Các nhà lãnh đạo thế giới chúc Tết: “Năm mới thành công và mạnh mẽ như chúa sơn lâm”

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán tới người dân các nước châu Á, chúc năm mới 2022 sẽ mang lại sức mạnh để thế giới vượt qua đại dịch COVID-19 và củng cố hơn nữa các mối quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Thủ tướng Australia còn chúc Tết bằng tiếng Việt.

 

Trong văn hóa châu Á, loài hổ tượng trưng cho sức mạnh, sự mạnh mẽ và dũng cảm có thể giúp con người vượt lên nghịch cảnh. Trong lời chúc Tết nguyên đán gửi tới người dân các nước châu Á, Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế Kristalina Georgiev khẳng định, những phẩm chất mà loài hổ tượng trưng chính là những gì mà thế giới cần khi đối mặt với các cú sốc do đại dịch COVID-19.

“Loài hổ tượng trưng sức mạnh, sức sống, sự thông minh và không sợ hãi. Đây cũng là tất cả những phẩm chất mà chúng ta cần khi thế giới bước vào năm thứ ba của đại dịch và là nguồn cảm hứng để chúng ta xây dựng sức mạnh, cùng nhau đối mặt với những cú sốc bất ngờ và phục hồi mạnh mẽ”, Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế gửi lời chúc.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng gửi lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng tới người dân châu Á: “Tôi hy vọng mỗi người sẽ có một năm thật thành công rực rỡ và mạnh mẽ như chúa sơn lâm, để xây dựng và góp phần vào sự phát triển phồn vinh của nước Anh. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người đón năm mới âm lịch, không chỉ tại Anh, mà khắp nơi trên toàn cầu. Chúc tất cả các bạn một Năm mới thật hạnh phúc và thịnh vượng”.

Đặc biệt, trong đoạn băng ghi hình đăng tải trên Facebook, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt và chia sẻ về ý nghĩa năm con hổ. Theo Nhà lãnh đạo Australia, trong năm qua, khó khăn lớn nhất đối với Australia nói riêng và toàn thế giới nói chung là đại dịch COVID-19, khiến nhiều gia đình, bạn bè bị chia cắt.

Thủ tướng Scott Morrison hy vọng, Tết Nguyên đán là thời điểm mang lại sự tự tin, dũng cảm và mạnh mẽ như loài hổ: “Chúc mừng Tết nguyên đán (bằng tiếng Việt). Hổ là con vật tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm, sự tự tin và một quyết tâm mạnh mẽ. Vào dịp Năm mới chúng ta tạm biệt những khó khăn của năm cũ và đều mong muốn một năm tốt đẹp hơn. Người Australia yêu thích các lễ kỷ niệm và Tết không phải là ngoại lệ. Đó là lễ kỷ niệm được bao phủ bởi niềm vui và sắc màu, được đón nhận với sự nhiệt tình và lạc quan. Vì vậy hãy đón nhận Năm mới với tinh thần lạc quan nhất. Và mong rằng Tết nguyên đán sẽ là thời điểm mang lại sự tự tin, dũng cảm và mạnh mẽ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 món ăn mang lại may mắn dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc
7 món ăn mang lại may mắn dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

VOV.VN - Một số món ăn Trung Quốc, phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt vào bữa tối đêm giao thừa, được cho là sẽ mang lại may mắn trong năm mới.

7 món ăn mang lại may mắn dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

7 món ăn mang lại may mắn dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

VOV.VN - Một số món ăn Trung Quốc, phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt vào bữa tối đêm giao thừa, được cho là sẽ mang lại may mắn trong năm mới.

Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia
Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Glodok là khu phố người Hoa lớn nhất ở Indonesia nằm ở phía Tây thủ đô Jakarta. Những người dân đón Tết Nguyên đán thường lui tới khu phố này để chơi xuân và mua sắm chuẩn bị đón năm mới âm lịch trên đất nước Hồi giáo Indonesia.

Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia

Đi tìm hương vị Tết Nguyên đán ở quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Glodok là khu phố người Hoa lớn nhất ở Indonesia nằm ở phía Tây thủ đô Jakarta. Những người dân đón Tết Nguyên đán thường lui tới khu phố này để chơi xuân và mua sắm chuẩn bị đón năm mới âm lịch trên đất nước Hồi giáo Indonesia.

Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống
Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống

VOV.VN - Tết Nguyên đán đến gần, người dân nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... hối hả mua sắm, trang hoàng nhà cửa. Covid-19 vẫn hoành hành nhưng tại nhiều quốc gia, nhiều hoạt động lễ hội được nối lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch, báo hiệu một năm mới may mắn, tràn sức sống.

Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống

Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống

VOV.VN - Tết Nguyên đán đến gần, người dân nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... hối hả mua sắm, trang hoàng nhà cửa. Covid-19 vẫn hoành hành nhưng tại nhiều quốc gia, nhiều hoạt động lễ hội được nối lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch, báo hiệu một năm mới may mắn, tràn sức sống.

Độc đáo phong tục đón Tết Nguyên đán Seollal ở Hàn Quốc
Độc đáo phong tục đón Tết Nguyên đán Seollal ở Hàn Quốc

VOV.VN - Seollal là tên gọi Tết Nguyên đán của người Hàn Quốc. Đây không chỉ là một trong những ngày lễ quan trọng đánh dấu sự chuyển giao của năm mới mà còn là dịp để người Hàn Quốc sum họp, tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên, gia đình cùng nhau quây quần. 

Độc đáo phong tục đón Tết Nguyên đán Seollal ở Hàn Quốc

Độc đáo phong tục đón Tết Nguyên đán Seollal ở Hàn Quốc

VOV.VN - Seollal là tên gọi Tết Nguyên đán của người Hàn Quốc. Đây không chỉ là một trong những ngày lễ quan trọng đánh dấu sự chuyển giao của năm mới mà còn là dịp để người Hàn Quốc sum họp, tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên, gia đình cùng nhau quây quần.