Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2016, châu Âu vẫn chưa tìm được sự đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn đang làm đau đầu nhiều quốc gia ở châu lục này.

Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia Châu Âu đã công bố chính sách và kế hoạch tiếp nhận người di cư trong năm 2016. Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, dòng người di cư trở lại Đức đã tắc nghẽn ở khu vực biên giới các bang phía Nam và Đông Nam nước này do phải qua kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh nghiêm ngặt. 

Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern Joachim Herrmann ngày 3/1 tuyên bố việc kiểm soát này có thể kéo dài vô thời hạn trong năm mới 2016, chừng nào đường biên giới bên ngoài của khu vực Schengen và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác không được bảo vệ. 

Châu Âu có giải quyết được cuộc khủng hoảng tị nạn vào năm 2016? (ảnh: AP).

Ông Herrmann cũng lên tiếng yêu cầu những nước EU có đường biên giới ngoài của khu vực miễn thị thực Schengen cần tuân thủ các quy định của hiệp ước này.

Theo tuyên bố của ông Horst Seehofer, Chủ tịch Đảng liên minh cơ đốc giáo cầm quyền, Đức chỉ có thể tiếp nhận không quá 200.000 người tị nạn nữa trong năm 2016.

Những tuyên bố cứng rắn vừa nêu cho thấy, giới chính trị gia Đức năm  2016 cương quyết phản đối chính sách đơn phương mở cửa biên giới của Thủ tướng Angela Merkel, người nhận được sự khen ngợi từ quốc tế song hứng chịu không ít chỉ trích nặng nề ở trong nước.

Để trấn an người dân Đức, bà Merkel cho biết, năm 2016 này chính phủ của bà sẽ hạn chế đáng kể người nhập cư và tiếp tục giải quyết ổn thỏa vấn đề gây tranh cãi này.

Thủ tướng Merkel nói: “Việc chúng ta cứu giúp hàng trăm nghìn người di cư khốn khổ chắc chắn gây ra những tốn kém về thời gian, tiền của. Chúng tôi đang học hỏi và rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ để những giá trị truyền thống, sự hiểu biết về quyền, ngôn ngữ, pháp luật, các quy tắc của chúng ta không bị ảnh hưởng”.

“Chúng ta cùng cố gắng để duy trì một xã hội ổn định, ở đó người Đức và người nhập cư có thể chung sống tốt với nhau. Nếu chúng ta chung tay giải quyết thì vấn đề người nhập cư sẽ lại là một  cơ hội tốt cho sự phát triển đất nước trong tương lai. Hãy nhớ rằng, chúng ta luôn có những quy tắc toàn diện và chặt chẽ về các biện pháp chính trị, dân sự”, bà Merkel cho biết thêm.

Trong khi đó, Ba Lan ngày 3/1 tuyên bố sẽ tôn trọng cam kết của Chính phủ tiền nhiệm về việc tiếp nhận khoảng 7.000 người tị nạn trong năm 2016, nhưng sẽ tiến hành kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với những người tị nạn và sẽ chỉ tiếp nhận những người được xác định nhân thân rõ ràng.

Thụy Điển thông báo có thể đón nhận thêm người tị nạn trong năm nay nếu có cơ chế phân bổ người tị nạn đồng đều cho các địa phương trên toàn quốc. Quốc gia Đông Âu này đồng ý tiếp nhận 160.000 người di cư, mức cao nhất trong các nước thành viên EU tính theo bình quân đầu người. 

Anh tuyên bố sẽ tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn Syria trong vòng 4 năm tới. Còn Pháp thì cho biết sẵn sàng đón nhận 24.000 người di cư trong năm nay và năm 2017. Kế hoạch tiếp nhận người nhập cư của Canada trong năm 2016 khoảng 25.000 người. 

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, song đến nay, lãnh đạo các quốc gia thành viên EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận để đưa ra một chiến lược chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư. 

Theo số liệu mới công bố của Tổ chức di cư quốc tế (IOM), số lượng người tị nạn, di cư do xung đột, chiến tranh, nghèo đói ở khắp nơi trên thế giới đến ngày 31/12/2015 đã vượt xa con số 60 triệu người.

Trong đó, lượng người di cư đến châu Âu bằng đường biển đạt mức kỷ lục hơn 1 triệu người. Hơn 3.600 người phải bỏ mạng và mất tích trong hành trình tìm đến miền Tây đất hứa.

Người phát ngôn của Tổ chức di cư quốc tế Adrian Edward nói: “Đáng buồn là năm 2016 tình trạng này sẽ vẫn tiếp tục. Mặc dù, chúng ta đã có những cải thiện đáng kể trong năm ngoái khi tổ chức cứu hộ tốt hơn trên biển Địa Trung Hải và đón nhận hàng trăm nghìn người di cư khốn khổ. Song các nước châu Âu và quốc tế phải làm nhiều công việc hơn ở phía trước, với sự nỗ lực, hợp tác, đoàn kết để quản lý và kiểm soát tốt hơn cuộc khủng hoảng di dân tồi tệ nhất từ trước tới nay, từ đó duy trì những giải pháp bền vững cho vấn đề này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu cảnh báo trừng phạt và kiện nhau vì khủng hoảng tị nạn
Châu Âu cảnh báo trừng phạt và kiện nhau vì khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Châu Âu đang bị chia rẽ nghiêm trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn mà khu vực đang đối mặt. 

Châu Âu cảnh báo trừng phạt và kiện nhau vì khủng hoảng tị nạn

Châu Âu cảnh báo trừng phạt và kiện nhau vì khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Châu Âu đang bị chia rẽ nghiêm trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn mà khu vực đang đối mặt. 

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015
Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

VOV.VN - Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

VOV.VN - Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015
Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

VOV.VN -Một nửa trong số những người di cư và tị nạn là người dân Syria chạy trốn cuộc nội chiến, 20% là người Afghanistan, 7% là người Iraq.

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

VOV.VN -Một nửa trong số những người di cư và tị nạn là người dân Syria chạy trốn cuộc nội chiến, 20% là người Afghanistan, 7% là người Iraq.

18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn
18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn

VOV.VN -Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền chở người tị nạn đang trong hành trình tới Hy Lạp, bị chìm sáng sớm ngày 19/12.

18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn

18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn

VOV.VN -Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền chở người tị nạn đang trong hành trình tới Hy Lạp, bị chìm sáng sớm ngày 19/12.

Đức tuyển 8.500 giáo viên cho trẻ em tị nạn
Đức tuyển 8.500 giáo viên cho trẻ em tị nạn

Đức dự đoán số người xin tị nạn ở nước này sẽ vượt qua con số 1 triệu trong năm nay, cao hơn 5 lần so với năm 2014

Đức tuyển 8.500 giáo viên cho trẻ em tị nạn

Đức tuyển 8.500 giáo viên cho trẻ em tị nạn

Đức dự đoán số người xin tị nạn ở nước này sẽ vượt qua con số 1 triệu trong năm nay, cao hơn 5 lần so với năm 2014