.

Đây là lần thứ 2 các địa phương của Trung Quốc khuyến khích người dân “ai ở đâu ở yên đó” vì dịch Covid-19 trước dịp Tết. Lời kêu gọi tương tự từng được đưa ra hồi đầu năm 2021 khi Tết Nguyên đán tới gần và nhiều địa phương ở nước này bùng phát dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng
Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tính đến cuối tuần trước, biến thể Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước, làm giảm hiệu quả của vaccine nhưng gây ra ít triệu chứng.

Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng

Tổ chức Y tế Thế giới: Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước nhưng ít triệu chứng nghiêm trọng

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tính đến cuối tuần trước, biến thể Omicron đã lây lan ra hơn 63 nước, làm giảm hiệu quả của vaccine nhưng gây ra ít triệu chứng.

Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron
Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron

VOV.VN - Sau gần 2 tuần kể từ khi các nhà nghiên cứu ở Đại học Hong Kong phân lập thành công Omicron, biến thể này đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) để hỗ trợ Trung Quốc đại lục tăng tốc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển vaccine.

Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron

Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu biến thể Omicron

VOV.VN - Sau gần 2 tuần kể từ khi các nhà nghiên cứu ở Đại học Hong Kong phân lập thành công Omicron, biến thể này đã được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) để hỗ trợ Trung Quốc đại lục tăng tốc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển vaccine.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu
Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?
Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?

“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan
“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan

VOV.VN - Hiện Đài Loan (Trung Quốc) đang điều tra mối liên hệ giữa vết chuột cắn tại một phòng thí nghiệm và khả năng bùng phát đợt Covid-19 mới trên hòn đảo này.

“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan

“Nghi án” lây nhiễm Covid-19 từ chuột thí nghiệm đe dọa làm bùng phát dịch ở Đài Loan

VOV.VN - Hiện Đài Loan (Trung Quốc) đang điều tra mối liên hệ giữa vết chuột cắn tại một phòng thí nghiệm và khả năng bùng phát đợt Covid-19 mới trên hòn đảo này.

Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?
Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc vẫn đang triển khai cách ly, phong tỏa, và đóng cửa biên giới một cách chặt chẽ để ngăn ngừa các ca bệnh nhập cảnh. Thậm chí ban lãnh đạo cấp cao của nước này cũng chưa xuất ngoại trong 2 năm qua.

Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?

Trung Quốc tự cách ly chống Covid-19 một cách khắc nghiệt như thế nào?

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc vẫn đang triển khai cách ly, phong tỏa, và đóng cửa biên giới một cách chặt chẽ để ngăn ngừa các ca bệnh nhập cảnh. Thậm chí ban lãnh đạo cấp cao của nước này cũng chưa xuất ngoại trong 2 năm qua.