Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới "dậy sóng".

Ngày 31/10, tiếp tục có thêm nhiều nước bày tỏ phản đối việc bị nghe lén yêu cầu Mỹ giải thích về vụ việc.

Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, Malaysia và Hà Lan đã yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích sau khi báo chí ở Australia đăng các thông tin do cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ rằng, tình báo Australia-thông qua các Đại sứ quán ở thủ đô nhiều nước châu Á, đã hợp tác với Mỹ theo dõi các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ đang đau đầu tìm lời "giải thích" cho chương trình giám sát của NSA (Ảnh AFP)

Theo tờ Sydney Morning Herald, các Đại sứ quán Australia đã được dùng để nghe lén điện thoại và lọc dữ liệu tại khắp châu Á như một phần của hệ thống do thám của Mỹ.

Trước các thông tin mà báo chí Australia tiết lộ về chương trình do thám của Mỹ, ngày 31/10, Trung Quốc đã đề nghị Mỹ đưa ra lời giải thích về việc các Đại sứ quán của Australia, kể cả tại thủ đô Bắc Kinh, đang bị lợi dụng để phục vụ một chương trình gián điệp do Washington đứng đầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói: “Chúng tôi hết sức quan ngại về thông tin này và đề nghị Mỹ cùng các nước đồng minh đưa ra lời giải thích rõ ràng. Chúng tôi cũng đề nghị các đại sứ quán nước ngoài ở Trung Quốc cũng như các nhân viên ngoại giao của các phái bộ này tôn trọng Công ước Vienna cũng như các công ước quốc tế khác và không tham gia vào bất cứ hoạt động nào không phù hợp với quy chế hay chức vụ của họ, gây phương hại tới an ninh và lợi ích của Trung Quốc”.

Theo bà Hoa Xuân Doanh, Trung Quốc và Australia có nhận thức chung về tăng cường hợp tác. Bà nhấn mạnh Bắc Kinh hy vọng Canberra có thể phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề này.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cùng ngày cũng lên tiếng phản đối và cho rằng, việc Washington theo dõi các cuộc gọi điện thoại và mạng lưới thông tin liên lạc từ Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta là không thể chấp nhận được và chắc chắn không nằm trong tinh thần quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Indonesia cũng đã cho triệu Đại biện lâm thời Mỹ tại Jakarta, ông Kristen Bauer để tìm lời giải thích về cáo buộc nghe lén nhằm vào nước này. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói rằng, chính phủ nước này coi những cáo buộc nêu trên là vấn đề nghiêm trọng và sẽ điều tra xem liệu Đại sứ quán Mỹ ở Kuala Lumpur có bị sử dụng để do thám hay không.

Trong khi đó, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Trung tướng Paradorn Pattanathabutr cho biết, chính phủ Thái Lan đã nói với phía Mỹ rằng, luật pháp Thái Lan coi do thám là tội phạm, và Thái Lan sẽ không hợp tác nếu được đề nghị tham gia do thám.

Cũng liên quan đến hoạt động do thám của Mỹ, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan Ronald Plasterk cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) khẳng định nước này đang bị theo dõi và giám sát các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử.

Phát biểu trên truyền hình, ông Plasterk khẳng định, những báo cáo về việc 1,8 triệu cuộc gọi điện thoại và thư điện tử tại nước này bị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ  chặn hồi tháng 12 năm ngoái là có thật. Ông khẳng định không thể chấp nhận một nước đồng minh không tôn trọng luật pháp Hà Lan.

Trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt làn sóng công kích gay gắt từ cả trong và ngoài nước, ngày 31/10, Nhà Trắng thông báo đã ngừng việc theo dõi các cơ quan tài chính của thế giới có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ. 

Bê bối về vụ nghe lén của Mỹ ngày càng lan rộng, liên quan đến nhiều nước. Có thể nói, sau cái lợi ban đầu, việc do thám các nước khác của Mỹ lại đang gây nhiều rắc rối cho nước này khi nhiều nước đang xem xét lại quan hệ với Mỹ bất chấp quan hệ trước đó như thế nào.

Việc khôi phục lòng tin lẫn nhau không dễ dàng và sẽ tốn không ít thời gian, chưa kể những đổ vỡ trong quan hệ song phương mà Mỹ khó có thể hàn gắn được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám
Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám

VOV.VN - Tổng thống Obama đã yêu cầu Cơ quan An ninh Mỹ xem xét lại chương trình do thám, trong đó có đồng minh thân cận của Mỹ.

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám

VOV.VN - Tổng thống Obama đã yêu cầu Cơ quan An ninh Mỹ xem xét lại chương trình do thám, trong đó có đồng minh thân cận của Mỹ.

Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ
Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ

VOV.VN - Trước đó Mỹ cho rằng các cơ quan tình báo Pháp và Tây Ban Nha đã tiến hành nghe lén rồi chia sẻ với Mỹ.

Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ

Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ

VOV.VN - Trước đó Mỹ cho rằng các cơ quan tình báo Pháp và Tây Ban Nha đã tiến hành nghe lén rồi chia sẻ với Mỹ.

IMF, WB có thể là nạn nhân của chương trình do thám Mỹ
IMF, WB có thể là nạn nhân của chương trình do thám Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Cơ quan An ninh quốc gia chấm dứt nghe lén Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

IMF, WB có thể là nạn nhân của chương trình do thám Mỹ

IMF, WB có thể là nạn nhân của chương trình do thám Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Cơ quan An ninh quốc gia chấm dứt nghe lén Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc
Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tiết lộ của cựu nhân viên CIA khẳng định, việc theo dõi đã được thực hiện từ trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9.

Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc

Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tiết lộ của cựu nhân viên CIA khẳng định, việc theo dõi đã được thực hiện từ trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9.

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ
Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mexico đã yêu cầu Mỹ phải điều tra, làm rõ trách nhiệm trong việc do thám giới chức cấp cao nước này.

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mexico đã yêu cầu Mỹ phải điều tra, làm rõ trách nhiệm trong việc do thám giới chức cấp cao nước này.

Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài
Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài

VOV.VN - Có nghị sĩ cho rằng, Tổng thống Obama không cần phải xin lỗi về chương trình do thám của Mỹ.

Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài

Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài

VOV.VN - Có nghị sĩ cho rằng, Tổng thống Obama không cần phải xin lỗi về chương trình do thám của Mỹ.

New Zealand không lo bị Mỹ do thám
New Zealand không lo bị Mỹ do thám

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand nhấn mạnh sự tin tưởng của New Zealand với Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì.

New Zealand không lo bị Mỹ do thám

New Zealand không lo bị Mỹ do thám

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand nhấn mạnh sự tin tưởng của New Zealand với Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì.

Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám
Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ lên tiếng bác bỏ các thông tin từ giới truyền thông Pháp, Tây Ban Nha, và Italy.

Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám

Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ lên tiếng bác bỏ các thông tin từ giới truyền thông Pháp, Tây Ban Nha, và Italy.

Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám
Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chuyện lình xình nghe lén của Mỹ đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa Mỹ và đồng minh châu Âu.

Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám

Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chuyện lình xình nghe lén của Mỹ đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa Mỹ và đồng minh châu Âu.

Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?
Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?

VOV.VN - Giới chức Mỹ đã đảm bảo rằng thông tin liên lạc của LHQ không bị theo dõi.

Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?

Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?

VOV.VN - Giới chức Mỹ đã đảm bảo rằng thông tin liên lạc của LHQ không bị theo dõi.