Các nước láng giềng dọa trừng phạt phe đảo chính tại Mali

Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm xuất nhập cảnh, trừng phạt tài chính và ngoại giao đối với các thành viên lực lượng đảo chính.  

Ngày 27/3, các nước láng giềng của Mali đe dọa sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo lực lượng đảo chính tại nước này. Tuyên bố được lãnh đạo các nước châu Phi đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế Tây Phi (ECOWAS) diễn ra tại Cote d'Ivoire vào ngày 27/3.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Phi cũng kêu gọi lực lượng đảo chính Mali nhanh chóng trao trả quyền lực cho Chính phủ do dân bầu.

Lực lượng quân đội được điều động đến bảo vệ dinh Tổng thống (Ảnh: AFP) 

Hội nghị nhất trí cử một nhóm gồm những nhà lãnh đạo các nước trong khu vực đến Mali trong vòng 48 giờ tới nhằm tìm kiếm giải pháp tái thiết và khôi phục an ninh trật tự của nước này.

Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Dramane nhấn mạnh, đối thoại và hợp tác là những giải pháp ưu tiên của khối. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt vẫn có thể được tính đến, trong đó có thể cấm xuất nhập cảnh, trừng phạt tài chính và trừng phạt ngoại giao đối với các thành viên lực lượng đảo chính Mali.

Hội nghị cũng nhất trí chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống xảy ra tại Mali. Tuy nhiên, tuyên bố không bao gồm khả năng can thiệp quân sự tại Mali vì ECOWAS, vốn không có quân đội thường trực riêng của khối. Nếu có tính đến các giải pháp quân sự, thì ECOWAS cũng sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tập hợp đủ lực lượng quân đội từ các nước thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên