Các nhà hoạt động Nhật Bản đến gần Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Nhóm Ganbare Nippon của Nhật Bản hi vọng bằng hoạt động này sẽ gửi thông điệp đến Trung Quốc.

Ngày 18/8, khoảng 20 nhà hoạt động thuộc một nhóm xã hội có tên Ganbare Nippon ở Nhật Bản, đến vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc, một động thái có thể gây leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Các thành viên của nhóm Ganbare Nippon này cho biết, họ không có kế hoạch đặt chân lên quần đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản hay Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, nhưng muốn gửi một thông điệp đến Trung Quốc. 

“Trung Quốc vẫn cho thuyền đi xung quanh khu vực quần đảo Senkaku. Vì vậy, chúng tôi ở đây để chứng minh quyền sở hữu hòn đảo của Nhật Bản. Nếu không có ai làm bất cứ điều gì thì Nhật Bản sẽ gặp nguy hiểm”, một thành viên trong nhóm Ganbare Nippon nói.

Nhóm Ganbare Nippon không chính thức ủng hộ đảng phái chính trị nào tại Nhật Bản, nhưng các thành viên của nhóm cho biết, họ tổ chức các chuyến đi đến khu vực quần đảo này để ủng hộ những chính sách cứng rắn Thủ tướng Nhật Bản đối với Trung Quốc.

Hồi tháng 8 năm ngoái, các nhà hoạt động từ Hong Kong từng đến 1 trong những đảo thuộc quần đảo này và bị lực lượng chức năng Nhật Bản bắt giữ và thả ra sau đó.

Hiện các tàu tuần tra và máy bay của Nhật Bản và Trung Quốc thường xuyên có mặt gần quần đảo tranh chấp. Điều này gây lo ngại về khả năng xảy ra sự cố có thể dẫn đến leo thang thành một vụ đụng độ quân sự.

Tuần trước, tàu tuần tra Trung Quốc đi vào vùng biển mà phía Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và lưu lại đó trong vòng 24 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"
"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản chủ trương sẽ đối thoại với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"

"Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản"

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản chủ trương sẽ đối thoại với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Trung Quốc lập bản đồ quần đảo tranh chấp với Nhật
Trung Quốc lập bản đồ quần đảo tranh chấp với Nhật

(VOV) - Theo Trung Quốc, chương trình khảo sát nói trên nằm trong nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích biển của Trung Quốc.

Trung Quốc lập bản đồ quần đảo tranh chấp với Nhật

Trung Quốc lập bản đồ quần đảo tranh chấp với Nhật

(VOV) - Theo Trung Quốc, chương trình khảo sát nói trên nằm trong nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích biển của Trung Quốc.

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku
Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.

"Nhiều tàu Trung Quốc vào vùng biển gần Senkaku"
"Nhiều tàu Trung Quốc vào vùng biển gần Senkaku"

Các tàu hải giám này đã đi vào khu vực 12 hải lý được coi là vùng lãnh hải của quần đảo Senkaku vào lúc 5h địa phương.

"Nhiều tàu Trung Quốc vào vùng biển gần Senkaku"

"Nhiều tàu Trung Quốc vào vùng biển gần Senkaku"

Các tàu hải giám này đã đi vào khu vực 12 hải lý được coi là vùng lãnh hải của quần đảo Senkaku vào lúc 5h địa phương.

Nhật thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku
Nhật thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku

(VOV) -Đơn vị trên sẽ được trang bị hơn 10 tàu tuần tra để đảm bảo an ninh cho những hòn đảo do Nhật Bản kiểm soát.

Nhật thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku

Nhật thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku

(VOV) -Đơn vị trên sẽ được trang bị hơn 10 tàu tuần tra để đảm bảo an ninh cho những hòn đảo do Nhật Bản kiểm soát.

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư
Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -  Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -  Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung
Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ đang ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Nhật - Trung trên mọi phương diện

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ đang ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Nhật - Trung trên mọi phương diện

Trung-Nhật tố cáo lẫn nhau liên quan quần đảo tranh chấp
Trung-Nhật tố cáo lẫn nhau liên quan quần đảo tranh chấp

(VOV) -Bà Hoa Xuân Doanh: Chúng tôi yêu cầu phía Nhật Bản tôn trọng sự thật và nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Trung-Nhật tố cáo lẫn nhau liên quan quần đảo tranh chấp

Trung-Nhật tố cáo lẫn nhau liên quan quần đảo tranh chấp

(VOV) -Bà Hoa Xuân Doanh: Chúng tôi yêu cầu phía Nhật Bản tôn trọng sự thật và nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.