Châu Âu chia rẽ về cách thức xử lý tài sản Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - Ursula von der Leyen và một số thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc chuyển giao tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng cho Ukraine, trong khi các nước khu vực Bắc Âu, Baltic cùng Ba Lan và Cộng hòa Séc ủng hộ động thái này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và lãnh đạo các quốc gia chủ chốt của châu Âu như Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha phản đối việc chuyển giao tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine do lo ngại rằng việc tịch thu tài sản đóng băng của Nga sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời khiến EU mất đi lợi thế lớn nhất trong các cuộc đàm phán với Nga. 

Trong khi đó, các nước Baltic và Bắc Âu cho rằng, cần chuyển giao số tiền này cho Ukraine càng sớm càng tốt. Ngoài ra, các nhà ngoại giao của Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng ủng hộ đề xuất này.

Ngoại trưởng Estonia Tsahkna vừa khẳng định, châu Âu có thể thay thế sự hỗ trợ của Mỹ bằng tài sản bị đóng băng của Nga, trong trường hợp Washington quyết định không tiếp tục hỗ trợ Kiev, đồng thời nhấn mạnh EU cần sớm đưa ra quyết định về việc sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu.

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas thừa nhận việc đóng băng tài sản của Nga có thể mang lại đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán, xong việc tịch thu các tài sản này là không khả thi.

Theo bà Kaja Kallas, châu Âu có thể sử dụng hợp pháp lợi nhuận từ các tài sản đóng băng trong thời gian xung đột, tuy nhiên, việc tịch thu những tài sản này là bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo về những rủi ro pháp lý và tài chính có thể phát sinh từ động thái như vậy.

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 25/2, Phó Chủ Quốc hội Slovakia, Andrej Danko tuyên bố nếu Đức, Pháp và Mỹ đòi lại số tiền đã viện trợ cho Kiev, Ukraine cũng sẽ phải trả lại Slovakia 3,5 tỷ euro, tương ứng với các khoản hỗ trợ mà quốc gia Trung Âu này đã chuyển giao. Theo số liệu vừa công khai, kể từ tháng 2/2022, Slovakia đã cung cấp cho Ukraine các khoản viện trợ trị giá 3,48 tỷ euro, trong đó giá trị viện trợ quân sự ước tính là 690 triệu euro.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro (315 tỷ USD) của Ngân hàng Trung ương Nga. Theo giới chuyên gia, kế hoạch của EU sử dụng tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để chuyển giao cho Ukraine khó có thể nhận được sự ủng hộ đầy đủ của các quốc gia thành viên do những rủi ro về pháp lý và tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Kẻ săn mồi trên không” đáng sợ trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Toretsk
“Kẻ săn mồi trên không” đáng sợ trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Toretsk

VOV.VN - Nga đã đã điều động một lược lượng lớn trong cuộc chiến giành Toretsk – thị trấn chiến lược ở khu vực Donbass, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn thị trấn này, mặc dù Moscow tuyên bố thị trấn đã “thất thủ”. Các bước tiến của Nga vẫn bị chững lại do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine.

“Kẻ săn mồi trên không” đáng sợ trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Toretsk

“Kẻ săn mồi trên không” đáng sợ trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Toretsk

VOV.VN - Nga đã đã điều động một lược lượng lớn trong cuộc chiến giành Toretsk – thị trấn chiến lược ở khu vực Donbass, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn thị trấn này, mặc dù Moscow tuyên bố thị trấn đã “thất thủ”. Các bước tiến của Nga vẫn bị chững lại do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 26/2/2025.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 26/2/2025.

Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga
Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

VOV.VN - Hôm nay (22/10), Anh tuyên bố sẽ cho Ukraine vay 2,94 tỷ USD Mỹ, được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, để mua vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

VOV.VN - Hôm nay (22/10), Anh tuyên bố sẽ cho Ukraine vay 2,94 tỷ USD Mỹ, được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, để mua vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại.