Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại

VOV.VN - Đây là thời điểm tốt nhất để nối lại đàm phán và các bên phải cho thấy “sự can đảm” để có thể tránh cho vùng Vịnh khỏi nguy cơ đối đầu quân sự.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa gia tăng sức ép chống Iran, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, dẫn đầu là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24/9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi Mỹ và Iran đối thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: Getty

Theo nhà lãnh đạo Pháp, đây là thời điểm tốt nhất để nối lại đàm phán và các bên phải cho thấy “sự can đảm” để có thể tránh cho vùng Vịnh khỏi nguy cơ đối đầu quân sự.

“Can đảm không phải là khiêu khích hay trả thù, mà là một hành động có trách nhiệm dựa trên sự minh bạch. Từ lần đầu tiên khi tôi phát biểu tại Đại hội đồng này, tôi đã chia sẻ niềm tin của mình về Iran. Tôi tin rằng, chiến lược gây áp lực lên chương trình hạt nhân Iran chỉ có thể dẫn đến sự gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hơn bao giờ hết, tôi tin tưởng sâu sắc rằng đã đến lúc nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran, các bên ký kết thỏa thuận hạt nhận và các quốc gia liên quan trong khu vực”, Tổng thống Macron nói.

Trước đó nhà lãnh đạo Pháp tối 23/9 đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng là phi thực tế khi Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt, song bà vẫn hi vọng các bên đối thoại.

Trong một dấu hiệu cho thấy hoạt động ngoại giao tích cực, Tổng thống  Pakistan Imran Khan cũng trong ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm góp phần làm giảm nhiệt căng thẳng. Một cuộc gặp lịch sử được kỳ vọng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Iran có thể làm dịu những căng thẳng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh
Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani sẽ đề xuất “Sáng kiến hòa bình Hormuz” nhằm đảm bảo sự ổn định ở Vùng Vịnh.

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani sẽ đề xuất “Sáng kiến hòa bình Hormuz” nhằm đảm bảo sự ổn định ở Vùng Vịnh.

Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng vùng Vịnh: Trump cần nhanh chóng hành động
Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng vùng Vịnh: Trump cần nhanh chóng hành động

VOV.VN - Theo Wahington Post, nếu ông Trump hành động nhanh chóng, có thể tìm ra thủ phạm cuộc tấn công vào Saudi Arabia hôm 14/9 và tách Houthi khỏi Tehran.

Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng vùng Vịnh: Trump cần nhanh chóng hành động

Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng vùng Vịnh: Trump cần nhanh chóng hành động

VOV.VN - Theo Wahington Post, nếu ông Trump hành động nhanh chóng, có thể tìm ra thủ phạm cuộc tấn công vào Saudi Arabia hôm 14/9 và tách Houthi khỏi Tehran.

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh
Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

VOV.VN -Việc Mỹ không sẵn lòng tiến hành một chiến dịch quân sự với Iran cho thấy, đã đến lúc Saudi Arabia cần tự mình giải quyết những căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

VOV.VN -Việc Mỹ không sẵn lòng tiến hành một chiến dịch quân sự với Iran cho thấy, đã đến lúc Saudi Arabia cần tự mình giải quyết những căng thẳng ở Vùng Vịnh.