Cách Nga hạ gục siêu tăng M1 Abrams trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất được lực lượng Ukraine sử dụng đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công UAV của Nga.

Là một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Washington cho Kiev, Mỹ đã cung cấp cho các lực lượng của Ukraine xe tăng Abrams, cụ thể là mẫu M1A1. Ước tính có khoảng 31 phương tiện này với mỗi xe tăng có giá khoảng 10 triệu USD đang hoạt động dọc tiền tuyến Ukraine.

Tuy nhiên, AP đưa tin vào tháng trước rằng 5 xe tăng được đưa tới Ukraine đã tổn thất trong các chiến dịch tấn công của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công gần đây nhất, một UAV trinh sát đã xác định được một trong các xe tăng ở Avdiivka thuộc Donetsk và sau đó đã bị pháo tự hành Msta-S phá hủy.

"Lực lượng pháo binh thuộc Trung tâm Nhóm tác chiến đã sử dụng đạn thông minh Krasnopol để phá hủy một xe tăng Abrams M1 khác", thông báo trên cho hay.

Một video được công bố hồi tháng 3 dường như cho thấy một xe tăng M1 Abrams đang bốc khói gần tiền tuyến ở phía Đông Ukraine giữa bối cảnh phương tiện này trở thành mục tiêu của quân đội Nga sau khi Moscow giành được Avdiivka hồi tháng 2/2024.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Moscow đã tấn công vào 3 xe tăng Abrams gần Avdiivka chỉ trong 1 tuần, trong đó có 1 xe tăng được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) ngày 26/2/2024.

Một số ý kiến cho rằng các xe tăng Abrams dễ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công UAV của Nga, do đó chúng khó có thể hoạt động mà không bị phát hiện.

Các binh lính Ukraine vận hành phương tiện này cho biết, các xe tăng trên thiếu lớp giáp để ngăn chặn các vũ khí hiện đại. 1 tháng trước, các quan chức quân sự Mỹ nhận định với AP rằng các xe tăng đã được Ukraine rút khỏi chiến trường do chúng dễ bị UAV Nga tấn công.

Newsweek trước đó cho biết Ukraine đang phải lắp thêm các tấm thép lên những chiếc xe tăng nặng 70 tấn này để bảo vệ chúng trước mối đe dọa từ các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất.

Tuần trước, 14 trong số các xe tăng M1 Abrams đã đến một cơ sở quân sự ở Powidz, Ba Lan. Đây là một phần nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của NATO ở Đông Âu giữa bối cảnh căng thẳng giữa liên minh này và Nga gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Quốc tế sáng 3/7: Nga trút Iskander-M xuống căn cứ không quân Ukraine
Toàn cảnh Quốc tế sáng 3/7: Nga trút Iskander-M xuống căn cứ không quân Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tập kích tên lửa Iskander-M vào căn cứ không quân Myrhorod, tỉnh Poltava, miền trung Ukraine. Cuộc tấn công đã phả hủy và làm hư hỏng nhiều tiêm kích Su-27 của không quân Ukraine.

Toàn cảnh Quốc tế sáng 3/7: Nga trút Iskander-M xuống căn cứ không quân Ukraine

Toàn cảnh Quốc tế sáng 3/7: Nga trút Iskander-M xuống căn cứ không quân Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tập kích tên lửa Iskander-M vào căn cứ không quân Myrhorod, tỉnh Poltava, miền trung Ukraine. Cuộc tấn công đã phả hủy và làm hư hỏng nhiều tiêm kích Su-27 của không quân Ukraine.

Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine
Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bay ở miền Trung Ukraine, phá hủy một trực thăng chiến đấu Mi-24.

Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine

Nga phóng tên lửa Iskander, phá hủy trực thăng Mi-24 của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bay ở miền Trung Ukraine, phá hủy một trực thăng chiến đấu Mi-24.

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine sau năm 2024
Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine sau năm 2024

VOV.VN - Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine sau năm 2024

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine sau năm 2024

VOV.VN - Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.