Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

(VOV) - Tuy nhiên, nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và nhóm đối lập chính tại Syria không đưa ra ý kiến.

19 nhóm đối lập tại Syria ngày 25/11 một lần nữa bày tỏ mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria thông qua đối thoại.

Người ủng hộ phe đối lập biểu tình phản đối Tổng thống Syria al-Assad ở Houla (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo, các nhóm này đã kêu gọi đoàn kết và thống nhất Syria mà không có sự can thiệp vào bạo lực từ bên ngoài. Họ cũng đề nghị thành lập một chính phủ lâm thời tại Syria để thực hiện các cuộc bầu cử dân chủ tại nước này, dưới sự giám sát của quốc tế.

Các nhóm đối lập Syria cũng đề nghị đưa người dân Syria đi lánh nạn ở nước ngoài trở về nước. Tuy nhiên, đáng lưu ý là nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và Ban điều phối quốc gia Syria, nhóm đối lập chính tại Syria đã không đến dự cuộc họp báo này.

Trong khi các nỗ lực chính trị đang được thúc đẩy để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, bạo lực vẫn nổ ra tại nhiều nơi ở nước này, gây thương vong lớn cho dân thường. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, cuộc khủng hoảng kéo dài 20 tháng qua tại Syria đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng, trong đó có 28.000 dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc
Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc

Tổng thống al-Assad khẳng định chính phủ của ông sẽ nỗ lực để mang lại an ninh và ổn định cho Syria.

Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc

Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc

Tổng thống al-Assad khẳng định chính phủ của ông sẽ nỗ lực để mang lại an ninh và ổn định cho Syria.