Các phe đối đầu tại Yemen nhất trí thực thi thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Các bên trong cuộc xung đột Yemen đã nhất trí về “các biện pháp mới” để thực thi lệnh ngừng bắn cũng như xúc tiến rút quân khỏi cảng Hodeidah.

Liên Hợp Quốc hôm qua (15/7) thông báo, các bên trong cuộc xung đột Yemen đã nhất trí về “các biện pháp mới” để thực thi lệnh ngừng bắn cũng như xúc tiến hoạt động rút quân khỏi cảng Hodeidah – điểm nóng chiến sự và là nơi trung chuyển chính hàng hóa viện trợ nhân đạo quốc tế tại Yemen.

Cảng Hodeidah của Yemen. Ảnh: Sputnik.

Trong 1 tuyên bố của Liên Hợp Quốc, 2 ngày qua, Đại diện Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi đã gặp nhau để thảo luận về việc triển khai kế hoạch rút quân khỏi Cảng Hodeidah, hướng tới việc Liên Hợp Quốc sẽ quản lý Cảng biển chiến lược này.

Theo Liên Hợp Quốc, hiện cả hai bên đối địch Yemen đều muốn giảm leo thang căng thẳng sau 1 thời gian dài các bên vi phạm lệnh ngừng bắn tại Hodeidah.

Cũng trong ngày hôm qua (15/7), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí gia hạn hoạt động của phái đoàn Liên Hợp Quốc giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố cảng Hodeidah, Yemen thêm 6 tháng.

Cùng ngày, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cũng đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman – quốc gia đang tham chiến tại Yemen để ủng hộ lực lượng chính phủ. Tại cuộc gặp, 2 bên đều nhất trí sẽ thúc đẩy 1 giải pháp chính trị cho vấn đề Yemen.

Với sự trung gian của Liên Hợp Quốc, các bên Yemen đã đàm phán về 1 thỏa thuận hòa bình thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh các cuộc đàm phán này, giao tranh giữa các bên vẫn xảy ra. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và khoảng 3,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nửa triệu người Yemen sẽ chết vào năm 2022 nếu chiến tranh tiếp diễn
Nửa triệu người Yemen sẽ chết vào năm 2022 nếu chiến tranh tiếp diễn

VOV.VN - Một lãnh đạo của Liên Hợp Quốc dự báo, sẽ có nửa triệu người bỏ mạng ở Yemen vào năm 2020 nếu chiến tranh tiếp diễn tại quốc gia này.

Nửa triệu người Yemen sẽ chết vào năm 2022 nếu chiến tranh tiếp diễn

Nửa triệu người Yemen sẽ chết vào năm 2022 nếu chiến tranh tiếp diễn

VOV.VN - Một lãnh đạo của Liên Hợp Quốc dự báo, sẽ có nửa triệu người bỏ mạng ở Yemen vào năm 2020 nếu chiến tranh tiếp diễn tại quốc gia này.

Houthi đe dọa tấn công 300 mục tiêu tại Saudi Arabia, UEA và Yemen
Houthi đe dọa tấn công 300 mục tiêu tại Saudi Arabia, UEA và Yemen

VOV.VN - Mục tiêu đầu tiên trong danh sách tấn công của phiến quân sẽ là các ngân hàng, trụ sở, các cơ sở quân sự và khu vực địa lý quan trọng...

Houthi đe dọa tấn công 300 mục tiêu tại Saudi Arabia, UEA và Yemen

Houthi đe dọa tấn công 300 mục tiêu tại Saudi Arabia, UEA và Yemen

VOV.VN - Mục tiêu đầu tiên trong danh sách tấn công của phiến quân sẽ là các ngân hàng, trụ sở, các cơ sở quân sự và khu vực địa lý quan trọng...

Xả súng vào đám đông cầu nguyện tại Yemen, 5 người thiệt mạng
Xả súng vào đám đông cầu nguyện tại Yemen, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Những tay súng không rõ danh tính hôm 7/6 đã tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo  ở tỉnh Dhalea, tại  miền Nam Yemen, sát hại 5 người.

Xả súng vào đám đông cầu nguyện tại Yemen, 5 người thiệt mạng

Xả súng vào đám đông cầu nguyện tại Yemen, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Những tay súng không rõ danh tính hôm 7/6 đã tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo  ở tỉnh Dhalea, tại  miền Nam Yemen, sát hại 5 người.