Các quốc gia Trung Âu bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan trong vấn đề di cư

VOV.VN - Sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng 4 nước là Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết tình hình ở biên giới phía đông của Ba Lan đã vượt ra ngoài vấn đề di cư.

Ngày 23/11, tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm Visegrad diễn ra ở thủ đô Budapest, Hungary, các nhà lãnh đạo của ba quốc gia Đông Âu là Hungary, CH Séc, Slovakia đã bày tỏ tình đoàn kết của mình với Ba Lan trong cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở biên giới phía đông với Belarus, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường biện pháp hỗ trợ và bảo vệ biên giới bên ngoài của khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Budapest của Hungary sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng 4 nước là Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết tình hình ở biên giới phía đông của Ba Lan đã vượt ra ngoài vấn đề di cư. Ông khẳng định đây là một “cuộc khủng hoảng chính trị mới”, trong đó cáo buộc chính phủ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang có hành động dùng người di cư để gây áp lực lên EU.

Hội nghị thượng đỉnh Visegrad diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư, chủ yếu từ các nước ở Trung Đông đã đến Belarus trong những tháng gần đây và tìm cách vào EU thông qua các quốc gia EU trong đó có Ba Lan. Thủ tướng Morawiecki cho biết, áp lực biên giới đã được giảm bớt trong những ngày gần đây, sau khi Ba Lan tiến hành các cuộc hội đàm với các Thủ tướng của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và những nước khác trong nỗ lực giảm lượng người di cư đến Belarus.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Hungary Orban cho biết EU chưa bao giờ chịu áp lực như hiện tại và chỉ trích phản ứng của khối này là chưa phù hợp với tình hình hiện nay đồng thời cho rằng EU không có những sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo an ninh an toàn biên giới của EU. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger nhấn mạnh, Slovakia sẽ thể hiện sự đoàn kết với Ba Lan và có sự hỗ trợ để bảo vệ biên giới của Ba Lan.

Về phần mình, Thủ tướng Séc Andrej Babis đã hối thúc các biện pháp trừng phạt tiếp theo chống lại Belarus và ông cho biết đã đề nghị triển khai một lực lượng sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ biên giới cho Ba Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh về căng thẳng di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan
Những hình ảnh về căng thẳng di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan

VOV.VN - Bạo lực đã nổ ra tại biên giới Ba Lan-Belarus khi những người di cư muốn vượt biên sang châu Âu phá hàng rào và ném đá vào lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan, trong khi phía Ba Lan sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó. 

Những hình ảnh về căng thẳng di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan

Những hình ảnh về căng thẳng di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan

VOV.VN - Bạo lực đã nổ ra tại biên giới Ba Lan-Belarus khi những người di cư muốn vượt biên sang châu Âu phá hàng rào và ném đá vào lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan, trong khi phía Ba Lan sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó. 

Thủ tướng Ba Lan: Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus có thể tồi tệ hơn
Thủ tướng Ba Lan: Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus có thể tồi tệ hơn

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo, tình trạng di cư tại biên giới Belarus có thể trở nên tồi tệ hơn và chưa thể kết thúc trong thời gian ngắn.

Thủ tướng Ba Lan: Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus có thể tồi tệ hơn

Thủ tướng Ba Lan: Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus có thể tồi tệ hơn

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo, tình trạng di cư tại biên giới Belarus có thể trở nên tồi tệ hơn và chưa thể kết thúc trong thời gian ngắn.

Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus
Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Latvia Karins đã có cuộc thảo luận để phối hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay với Belarus.

Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus

Ba Lan và Latvia thảo luận về khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Latvia Karins đã có cuộc thảo luận để phối hợp ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay với Belarus.