Các quốc gia EU trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Về phía Nga, Bộ ngoại giao nước này cho biết sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng với các hành động đó, Nga cũng cho rằng động thái của Hà Lan và một số quốc gia là bước đi không thân thiện.

Các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) như Cộng hòa Séc, Bỉ, Hà Lan và Ireland ngày 29/3 đã ra thông báo trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga vì nghi làm gián điệp, cũng như thể hiện sự phối hợp trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow trong bối cảnh căng thẳng vẫn diễn ra ở Ukraine.

Một số quốc gia châu Âu đang cáo buộc các nhà ngoại giao Nga đang hoạt động gián điệp ở các nước này và ra lệnh yêu cầu các cá nhân này phải rời khỏi lãnh thổ, đây là động thái được thực hiện nhằm vào việc trừng phạt sau khi Nga tấn công Ukraine những ngày gần đây.

Bộ Ngoại giao Séc thông báo trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Nga. Quan chức giấu tên này sẽ buộc phải rời khỏi Séc trong vòng 72 giờ.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan hôm thứ 3 đã thông tin nước này đã quyết định trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga trên cơ sở việc tiếp nhận thông tin tình báo của nước này cũng như các nước đối tác.

Trong một động thái tương tự, Bỉ đã ban hành lệnh trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga vì tội gián điệp hoặc gây ảnh hưởng trái pháp luật.  Ireland cũng tham gia bước đi tương tự  cùng các quốc gia châu Âu trong một tuyên bố vào chiều 29/3, Ngoại trưởng Coveney đã triệu tập đại sứ Nga để đề nghị bốn quan chức cấp cao của nước này phải rời khỏi quốc gia này .

Tuần trước, Ba Lan, một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) láng giềng với Ukraine, đã trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc hoạt động gián điệp. Ngay lập tức, Moscow đã cáo buộc Warsaw đang khiến cho tình hình ngày càng căng thẳng hơn.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, các quốc gia khác là Bulgaria, Latvia, Estonia và Litva đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga từ ngày 18 tháng 3 khỏi lãnh thổ. Đa số tất cả các nước Đông Âu đều nêu bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh và gián điệp.

Về phía Nga, Bộ ngoại giao nước này cho biết sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng với các hành động đó, Nga cũng cho rằng động thái của Hà Lan và một số quốc gia là bước đi không thân thiện.

Việc trục xuất của các nước được công bố ngày 29/3 là một trong những động thái áp đặt các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhiều vòng trừng phạt chủ yếu do EU và Mỹ đang thực hiện đã khiến nền kinh tế Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ đáp trả việc hơn 40 nhà ngoại giao của nước này bị trục xuất
Nga sẽ đáp trả việc hơn 40 nhà ngoại giao của nước này bị trục xuất

VOV.VN - Ngày 29/3, trước việc Bỉ, Ireland, Hà Lan và Séc đã tuyên bố trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga, Moscow khẳng định sẽ đáp trả.

Nga sẽ đáp trả việc hơn 40 nhà ngoại giao của nước này bị trục xuất

Nga sẽ đáp trả việc hơn 40 nhà ngoại giao của nước này bị trục xuất

VOV.VN - Ngày 29/3, trước việc Bỉ, Ireland, Hà Lan và Séc đã tuyên bố trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga, Moscow khẳng định sẽ đáp trả.

Nga trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia
Nga trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia

VOV.VN - Đây là động thái đáp trả việc Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga trước đó.

Nga trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia

Nga trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia

VOV.VN - Đây là động thái đáp trả việc Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga trước đó.

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga
Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

VOV.VN - Ukraine đã tiết lộ cụ thể về những đề xuất nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, phía Nga cho rằng cuộc trao đổi với Ukraine ngày 29/3 là một cuộc gặp “mang tính xây dựng”.

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

Ukraine tiết lộ chi tiết về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga

VOV.VN - Ukraine đã tiết lộ cụ thể về những đề xuất nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, phía Nga cho rằng cuộc trao đổi với Ukraine ngày 29/3 là một cuộc gặp “mang tính xây dựng”.

Đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul: Nga giảm hoạt động quân sự ở Kiev và Chernigov
Đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul: Nga giảm hoạt động quân sự ở Kiev và Chernigov

VOV.VN - Trưởng phái đoàn Nga, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky tuyên bố, Nga và Ukraine đã hoàn tất vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul và có kết quả mang tính xây dựng.

Đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul: Nga giảm hoạt động quân sự ở Kiev và Chernigov

Đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul: Nga giảm hoạt động quân sự ở Kiev và Chernigov

VOV.VN - Trưởng phái đoàn Nga, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky tuyên bố, Nga và Ukraine đã hoàn tất vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul và có kết quả mang tính xây dựng.