Các nước Mỹ Latinh đồng loạt ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 4/8 vừa qua, thế giới ghi nhận 1.711 trường hợp nhiễm virus Ebola.

Các quốc gia tại Mỹ Latinh ngày 8/8 đã đồng loạt triển khai biện pháp ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch Ebola sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra một cảnh báo toàn cầu về sự lây lan của dịch bệnh này.

Bộ Y tế Chile đang triển khai một kế hoạch dự phòng trong trường hợp các ca nhiễm bệnh được báo cáo trong phạm vi biên giới của nước này. Các nhà chức trách tại quốc gia Nam Mỹ này cũng cho biết, họ đang làm việc khẩn trương để xác định những công dân nước ngoài có khả năng nhiễm virus Ebola và chuẩn bị cho sự trở về an toàn của những người này sao cho phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

Một người nhiễm virus Ebola đang được chăm sóc (ảnh: lainfo.es)

Tại nước láng giềng Peru, các quan chức đã đưa ra một cảnh báo về y tế trên toàn quốc, đẩy mạnh việc kiểm tra tại các cảng, đề nghị các nhân viên y tế cần được đào tạo về xử lý các trường hợp nhiễm Ebola.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Brazil Arthur Chioro khẳng định, hiện không có nguy cơ lây nhiễm Ebola ở Brazil vào thời điểm này, tuy nhiên nhấn mạnh, các tổ chức quốc tế cần phải đoàn kết để chống lại sự lây lan của căn bệnh này.

Brazil đã gửi 15 tấn viện trợ thuốc men cho Guinea, Sierra Leone và Liberia, ba nước châu Phi có tỷ lệ tử vong do virus Ebola cao nhất.

Ở Trung Mỹ, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã chỉ đạo các cơ quan y tế có những biện pháp đề phòng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của loại virus chết người này vào Nicaragua.

Chính phủ El Salvador cũng đã kêu gọi triển khai các thủ tục an ninh y tế tại các cảng và các chốt điểm biên giới, đặc biệt là sân bay quốc tế ở Thủ đô San Salvador, vì số lượng lớn các du khách quá cảnh tại đây.

Tại Cuba, việc giám sát chặt chẽ hơn cũng được áp đặt đối với những người tới từ Sierra Leone và Guinea nơi được xem là tâm điểm của dịch Ebola, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân hai nước này.

Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico cũng vừa ban hành cảnh báo đi lại, khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết tới các quốc gia châu Phi đang bị dịch bệnh hoành hành.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 4/8 vừa qua, thế giới ghi nhận 1.711 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 932 người tử vong vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hy vọng sẽ có vaccine phòng ngừa Ebola vào năm 2015
Mỹ hy vọng sẽ có vaccine phòng ngừa Ebola vào năm 2015

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm vaccine phòng ngừa chủng Zaire của virus Ebola trên khỉ đã có những kết quả khá ấn tượng.

Mỹ hy vọng sẽ có vaccine phòng ngừa Ebola vào năm 2015

Mỹ hy vọng sẽ có vaccine phòng ngừa Ebola vào năm 2015

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm vaccine phòng ngừa chủng Zaire của virus Ebola trên khỉ đã có những kết quả khá ấn tượng.

Thế giới ứng phó với dịch Ebola
Thế giới ứng phó với dịch Ebola

VOV.VN - Dịch Ebola tiếp tục phủ bóng đen lên khu vực Tây Phi khi số người tử vong do dịch này trong tuần qua tiếp tục tăng cao.

Thế giới ứng phó với dịch Ebola

Thế giới ứng phó với dịch Ebola

VOV.VN - Dịch Ebola tiếp tục phủ bóng đen lên khu vực Tây Phi khi số người tử vong do dịch này trong tuần qua tiếp tục tăng cao.

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến
Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

VOV.VN - Nhiều người dân tại các làng ở Tây Phi đã phải đi tránh dịch Ebola như thể đang xảy ra nội chiến khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh gia tăng.

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

VOV.VN - Nhiều người dân tại các làng ở Tây Phi đã phải đi tránh dịch Ebola như thể đang xảy ra nội chiến khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh gia tăng.

EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola
EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola

VOV.VN -  Từ đầu năm tới nay, Ủy ban châu Âu đã huy động được gần 12 triệu euro nhằm chống lại dịch bệnh. 

EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola

EU hỗ trợ bổ sung 8 triệu euro ngăn ngừa dịch Ebola

VOV.VN -  Từ đầu năm tới nay, Ủy ban châu Âu đã huy động được gần 12 triệu euro nhằm chống lại dịch bệnh. 

Mọi quốc gia đều có thể mắc dịch Ebola
Mọi quốc gia đều có thể mắc dịch Ebola

VOV.VN - Đây là nhận định của Bộ trưởng Y tế Niegria, quốc gia đang bị dịch Ebola bùng phát.

Mọi quốc gia đều có thể mắc dịch Ebola

Mọi quốc gia đều có thể mắc dịch Ebola

VOV.VN - Đây là nhận định của Bộ trưởng Y tế Niegria, quốc gia đang bị dịch Ebola bùng phát.

Philippines: Chỉ 2 lao động trở về từ Tây Phi bị nghi nhiễm Ebola
Philippines: Chỉ 2 lao động trở về từ Tây Phi bị nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - 13 lao động Philippines khác trở về từ Sierra Leone đã được xác định là không nhiễm phải virus Ebola.  

Philippines: Chỉ 2 lao động trở về từ Tây Phi bị nghi nhiễm Ebola

Philippines: Chỉ 2 lao động trở về từ Tây Phi bị nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - 13 lao động Philippines khác trở về từ Sierra Leone đã được xác định là không nhiễm phải virus Ebola.  

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola
Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu
WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN -Việc WHO coi dịch bệnh là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu sẽ có tác động đến chính sách của các quốc gia nâng mức độ đề phòng đối với vấn đề lây nhiễm.

WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

WHO tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN -Việc WHO coi dịch bệnh là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu sẽ có tác động đến chính sách của các quốc gia nâng mức độ đề phòng đối với vấn đề lây nhiễm.