Các nước Baltic rời khỏi hệ thống điện BRELL có Nga, chuẩn bị đồng bộ với EU
VOV.VN - Hôm nay (8/2), ba nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva chính thức ngắt kết nối hệ thống điện của mình khỏi hệ thống năng lượng BRELL (gồm Belarus, Nga, Estonia, Latvia và Litva), chuyển sang hoạt động ở chế độ độc lập.
Theo công ty năng lượng Elering của Estonia, quá trình ngắt kết nối của nhóm Baltic khỏi hệ thống điện Nga bắt đầu vào 6h sáng nay. Việc này không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và hệ thống điện vẫn hoạt động ổn định.
![các nước baltic rời khỏi hệ thống điện brell có nga, chuẩn bị đồng bộ với eu hình ảnh 1 cac nuoc baltic roi khoi he thong dien brell co nga, chuan bi dong bo voi eu hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2024-08/nha%20may%20dien%20hat%20nhan%20Nga%2C%20nha%20may%20dien%20hat%20nhan%20Kursk%20-sputnik.jpg)
Trong hai ngày 8, 9/2, các nhà vận hành điện của ba nước Baltic sẽ tiến hành kiểm tra khả năng hoạt động độc lập, trước khi thực hiện đồng bộ hóa với hệ thống điện châu Âu vào chiều 9/2. Trong giai đoạn này, nguồn cung điện sẽ được đảm bảo từ các nhà máy điện nội địa và các tuyến truyền tải từ Estonia - Phần Lan, Litva - Thụy Điển.
Giới chức các nước Baltic khẳng định, quá trình kết nối lại với hệ thống điện châu Âu sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng vẫn khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và tiền mặt đề phòng rủi ro mất điện tạm thời.
Việc rời khỏi hệ thống BRELL được coi là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng của ba nước Baltic, vốn là những thành viên cuối cùng của EU chưa kết nối với lưới điện châu Âu. Để thực hiện kế hoạch này, các nước Baltic đã đầu tư 1,6 tỷ euro, trong đó 75% là từ nguồn tài trợ của EU.
Việc chính thức đồng bộ với hệ thống điện châu Âu đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, cho thấy các nước Baltic giảm sự phụ thuộc vào Nga, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng và khả năng tự chủ trong khu vực.