Cải thiện quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục có các cuộc trao đổi để “phá băng” quan hệ trong thời gian tới.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 28/6 cho biết, việc bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã chính thức bắt đầu. Ông Yildirim đồng thời nhấn mạnh, việc cải thiện quan hệ giữa hai nước là mục tiêu quan trọng nhất lúc này.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ  nói: “Chúng tôi sẽ tăng cường tình hữu nghị và giảm sự thù địch. Nỗ lực khôi phục quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục mà không suy giảm. Việc trao đổi thư từ giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới.

Dường như, việc gửi thư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang làm tan băng quan hệ giữa hai nước. Do đó, tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đang bắt đầu”.

Tuyên bố của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan đã gửi một bức thư xin lỗi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ nước này bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga.

Tổng thống Erdogan cũng khẳng định muốn làm “mọi thứ có thể để khôi phục quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga”, đồng thời nêu rõ không bao giờ cố tình bắn hạ máy bay Nga. Ông cũng gửi một thông điệp bày tỏ lời chia buồn tới gia đình phi công Nga tử nạn trong vụ máy bay bị bắn hạ.

Tháng 11/2015, Nga đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay quân sự Su-24 tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố máy bay của Nga bị bắn hạ là do xâm phạm không phận nước này mặc dù phía Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Sau vụ việc, Nga đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm nếu Tổng thống Erdogan không nói lời xin lỗi.

Mới đây, ngày 15/6, Chính phủ Nga cho biết, Nga muốn khôi phục mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ, song Thổ Nhì Kỳ trước tiên phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ bắn hạ máy bay nói trên./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ
Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Sau 6 năm gián đoạn, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã đạt được thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ.

Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Sau 6 năm gián đoạn, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã đạt được thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ.

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ
Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Hôm nay (26/6), các nhà đàm phán Israel và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Rome, Italy để thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Hôm nay (26/6), các nhà đàm phán Israel và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Rome, Italy để thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường cho Nga vụ bắn rơi Su-24
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường cho Nga vụ bắn rơi Su-24

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho rằng, cả Ankara và Moscow đều mong muốn bình thường hóa quan hệ sau vụ máy bay Su-24.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường cho Nga vụ bắn rơi Su-24

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường cho Nga vụ bắn rơi Su-24

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho rằng, cả Ankara và Moscow đều mong muốn bình thường hóa quan hệ sau vụ máy bay Su-24.

Xin lỗi Nga vụ Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm bình thường hóa quan hệ
Xin lỗi Nga vụ Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 27/6 cho biết, nước này sẽ sớm bình thường hóa quan hệ với Nga.

Xin lỗi Nga vụ Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm bình thường hóa quan hệ

Xin lỗi Nga vụ Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 27/6 cho biết, nước này sẽ sớm bình thường hóa quan hệ với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi cường kích Su-24
Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi cường kích Su-24

VOV.VN - Ông Tayyip Erdogan có lời xin lỗi vì cái chết của viên phi công trong vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi cường kích Su-24

Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi cường kích Su-24

VOV.VN - Ông Tayyip Erdogan có lời xin lỗi vì cái chết của viên phi công trong vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới của Syria.