Các nước châu Âu mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản của Nga cho Ukraine

VOV.VN - Trong khi châu Âu đang nỗ lực tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, ngày càng có nhiều lời kêu gọi tài trợ cho Ukraine bằng cách tịch thu hàng chục tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, đây là một vấn đề gây căng thẳng giữa các đồng minh châu Âu.

Các quốc gia như Ba Lan và Baltic ủng hộ mạnh mẽ việc tịch thu tài sản của Nga, trong khi Đức có cùng quan điểm với Pháp cho rằng động thái như vậy sẽ cản trở các cuộc đàm phán và gây tổn hại đến hình ảnh đầu tư của châu Âu.

Trước đó, ngày 4/3, Pháp lên tiếng phản đối việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, cho rằng động thái như vậy sẽ đi ngược lại các thỏa thuận quốc tế.

Theo một lãnh đạo châu Âu, việc khai thác tài sản của Nga sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong ngân sách quốc phòng khi châu Âu có thể phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ Ukraine nếu không còn sự ủng hộ của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong khối cho rằng việc tịch thu các khoản tiền như vậy sẽ trái với các thỏa thuận quốc tế mà châu Âu đã ký kết. Thậm chí, việc tịch thu thuần túy những tài sản này sẽ gây ra rủi ro tài chính quá lớn đối với khu vực đồng euro, đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu và sẽ làm suy yếu các quốc gia thành viên trong thời điểm cần phải mạnh mẽ để hỗ trợ cho Ukraine.

Theo báo cáo từ Liên minh châu Âu (EU), kể từ cuộc xung đột nổ ra, EU và Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã đóng băng khoảng 300 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga cũng như tài sản cá nhân.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu chống tham nhũng của Ukraine, số tài sản Nga bị đóng băng là khoảng 397 tỷ USD, chủ yếu nằm ở EU, trong đó phần lớn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được quản lý bởi Euroclear, một quỹ lưu ký quốc tế có trụ sở tại Bỉ.

Các quốc gia Liên minh châu Âu hiện đang sử dụng thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga để giúp trang bị vũ khí cho nước này và tài trợ cho công cuộc tái thiết.

Ngày 4/3, trên một số tờ báo châu Âu cho biết vấn đề này đang gây ra một số căng thẳng giữa Anh và Pháp, những nước hiện đang đi đầu các nỗ lực của châu Âu nhằm phản ứng nhanh chóng trước sự thay đổi chính sách đột ngột của tổng thống Trump đối với Ukraine. Trong khi đó, Pháp và Đức đang thảo luận với Anh và các quốc gia khác về cách sử dụng số tiền này, đặc biệt là bằng cách cho phép tịch thu nếu Nga vi phạm lệnh ngừng bắn trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu chia rẽ về cách thức xử lý tài sản Nga
Châu Âu chia rẽ về cách thức xử lý tài sản Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - Ursula von der Leyen và một số thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc chuyển giao tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng cho Ukraine, trong khi các nước khu vực Bắc Âu, Baltic cùng Ba Lan và Cộng hòa Séc ủng hộ động thái này.

Châu Âu chia rẽ về cách thức xử lý tài sản Nga

Châu Âu chia rẽ về cách thức xử lý tài sản Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - Ursula von der Leyen và một số thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc chuyển giao tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng cho Ukraine, trong khi các nước khu vực Bắc Âu, Baltic cùng Ba Lan và Cộng hòa Séc ủng hộ động thái này.

Châu Âu sốc trước chiến lược Trump 2.0, Nga nhanh chóng chớp cơ hội vàng
Châu Âu sốc trước chiến lược Trump 2.0, Nga nhanh chóng chớp cơ hội vàng

VOV.VN - Sau ba năm giao tranh ác liệt và bị phương Tây cô lập, một cơ hội mới đã mở ra cho nước Nga với sự thay đổi quyền lực ở Washington.

Châu Âu sốc trước chiến lược Trump 2.0, Nga nhanh chóng chớp cơ hội vàng

Châu Âu sốc trước chiến lược Trump 2.0, Nga nhanh chóng chớp cơ hội vàng

VOV.VN - Sau ba năm giao tranh ác liệt và bị phương Tây cô lập, một cơ hội mới đã mở ra cho nước Nga với sự thay đổi quyền lực ở Washington.

Nga phản đối châu Âu đưa quân vào Ukraine, cho rằng Kiev không muốn hòa bình
Nga phản đối châu Âu đưa quân vào Ukraine, cho rằng Kiev không muốn hòa bình

VOV.VN - Đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Mikhail Ulyanov, hôm 4/3 tuyên bố Nga dứt khoát phản đối ý tưởng triển khai quân châu Âu tới Ukraine.

Nga phản đối châu Âu đưa quân vào Ukraine, cho rằng Kiev không muốn hòa bình

Nga phản đối châu Âu đưa quân vào Ukraine, cho rằng Kiev không muốn hòa bình

VOV.VN - Đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Mikhail Ulyanov, hôm 4/3 tuyên bố Nga dứt khoát phản đối ý tưởng triển khai quân châu Âu tới Ukraine.