Các nhóm vũ trang đang lên kế hoạch tấn công lực lượng chính phủ Syria

VOV.VN - Tướng Yury Borenkov của Nga tiết lộ thêm về việc các nhóm vũ trang vận chuyển phiến quân và xe thiết giáp tới vùng giảm xung đột ở Idlib.

Người đứng đầu trung tâm của Nga về hòa giải Syria, Tướng Yury Borenkov, nói rằng, các nhóm vũ trang đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các lực lượng Syria.

Ông Borenkov cũng tiết lộ thêm về việc các nhóm vũ trang vận chuyển phiến quân và xe thiết giáp tới vùng giảm xung đột ở Idlib.

Quân đội Syria ở thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib. Ảnh: Sputnik

“Theo các thông tin có sẵn, lãnh đạo các nhóm vũ trang đang lên kế hoạch mới tấn công vào các vị trí của lực lượng chính phủ Syria trong tương lai gần. Tình báo Nga đã phát hiện việc vận chuyển 300 thành viên của Quân đội Quốc gia Syria, 20 xe tải với súng máy cỡ nòng lớn cùng 7 xe thiết giáp từ khu vực Afrin, tỉnh Aleppo tới vùng giảm xung đột Idlib”, ông Borenko nói trong buổi họp báo ngày 17/12.

Trước đó, sáng 17/12, các phiến quân Hayat Tahrir al-Sham và Quân đội Quốc gia Syria đã tiến hành một số vụ tấn công vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Syria ở tỉnh Idlib.

“Hai xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh tham gia vào cuộc tấn công này. Trước đó đã có các cuộc nã pháo và rocket vào lực lượng chính phủ Syria. Tất cả các cuộc tấn công của phiến quân đều bị đáp trả. Tuy nhiên, trong khi đáp trả, 3 quân nhân Syria đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương”, ông Borenko nói, đồng thời cho biết thêm, 2 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe tăng của những kẻ khủng bố đã bị phá hủy.

Trước đó, đầu tuần này, báo Al-Watan của Syria dẫn các nguồn tin nói rằng, quân đội Syria đang triển khai quân tiếp viện tới tỉnh Idlib để có thể tiến hành một chiến dịch quy mô lớn.

Tuần trước, người đứng đầu phái đoàn Damascus tại vòng đàm phán Astana-14 về Syria, ông Bashar Jaafari nói rằng, chính phủ Syria cam kết giải phóng tỉnh Idlib khỏi tay khủng bố và sự ảnh hưởng của nước ngoài.

Tháng 11/2019, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng tuyên bố, việc giải phóng tỉnh Idlib sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng trước hết giới chức sẽ phải tìm cách để người dân có thể rời khỏi khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria
Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

VOV.VN - Phần lớn các giếng dầu ở đông bắc Syria vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Mỹ và các lực người vũ trang người Kurd.

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

VOV.VN - Phần lớn các giếng dầu ở đông bắc Syria vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Mỹ và các lực người vũ trang người Kurd.

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Liệu Nga và ông Putin có đang chạm dần vào ranh giới đỏ ở Syria?
Liệu Nga và ông Putin có đang chạm dần vào ranh giới đỏ ở Syria?

VOV.VN - Trong khi Mỹ tìm cách rút khỏi Syria thì Nga lại đang tăng cường hiện diện tại đây, từ đó tạo ra nguy cơ cho chính họ.

Liệu Nga và ông Putin có đang chạm dần vào ranh giới đỏ ở Syria?

Liệu Nga và ông Putin có đang chạm dần vào ranh giới đỏ ở Syria?

VOV.VN - Trong khi Mỹ tìm cách rút khỏi Syria thì Nga lại đang tăng cường hiện diện tại đây, từ đó tạo ra nguy cơ cho chính họ.