Các ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin từ đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP), đảng này đang thu xếp các thủ tục cần thiết để tiến hành công bố danh sách bầu cử Chủ tịch đảng vào ngày 12/9 và bỏ phiếu cùng kiểm phiếu vào ngày 27/9 tới.

Đến nay, đã có một số ứng cử viên đông kỷ lục cho chức vụ này. Cuộc bầu cử này tập trung sự chú ý đặc biệt của dư luận, bởi Chủ tịch LDP cũng sẽ là Thủ tướng Nhật Bản thay thế ông Kishida Fumio vừa tuyên bố không tham gia tranh cử hồi cuối tuần trước.

Tính đến thời điểm trưa nay 19/8 đã có 11 ứng cử viên dự định tham gia tranh cử bao gồm: ông Ishiba Shigeru - Nguyên trưởng ban cán sự LDP, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; ông Motegi Toshimitsu - Trưởng ban cán sự LDP, Nguyên Bộ trưởng phục hồi kinh tế; ông Kono Taro - đương kim Bộ trưởng Chuyển đổi số; bà Takaichi Sanae - Bộ trưởng phụ trách an nin h kinh tế; ông Koizumi Shinjiro - Nguyên Bộ trưởng Môi trường; ông Kobayashi Takayumi - Nguyên bộ trưởng phụ trách An ninh kinh tế; bà Kamikawa Yoko - Đương kim Bộ trưởng Ngoại giao; ông Kato Katsunobu - Nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Nội các; ông Saito Ken - Bộ trưởng kinh tế công nghiệp; ông Hayashi Yoshimasa - đương kim Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Nội các và bà Noda Seiko - Nguyên Bộ trưởng tổng vụ. Hiện nay, các ứng cử viên đang tích cực tiến hành chuẩn bị vận động tranh cử.

Bộ trưởng ngoại giao Kamikawa - một trong những ứng cử viên đầy triển vọng, cho biết: “Hiện nay, tôi đang chuẩn bị để tham gia ứng cử. Cho đến nay, có nhiều người lên tiếng ủng hộ. Tôi cảm thấy xúc động và vinh dự về những sự ủng hộ này. Tuy nhiên, còn có 10 ứng cử viên khác cũng đang tham gia tranh cử. Trong bối cảnh đó tôi mong muốn cùng các ứng cử viên khác thảo luận về sự tồn tại và phát triển của đảng Tự do Dân chủ và đặc biệt là tương lai của cả Nhật Bản”.

Tuy nhiên, trong bối cảnh số lượng người tham gia tranh cử nhiều như hiện nay, một số ứng cử viên bắt đầu tỏ ra thận trọng. Ứng cử viên trẻ Kobayashi Takayumi - Nguyên Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế nói: “Sự thật là có nhiều Hạ nghị sĩ lên tiếng ủng hộ và thúc giục tôi tranh cử. Tuy nhiên, tôi sẽ theo dõi kỹ tình hình, dựa vào nhiều yếu tố để đưa ra quyết định cuối cùng của mình”.

Từ danh sách trên, có thể nhận thấy bầu cử Chủ tịch LDP lần này có nhiều điểm đáng chú ý. Thứ nhất là, không chỉ có các nhân vật đạo cao đức trọng ở tuổi 60, đã kinh qua các chức vụ quan trọng trong đảng, thậm chí cả chức vụ Bộ trưởng trong các nhiệm kỳ Nội các từ trước đến nay, mà còn có cả những nhân vật mới ở độ tuổi 40 – độ tuổi còn rất trẻ trong chính giới Nhật Bản.

Thứ hai là tất cả các ứng cử viên đều có nét riêng và thế mạnh lớn, nếu như các nhân vật kỳ cựu có lợi thế về kinh nghiệm và uy tín cá nhân, thì các ứng cử viên trẻ lại được đánh giá cao về sự năng động, nhanh nhạy.

Thứ ba là số lượng ứng cử viên nữ là 3 người – đông nhất từ trước đến nay. Theo giới quan sát và phân tích chính trị, cuộc chạy đua giành ghế Chủ tịch LDP lần này sẽ rất quyết liệt, đầy kịch tính, và nếu các đảng viên LDP vượt qua được cách nghĩ truyền thống, có khả năng, Nhật Bản sẽ có một nữ thủ tướng hoặc một thủ tướng trẻ dưới 50 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận trong và ngoài Nhật Bản về việc ông Kishida sẽ thôi giữ chức Thủ tướng
Dư luận trong và ngoài Nhật Bản về việc ông Kishida sẽ thôi giữ chức Thủ tướng

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin đương kim Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ cầm quyền của Nhật Bản - Thủ tướng Kishida Fumio bất ngờ tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, đồng thời sẽ sớm thôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo và dư luận nhiều nước đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.

Dư luận trong và ngoài Nhật Bản về việc ông Kishida sẽ thôi giữ chức Thủ tướng

Dư luận trong và ngoài Nhật Bản về việc ông Kishida sẽ thôi giữ chức Thủ tướng

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin đương kim Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ cầm quyền của Nhật Bản - Thủ tướng Kishida Fumio bất ngờ tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, đồng thời sẽ sớm thôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo và dư luận nhiều nước đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.

Đằng sau việc ông Kishida Fumio sẽ thôi giữ chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9
Đằng sau việc ông Kishida Fumio sẽ thôi giữ chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ thôi giữ chức vụ Thủ tướng vào tháng 9 tới đã gây bất ngờ với dư luận Nhật Bản và quốc tế, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về nguyên nhân đằng sau quyết định này.

Đằng sau việc ông Kishida Fumio sẽ thôi giữ chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9

Đằng sau việc ông Kishida Fumio sẽ thôi giữ chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ thôi giữ chức vụ Thủ tướng vào tháng 9 tới đã gây bất ngờ với dư luận Nhật Bản và quốc tế, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về nguyên nhân đằng sau quyết định này.

Cuộc chạy đua giành ghế Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản
Cuộc chạy đua giành ghế Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 14/8, đương kim Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ cầm quyền của Nhật Bản -Thủ tướng Kishida Fumio đã chính thức thông báo quyết định không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng này vào tháng 9 tới và sẽ thôi chức vụ Thủ tướng Chính phủ sau 1046 ngày liên tục tại vị. Quyết định này đã khởi động một cuộc chạy đua quyết liệt trong nội bộ đảng Tự do Dân chủ.

Cuộc chạy đua giành ghế Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

Cuộc chạy đua giành ghế Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 14/8, đương kim Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ cầm quyền của Nhật Bản -Thủ tướng Kishida Fumio đã chính thức thông báo quyết định không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng này vào tháng 9 tới và sẽ thôi chức vụ Thủ tướng Chính phủ sau 1046 ngày liên tục tại vị. Quyết định này đã khởi động một cuộc chạy đua quyết liệt trong nội bộ đảng Tự do Dân chủ.