Các địa phương Trung Quốc sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 2-3 tuần tới

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều địa phương ở Trung Quốc đã và đang trong đỉnh dịch Covid-19, chuyên gia nước này dư báo, tiếp theo đỉnh dịch sẽ là đỉnh của các ca bệnh nặng và thời điểm này có thể xảy ra trong khoảng 2-3 tuần tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nhân Dân nhật báo, giáo sư Cầu Vân Khánh, Phó Viện trưởng thường trực Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Chiết Giang kiêm Phó giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về phòng ngừa và điều trị bệnh truyền nhiễm Trung Quốc, cho biết hiện nay số ca Covid-19 ở nhiều nơi đang lần lượt đạt đỉnh, từ đó có thể suy đoán đỉnh điểm của các ca bệnh nặng ở các địa phương có thể đến trong khoảng 2-3 tuần tới, do vậy trong giai đoạn hiện nay bệnh viện các cấp cần khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị điều trị bệnh nhân nặng.

Theo ông Cầu Vân Khánh, do đỉnh dịch ở mỗi địa phương tại Trung Quốc xảy ra vào những thời điểm khác nhau, nên đỉnh điểm của các ca bệnh nghiêm trọng cũng sẽ khác nhau. Theo quy luật phát triển của virus, đỉnh của các ca bệnh nặng thường sẽ xuất hiện sau đỉnh lây nhiễm từ 2 đến 3 tuần.

Ông cũng cho biết, “hiện tại, phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại các bệnh viện địa phương đã đạt đến trạng thái tương đối bão hòa”. Trong khi đó, thời gian điều trị cho những bệnh nhân nặng thường dài và người bệnh cần mất nhiều thời gian để hồi phục, do vậy “nguồn lực y tế hiện có có thể bị thiếu hụt và đây sẽ là một thách thức lớn đối với nguồn lực và nhân viên y tế tại các bệnh viện”.

Ông Cầu Vân Khánh khuyến cáo người cao tuổi và những người có bệnh nền cố gắng tránh bị nhiễm bệnh, trong trường hợp mắc bệnh không nên chủ quan mà cần sớm kiểm tra hình ảnh chụp CT và điều trị kháng virus. Ông cũng kiến nghị các bệnh viện nhanh chóng tăng cường năng lực tiếp nhận và điều trị, mở rộng phòng ICU và trang bị các thiết bị điều trị cần thiết. Việc gia tăng đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp cũng là trọng tâm trong công tác điều trị các ca bệnh nặng.

Trước đó, hôm 27/12, bà Tiêu Nhã Huy, quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia, thừa nhận các tỉnh ở Trung Quốc hiện đang đón đỉnh điểm của các ca bệnh nặng, nguồn lực giường ICU đã gần cạn kiệt, cần phải tiếp tục gia tăng hơn nữa số lượng giường bệnh loại này, hoặc cần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của các giường ICU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế Covid-19 mới đối với hành khách từ Trung Quốc
Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế Covid-19 mới đối với hành khách từ Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ áp dụng các biện pháp phòng tránh Covid-19 đối với mọi hành khách từ Trung Quốc từ ngày 5/1 tới.

Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế Covid-19 mới đối với hành khách từ Trung Quốc

Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế Covid-19 mới đối với hành khách từ Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ áp dụng các biện pháp phòng tránh Covid-19 đối với mọi hành khách từ Trung Quốc từ ngày 5/1 tới.

“Tốc độ Trung Quốc” trong chính sách Covid-19
“Tốc độ Trung Quốc” trong chính sách Covid-19

VOV.VN - “Tốc độ Trung Quốc” là cách mà nước này thường dùng để ví von sự phát triển nhanh chóng mà Trung Quốc đạt được trên nhiều lĩnh vực. Giờ đây, thế giới còn được chứng kiến “tốc độ Trung Quốc” trong cả những thay đổi về chính sách Covid-19.

“Tốc độ Trung Quốc” trong chính sách Covid-19

“Tốc độ Trung Quốc” trong chính sách Covid-19

VOV.VN - “Tốc độ Trung Quốc” là cách mà nước này thường dùng để ví von sự phát triển nhanh chóng mà Trung Quốc đạt được trên nhiều lĩnh vực. Giờ đây, thế giới còn được chứng kiến “tốc độ Trung Quốc” trong cả những thay đổi về chính sách Covid-19.

Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần
Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết sau khi việc quản lý Covid-19 được hạ cấp xuống bệnh truyền nhiễm nhóm B, việc theo dõi, báo cáo và công bố thông tin cũng sẽ có những điều chỉnh kèm theo.

Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần

Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết sau khi việc quản lý Covid-19 được hạ cấp xuống bệnh truyền nhiễm nhóm B, việc theo dõi, báo cáo và công bố thông tin cũng sẽ có những điều chỉnh kèm theo.